Cận cảnh tàu sân bay trực thăng 27.000 tấn mới hoạt động của Nhật Bản

Thế giớiThứ Sáu, 24/03/2017 07:50:00 +07:00

Tàu sân bay trực thăng JS Kaga (DDH-184), lớp Izumo, tải trọng 27.000 tấn đã được đưa vào hoạt động trong lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản từ ngày 22/3.

Lực lượng phòng vệ Biển Nhật Bản sở hữu 4 tàu sân bay trực thăng, 26 tàu khu trục, 10 tàu hộ tống, 19 tàu ngầm và nhiều tàu khác với sức mạnh tác chiến hàng đầu thế giới.

Nhat Ban dua vao hoat dong tau san bay truc thang 27.000 tan hinh anh 1

Reuters đưa tin, ngày 22/3, lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (JMSDF) đã tổ chức lễ tiếp nhận tàu sân bay trực thăng thứ 2, thuộc lớp Izumo.  

Nhat Ban dua vao hoat dong tau san bay truc thang 27.000 tan hinh anh 2

 Lễ tiếp nhận được tổ chức long trọng với sự tham dự của các quan chức chính phủ và lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản, thủy thủ đoàn và người dân địa phương. 

Nhat Ban dua vao hoat dong tau san bay truc thang 27.000 tan hinh anh 3

Con tàu mang tên JS Kaga (DDH-184), đặt theo tên tàu sân bay từng tham gia chiến dịch tấn công vào Trân Châu Cảng năm 1941.  

Nhat Ban dua vao hoat dong tau san bay truc thang 27.000 tan hinh anh 4

Tàu có chiều dài 248 m, rộng 38 m, mớn nước 7,5 m, lượng choán nước đầy tải 27.000 tấn. Thiết kế của tàu có thể mang theo 28 trực thăng nhưng hiện tại chỉ phân bổ 7 trực thăng chống ngầm và 2 trực thăng cứu hộ. 

Nhat Ban dua vao hoat dong tau san bay truc thang 27.000 tan hinh anh 5

 JMSDF định danh tàu sân bay trực thăng lớp Izumo thuộc loại tàu khu trục trực thăng. Tàu được chế tạo cho nhiệm vụ chống ngầm, chở quân, tìm kiếm cứu nạn và một số hoạt động khác. Nhật Bản không hoạt động tàu sân bay tấn công kể từ sau Thế chiến II.

Nhat Ban dua vao hoat dong tau san bay truc thang 27.000 tan hinh anh 6

 Boong tàu rất rộng, đủ chỗ cho 5 trực thăng hoạt động cùng lúc. Về lý thuyết, loại tàu này có thể triển khai hoạt động tiêm kích cất hạ cánh thẳng đứng F-35B.

Nhat Ban dua vao hoat dong tau san bay truc thang 27.000 tan hinh anh 7

JS Kaga được lắp 2 hệ thống phòng thủ tầm cực gần Mk15 Phalanx 20 mm, 2 cụm phóng tên lửa phòng không SeaRam để tự vệ. Tàu được lắp hệ thống động lực với tổng công suất 112.000 mã lực, tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ. 

Nhat Ban dua vao hoat dong tau san bay truc thang 27.000 tan hinh anh 8

 Tàu được trang bị hệ thống radar quét mạng pha điện tử (AESA) băng tần kép OPS-50 với khả năng nhận dạng và phân biệt mục tiêu rất cao, cùng hệ thống chiến tranh điện tử tinh vi.

Nhat Ban dua vao hoat dong tau san bay truc thang 27.000 tan hinh anh 9

 Sau khi làm lễ tiếp nhận, JS Kaga được đưa về neo bên cạnh tàu JS Izumo tại cảng Yokosuka. Nguồn tin trong JMSDF cho biết, JS Kaga sẽ có cảng chính tại Kure.

Nhat Ban dua vao hoat dong tau san bay truc thang 27.000 tan hinh anh 10

 Hiện tại, JS Izumo (trái) và JS Kaga (phải) là 2 tàu chiến lớn nhất của Nhật Bản kể từ sau Thế chiến II. Mỗi tàu có thủy thủ đoàn 970 người.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn