Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói vẫn tìm kiếm giải pháp hòa bình ở bán đảo Triều Tiên

Thế giớiThứ Sáu, 27/10/2017 07:19:00 +07:00

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis đang có chuyến thăm tới Thái Lan và đưa ra lời kêu gọi cho giải pháp hòa bình tại bán đảo Triều Tiên.

Trong chuyến công tác tới Thái Lan, sau khi gặp gỡ với các quan chức quốc phòng của các nước ASEAN vào ngày 25/10, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis gặp các quan chức Thái Lan vào ngày 26/10. Tại cuộc gặp gỡ này, ông đã đưa ra lời kêu gọi giải pháp hòa bình cho bán đảo Triều Tiên.

“Chúng tôi có những giải pháp quân sự cho việc phòng thủ khi chúng tôi hay đồng minh của chúng tôi bị tấn công hay không? Đương nhiên là có. Nhưng tất cả mọi người đều muốn một giải pháp hòa bình”, ông Mattis nói.

1049594623 - James Mattis - Reuters

 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định Mỹ không “vội vã đi đến chiến tranh” với Triều Tiên dù cho Bình Nhưỡng không từ bỏ và chắc chắn sẽ tiếp tục các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của mình.

Tuyên bố của ông Mattis được nhận định là trái ngược hoàn toàn với những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Triều Tiên. Đoạn tweet của tổng thống Mỹ ngày 7/10 có nội dung: “Xin lỗi, sẽ chỉ có một điều duy nhất có tác dụng!” và “Đất nước chúng ta đã thất bại trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên trong 25 năm qua” khiến giới quan sát nhận định rằng tổng thống Mỹ đang nhắm tới giải pháp quân sự.

Trong năm 2017, Triều Tiên đã thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 6, cũng như liên tiếp phóng thử tên lửa. GIới quan sát nhận định rằng Triều Tiên đã thu được những thành tựu quan trọng trong chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa.

Tuy nhiên trong gần 2 tháng vừa qua, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên không vượt qua những tuyên bố cứng rắn từ phía Bình Nhưỡng và Washington.

Triều Tiên cũng chưa có bất cứ động thái thử nghiệm tên lửa hay hạt nhân dù cho nhiều ý kiến cho rằng Bình Nhưỡng có thể thực hiện các hoạt động thử nghiệm này để kỷ niệm những ngày lễ đặc biệt hoặc gửi thông điệp phản đối gay gắt tới cuộc tập trận hải quân của Mỹ và Hàn Quốc.

Theo bạn có khả năng xảy ra chiến tranh ở bán đảo Triều Tiên không?

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn