Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói sẽ xem xét rút quân khỏi bán đảo nếu Triều Tiên yêu cầu

Thế giớiThứ Bảy, 28/04/2018 12:23:00 +07:00

Việc rút quân khỏi bán đảo Triều Tiên sẽ được Washington thảo luận với các đồng minh nếu Bình Nhưỡng xem đó là điều kiện tiến tới thỏa thuận hòa bình, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho biết.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis, việc rút binh sỹ khỏi bán đảo Triều Tiên sẽ được bàn với các đồng minh nếu Triều Tiên yêu cầu điều này để tiến tới thỏa thuận hòa bình.

"Vấn đề đó chúng tôi sẽ thảo luận với các đồng minh trước và tất nhiên là cả với Triều Tiên", ông Mattis nói trong cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak tại Lầu Năm Góc.

jim-mattis

 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis. (Ảnh: Reuters)

Theo Sputnik, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến gặp mặt trong tháng 5 hoặc tháng 6, bàn về vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo. Cả hai lãnh đạo sẽ đàm phán về việc kết thúc hoàn toàn chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Ngày 27/4, lãnh đạo Triều Tiên – Hàn Quốc tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại vùng phi quân sự biên giới, ký Tuyên bố Bàn Môn Điếm về Hòa bình, Thịnh vượng và Thống nhất trên bán đảo Triều Tiên. Văn bản cam kết hai bên sẽ tiến tới bán đảo phi hạt nhân và đàm phán để Chiến tranh Triều Tiên chính thức kết thúc.

Trước đó, Mỹ tham gia vào chiến dịch tối đa hóa áp lực với Triều Tiên và dẫn đầu cộng đồng quốc tế khi áp đặt nhiều vòng trừng phạt xung quanh chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Video: Ông Trump hé lộ địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn