Cầu đường cao tốc gãy sập ở Italia: Số người chết tăng lên 35

Thế giớiThứ Tư, 15/08/2018 06:20:00 +07:00

Ít nhất 35 người chết và nhiều người khác bị thương sau khi cầu đường cao tốc đổ sập ở thành phố Genoa, phía Bắc Italia.

Hãng thông tấn Italia ANSA dẫn các nguồn tin cho biết có ít nhất 35 người chết bao gồm một trẻ nhỏ do vụ tai nạn thảm khốc. Thủ tướng Italia Giuseppe Conte xác nhận 22 người chết và 16 người bị thương khi ông đến thăm Genoa ngày 14/8.

180814135333-21-genoa-italy-bridge-collapse-0814-super-tease

Hiện trường cây cầu bị sập sáng 14/8. (Ảnh: CNN) 

Theo RT, có khoảng 30 xe con và 10 tô tô tải trên cầu khi thảm họa xảy ra. Đoạn cầu dài gần 100 m của đường cao tốc A10 đổ sập sáng 14/8.

Video: Khoảnh khắc cầu đường cao tốc Italia gãy sập 

Cây cầu được gọi là Ponte Morandi được xây dựng năm 1968 và trùng tu năm 2016.

Số người thương vong được dự đoán còn tăng lên do cây cầu đi qua vùng dân cư đông đúc tại Walter Fillake, Sampierdarena. Cầu đổ sập phía trên một phần các văn phòng của AMIU – một nhóm hoạt động môi trường, các nhà kho Ansaldo Energia – một trong những nhà máy năng lượng ở Italia.

Thiết kế cây cầu từng bị chỉ trích trong quá khứ. Antonia Brencich, giáo sư đại học Genoa chuyên về xây dựng đã gọi cây cầu này là “thất bại của kỹ thuật” trong một cuộc phỏng vấn, cho rằng sớm muộn nó cũng sẽ bị thay thế.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn