Cuba công bố ứng viên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước thay ông Raul Castro

Thế giớiThứ Năm, 19/04/2018 06:55:00 +07:00

Trong phiên họp ngày 18/4 của Hội đồng Nhà nước Cuba tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Havana, Phó Chủ tịch Thứ nhất Miguel Diaz-Canel được chọn làm ứng viên cho chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba, thay thế ông Raul Castro.

Trong phiên họp ngày 18/4, 605 đại biểu Quốc hội của Chính quyền Nhân dân Cuba khóa 9 chọn ra Hội đồng Bộ trưởng cũng như bầu ra nhà lãnh đạo mới của Cuba.

Ông Miguel Diaz-Canel, tên đầy đủ là Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, sinh năm 1950, đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Nhà nước Cuba, được lựa chọn làm ứng viên cho chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhà nước thay thế cho ông Raul Castro trong phiên họp ngày 18/4 theo giờ Havana.

Phiên bỏ phiếu sẽ được diễn ra cuối buổi chiều ngày 18/4 theo giờ Havana và kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 19/4. Đồng thời trong phiên họp này, Quốc hội Cuba bầu chủ tịch, phó chủ tịch và thư ký. Ông Esteban Laso Hernandez tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Quốc hội Cuba.

1063692006

 Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước Cuba Miguel Diaz-Canel, ứng viên cho chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhà nước thay cho ông Raul Castro. (Ảnh: Reuters)

Ông Raul Castro sinh năm 1931, đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba từ năm 2008 thay thế cho anh trai của mình, lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro.

Năm 2013, ông Raul Castro bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba lần thứ 2 của mình và tuyên bố không tái tranh cử, theo dự kiến ông sẽ kết thúc nhiệm kỳ trong tháng 4/2018.

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn