Cặp máy bay quân sự Mỹ lần lượt hạ cánh xuống Đà Nẵng

Thế giớiThứ Ba, 07/11/2017 17:56:00 +07:00

Tối 7/11, 2 chiếc máy bay của Hải quân và Không quân Mỹ lần lượt hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng.

Video: Máy bay quân sự Mỹ hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng

Từ 17h30 đến 18h tối 7/11, lần lượt 2 chiếc máy bay C-40 của Hải quân Mỹ và C-17 của Không quân Mỹ lần lượt hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng.

Boeing C-40 Clipper là phiên bản máy bay vận tải quân sự của Mỹ được phát triển từ máy bay chở khác Boeing 737-700C, bắt đầu được sản xuất từ tháng 4/2001. Hiện tại có 21 chiếc C-40 phục vụ trong Hải quân Mỹ và Không quân Mỹ.

Trong khi đó, Boeing C-17 Globemaster III là mẫu máy bay vận tải chiến lược của Mỹ, chuyến bay đầu tiên được thực hiện vào tháng 9/1991 và chính thức đi vào biên chế trong quân đội Mỹ vào năm 1995.

C-17 hiện tại phục vụ trong quân đội nhiều quốc gia trong đó có Mỹ, Anh, Canada, Australia và thường được sử dụng để chuyên chở trang thiết bị và hàng hóa phục vụ các chuyên công du của Tổng thống Mỹ.

DDT_0032 6

C-17 (xám) đỗ cạnh C-40 (đuôi trắng) tại sân bay Đà Nẵng.

C-17-6

Thời điểm C-17 hạ cánh xuống Đà Nẵng.

C-40-7 5

Cận cảnh C-40 của Hải quân Mỹ ở sân bay Đà Nẵng.

C-40-6 4

Cận cảnh C-40 của Hải quân Mỹ ở sân bay Đà Nẵng.

C-40-5 3

Cận cảnh C-40 của Hải quân Mỹ ở sân bay Đà Nẵng.

C-17-5

Cận cảnh C-40 của Hải quân Mỹ ở sân bay Đà Nẵng.

Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn