Căn bệnh quái gở khiến quân đội Tây Ban Nha phải ra quyết định chưa từng có

Thế giớiChủ Nhật, 07/01/2018 17:38:00 +07:00

Ít nhất 180 thành viên trung đoàn bộ binh La Legión của Tây Ban Nha tự nguyện đăng ký tham gia vào chương trình giảm cân để chống lại chứng béo phì.

Theo RT, 6% trong tổng số 3.000 binh sỹ của La Legión phải giảm cân sau khi đo chỉ số khối cơ thể BMI và nhận kết quả trên 30 điểm, ngưỡng béo phì theo quy chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới.

Phát ngôn viên quân đội Tây Ban Nha cho hay, những người lính sẽ phải trải qua chương trình tập luyện và tuân thủ chế độ ăn riêng biệt để có thể giảm được từ 500gr cho tới 1kg mỗi tuần.

Video: Binh sỹ Tây Ban Nha tham gia vào khóa giảm cân cấp tốc

Khóa giảm cân này kéo dài trong 48 tuần, chia làm 4 giai đoạn. Các binh sỹ sẽ được chuẩn bị tâm lý đón nhận thử thách, tăng sức mạnh, sức bền trước khi tiến tới  giai đoạn giảm cân nặng nhất để đạt được cân nặng chuẩn và cuối cùng là củng cố, duy trì thành quả này.

Song song với đó, họ phải duy trì khẩu phần ăn 5 bữa với sữa chua và chuối cho bữa sáng; bánh mỳ, cam và cafe cho bữa giữa buổi sáng; salad, món chính và đồ tráng miệng cho bữa trưa; sữa, sữa chua hoặc hoa quả cho bữa xế chiều; rau luộc, salad thịt nướng cho bữa tối. Rượu bị cấm hoàn toàn.

Kết quả sẽ được theo dõi sát sao thông qua các đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ rải rác trong toàn bộ khóa giảm cân.

DSrwIy0XkAExEPG

 Một số ý kiến cho rằng vấn đề nằm ở những bộ trang phục chật chội mà binh sỹ Tây Ban Nha đang mặc.

Việc tham gia dựa trên tinh thần tự nguyện, nhưng các binh sỹ nếu không giảm được cân có thể sẽ bị cấm tham gia diễu hành hoặc tham gia các chiến dịch ở nước ngoài. 

Trước kế hoạch giảm cân nghiêm ngặt này, không ít các bình luận trên các trang mạng xã hội Tây Ban Nha cho rằng quân đội đang đi lệch hướng bởi vấn đề không nằm ở lượng mỡ thừa của các binh sỹ mà năm ở những bộ đồng phục quá chật của họ.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn