Chiến hạm Mỹ rầm rộ kéo đến gần Syria thực hiện nhiệm vụ mới

Thế giớiThứ Bảy, 05/05/2018 06:50:00 +07:00

Hải quân Mỹ ra thông cáo cho biết Biên đội Tàu sân bay tấn công USS Harry S. Truman bắt đầu chiến dịch tại khu vực phía đông Địa Trung Hải để tấn công các mục tiêu khủng bố tại Syria.

“Chiến cơ của phi đội tiêm kích tấn công Carrier Air Wing (CVW) 1 thực hiện các vụ không kích tại Syria, thể hiện khả năng của Biên đội Tàu sân bay tấn công Harry Truman trong việc hỗ trợ 2 chỉ huy khác nhau cùng lúc”, Sputnik dẫn thông cáo của Hải quân Mỹ.

Biên đội tàu sân bay USS Harry S. Truman (CVN-75) thuộc Hạm đội 6 Hải quân Mỹ, cùng với Hạm đội 5 đang đóng tại Vịnh Ba Tư, tham gia vào các hoạt động chống khủng bố của Mỹ tại Syria và Iraq. Có 3 phi đội tiêm kích tấn công, 1 phi đội tác chiến điện tử, 1 phi đội máy bay cảnh báo sớm, 1 phi đội trực thăng tấn công của lính thủy đánh bộ và các đơn vị khác tham gia chiến dịch này.

1032475756

 Tàu sân bay USS Harry S. Truman (CVN-75). (Ảnh: AP)

Washington cho biết tính đến nay, biên đội tàu sân bay USS Harry S. Truman thực hiện tổng cộng 27 vụ không kích nhằm vào Syria.

Tham gia chiến dịch tại Syria cùng tàu sân bay USS Harry S. Truman có 4 khu trục hạm mang tên lửa có điều khiển thuộc lớp Arleigh Burke, thông cáo của Hải quân Mỹ cho biết. Thông cáo trước đó của Hải quân Mỹ cho biết các khu trục hạm đi cùng tàu sân bay USS Harry S. Truman là khu trục hạm USS Farragut (DDG-99), USS Forrest Sherman (DDG-98), USS Bulkeley (DDG 84) và USS Arleigh Burke (DDG-51),

Biên đội tàu Sân bay USS Harry S. Truman rời căn cứ quân sự Norfold vào ngày 11/4 và tới khu vực Địa Trung Hài ngày 19/4, gần 1 tuần sau khi liên minh quân sự Mỹ, Anh và Pháp thực hiện vụ không kích bằng tên lửa nhằm vào các cơ sở dân sự và quân sự của Syria ngày 14/4.

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn