Cậu bé đầu tiên của đội bóng Thái Lan được đưa khỏi hang là ai?

Thế giớiThứ Hai, 09/07/2018 15:48:00 +07:00

Cậu bé Mongkhon Bunpiem là người đầu tiên được đưa ra khỏi hang trong chiến dịch giải cứu đội bóng nhí Thái Lan mắc kẹt trong hang Tham Luang Nang Non.

17h30 chiều 8/7, Mongkhon được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hang. Cậu bé sau đó được đưa tới khám sức khỏe tại bệnh viện dã chiến ngay gần đó trước khi lên xe cứu thương tới sân bay rồi lên trực thăng đến bệnh viện Chiang Rai Prachanukraw cách đó khoảng 70 km. 

1-104

Cậu bé Mongkhon Bunpiem.

Mongkhon, biệt danh "Mark", hiện là thực tập sinh của một học viện bóng đá Thái Lan. Cậu từng chơi bóng đá từ nhỏ và đam mê bóng đá đến độ mặc áo bóng đá mọi lúc mơi nơi. Đội bóng yêu thích của Mongkhon là Muangthong United của Thái Lan.

Mẹ của Mongkhon, Namhom cho biết chỉ hay tin con trai mình đã được giải cứu qua thông tin đăng tải trên các phương tiện truyền thông. 

"Tôi chỉ mới nghe đến tên của thằng bé. Điều đó cũng khiến tôi đủ hạnh phúc rồi", bà này cho hay. 

Giới chức Thái Lan hôm 8/7 kết thúc chiến dịch giải cứu đầu tiên. 4 cậu bé đã được giải cứu khỏi hang và đưa tới bệnh viện cách hang khoảng 70 km. 

Dự kiến vào 8h sáng 9/7, lực lượng cứu hộ sẽ tái khởi động chiến dịch, nỗ lực đưa 8 cậu bé còn lại và huấn luyện viên 25 tuổi rời khỏi hang sau hơn 2 tuần mắc kẹt. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn