Căng thẳng Mỹ-Trung hạ nhiệt, Giám đốc tài chính Huawei có thể sớm được thả

Thế giớiThứ Sáu, 22/02/2019 15:53:00 +07:00

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ giảm trong những tháng tới khi hai bên đạt được sự đồng thuận về một loạt vấn đề thương mại, do đó, Giám đốc tài chính Huawei – Meng Wanzhou có thể sớm được thả, SCMP dẫn nguồn tin một cố vấn Trung Quốc cấp cao cho biết.

Nhưng dù kết quả đàm phán cuối cùng như nhế nào, mối quan hệ giữa hai nước sẽ có một số thay đổi tích cực, theo ông Xie Maosong, trợ lý tổng thư ký Viện Đổi mới và Phát triển Trung Quốc – một cơ quan nghiên cứu tại Bắc Kinh.

Ông Xie đưa ra đánh giá tại cuộc họp báo Trung Quốc hàng năm của SCMP, nơi nhiều nhà phân tích dự đoán quan hệ Mỹ - Trung sẽ chưa ổn định, dù các doanh nghiệp đang cố gắng tìm cách vượt qua cơn bão.

meng-wan-zhou-1

 Bà Meng Wanzhou bị quản thúc tại Canada. (Ảnh: Kacu)

Bên cạnh đó, ông Xie dự đoán lạc quan về tình hình của giám đốc tài chính Huawei, Meng Wanzhou, người bị Canada bắt giữ hồi tháng 12/2018 theo yêu cầu của Mỹ và hiện đang đứng trước khả năng bị dẫn độ đến Mỹ. Xie cho rằng bà Meng sẽ được thả trong vài tuần tới. “Đánh giá cá nhân của tôi là có thể có một thỏa thuận vào tháng 3 và bà Meng sẽ được thả vào tháng 4 hoặc 5.” – ông nói.

Meng Wanzhou, 46 tuổi, con gái nhà sáng lập công ty công nghệ hàng đầu Trung Quốc Huawei, bị Bộ tư pháp Mỹ cáo buộc 23 tội danh cùng với công ty – bao gồm rửa tiền, gian lận, âm mưu vi phạm và ăn cắp tài sản trí tuệ.

Bình luận của ông Xie được đưa ra khi Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đến Mỹ tổ chức đàm phán thương mại cấp cao ngày 22-23/2. Phái đoàn Mỹ do Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Đại diện thương mại Robert Lighthizer dẫn đầu.

trump-xi-1

 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: SCMP)

Ông Lưu, một đặc phái viên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, hai bên sẽ thảo luận về một bản ghi nhớ có thể đưa ra để tạm dừng chiến tranh thương mại giữa hai bên. Nhận định về vấn đề này, Xie nói ông tự tin hai bên có thể giải quyết một số bất đồng song không hẳn mọi thứ sẽ xuôi chèo mát mái hoàn toàn.

“Mỹ sẽ không loại bỏ tất cả các thuế quan và họ sẽ muốn để lại một chút để đàm phán. Có thể có một vòng đối thoại khác, đến tháng 6 có thể phần lớn thuế áp lên 250 tỷ USD hàng Trung Quốc sẽ được dỡ bỏ.”

Trong khi đó, ông Xie nhận xét dù Trung Quốc sẵn sàng nhượng bộ về thương mại – bởi vì có thặng dư lớn – họ sẽ khó linh hoạt hơn đối với các thay đổi mang tính cấu trúc.

“Đó là bước đi cuối cùng của Trung Quốc. Mỹ sẽ có một số điều khoản có lợi về thương mại, nhưng họ sẽ phải công nhận một số vấn đề về cấu trúc kinh tế Trung Quốc.”

Video: Toàn cảnh giám đốc tài chính Huawei bị bắt giữ

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn