Cận cảnh hoả lực 2 tàu hộ tống USS Carl Vinson đang đậu ở cảng Tiên Sa, Đà Nẵng

Thế giớiThứ Ba, 06/03/2018 15:30:00 +07:00

Là 2 tàu hộ tống cho tàu sân bay USS Carl Vinson, tuần dương hạm USS Lake Champlain và khu trục hạm USS Wayne E. Meyer được trang bị hoả lực mạnh với tên lửa, pháo, ngư lôi và nhiều loại súng.

Cả 2 chiến hạm này của Hải quân Mỹ đều được trang bị nhiều loại tên lửa có điều khiển, riêng khu trục hạm USS Wayne E. Meyer còn được trang bị hệ thống AEGIS hiện đại.

Video: Hệ thống ống phóng thẳng đứng của tuần dương hạm USS Lake Champlain

Tuần dương hạm tên lửa có điều khiển USS Lake Champlain (CG-57) thuộc lớp Tinconderoga được hoàn thành vào tháng 4/1987 và vào biên chế Hải quân Mỹ tháng 8/1988. Tuần dương hạm này đóng tại Căn cứ Hải quân San Diego, Mỹ.

Video: Toàn cảnh tuần dương hạm USS Lake Champlain

Trong khi đó, khu trục hạm tên lửa có điều khiển USS Wayne E. Meyer (DDG-108) thuộc lớp Arleigh Burke, được đặt tên theo Chuẩn đô đốc Wayne E. Meyer, người được coi là “Cha đẻ của hệ thống Aegis”. Khu trục hạm này được hoàn thành vào tháng 10/2008 và vào biên chế Hải quân Mỹ vào tháng 10/2009.

wp-1

Tuần dương hạm USS Lake Champlain (57) và khu trục hạm USS Wayne E. Meyer (108) đậu trong cảng Tiên Sa. (Ảnh: Tùng Đinh)

wp-2

Hệ thống radar và tháp chỉ huy của tàu USS Lake Champlain. (Ảnh: Tùng Đinh)

wp-3 3

Pháo 130 mm phía mũi USS Lake Champlain. (Ảnh: Tùng Đinh)

wp-4 4

Hệ thống ống phóng tên lửa đứng phía trước của tuần dương hạm USS Lake Champlain. (Ảnh: Tùng Đinh)

wp-5 5

Hai súng máy ở mũi tàu được che phủ kỹ càng. (Ảnh: Tùng Đinh)

wp-6 6

Hệ thống ống phóng bên hông. (Ảnh: Tùng Đinh)

wp-7 7

Ngoài pháo 130 mm ở đầu là đuôi tàu, đa số các vũ khí đều được che phủ bạt. (Ảnh: Tùng Đinh)

wp-8 8

Hệ thống ống phóng đứng của khu trục tên lửa USS Wayne E. Meyer. (Ảnh: Tùng Đinh)

wp-9 9

USS Wayne E. Meyer cũng được trang bị pháo 130 mm ở phía mũi. (Ảnh: Tùng Đinh)

wp-10 10

Hệ thống ống phóng tên lửa đứng và ngư lôi (phải) của tàu khu trục USS Wayne E. Meyer. (Ảnh: Tùng Đinh)

wp-11 11

Sàn đáp trực thăng phía sau khu trục USS Wayne E. Meyer. (Ảnh: Tùng Đinh)

wp-12 12

Các loại ống phóng tên lửa, pháo và súng máy phía sau tuần dương hạm USS Lake Champlain. (Ảnh: Tùng Đinh)

wp-13 13

Ngư lôi Mk 32 trên khu trục USS Wayne E. Meyer. (Ảnh: Tùng Đinh)

wp-14 14

Trong khoang của USS Wayne E. Meyer có một chiếc trực thăng SH-60 Sea Hawk. (Ảnh: Tùng Đinh)

wp-15 15

Sỹ quan trên tàu cho biết, tên chiếc trực thăng này được đặt theo chỉ huy cao nhất của tàu theo từng thời kỳ. (Ảnh: Tùng Đinh)

wp-16 16

Logo hệ thống tác chiến tên lửa AEGIS trên khu trục USS Wayne E. Meyer. (Ảnh: Tùng Đinh)

Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn