Có gì bên trong Lễ hội Ẩm thực lần thứ 23 của Triều Tiên?

Thế giớiThứ Bảy, 07/04/2018 12:57:00 +07:00

Lễ hội Ẩm thực lần thứ 23 của Triều Tiên được tổ chức tại Bình Nhưỡng nhằm hướng tởi kỷ niệm Ngày Mặt trời 15/4.

Trong các ngày 2/4 đến 4/4, tại Bình Nhưỡng diễn ra Lễ hội Ẩm thực lần thứ 23 của Triều Tiên, hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày sinh của cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Il-sung, hay còn gọi là Ngày Mặt trời. Lễ hội này có sự tham dự của hơn 70 đơn vị thành viên của Hiệp hội Ẩm thực Triều Tiên, thu hút nhiều khách thăm quan.

20180405-pt12504-1

Lễ hội Ẩm thực lần thứ 23 của Triều Tiên diễn ra từ ngày 2/4 đến ngày 4/4. (Ảnh: KCNA)

20180405-pt12504-2

Lễ hội này được tổ chức tại thủ đô Bình Nhưỡng, hướng tới kỷ niệm ngày sinh của cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Il-sung 15/4, hay còn gọi là Ngày Mặt trời. (Ảnh: KCNA)

20180405-pt12504-3 3

Lễ hội Ẩm thực lần thứ 23 của Triều Tiên thu hút sự tham dự của nhiều du khách. (Ảnh: KCNA)

20180405-pt12504-4 3

Du khách nước ngoài thích thú chụp ảnh những món ăn được trưng bày tại Lễ hội Ẩm thực lần thứ 23 của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

20180405-pt12504-5 5

Lễ hội này có sự tham gia của 70 đơn vị thành viên của Hiệp hội Ẩm thực Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

20180405-pt12504-6 5

Bên cạnh việc thực hiện các món ăn để trưng bày, các đầu bếp còn tham gia các cuộc thi nấu ăn trong khuôn khổ lễ hội ẩm thực này. (Ảnh: KCNA)

20180405-pt12504-7 7

Các món ăn và đồ uống được trưng bày tại Lễ hội Ẩm thực lần thứ 23 của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

20180405-pt12504-8 7

Các món ăn và đồ uống được trưng bày tại Lễ hội Ẩm thực lần thứ 23 của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

20180405-pt12504-9 9

Các món ăn và đồ uống được trưng bày tại Lễ hội Ẩm thực lần thứ 23 của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

20180405-pt12504-10 9

Cận cảnh món ăn được trưng bày tại Lễ hội Ẩm thực lần thứ 23 của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

20180405-pt12504-11 11

Cận cảnh món ăn được trưng bày tại Lễ hội Ẩm thực lần thứ 23 của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

20180405-pt12504-12 11

Các món ăn và đồ uống được trưng bày tại Lễ hội Ẩm thực lần thứ 23 của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn