Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nêu lý do chưa tấn công Syria

Thế giớiThứ Năm, 12/04/2018 07:41:00 +07:00

Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis nêu lý do quân đội Mỹ chưa tấn công Syria.

Mặc dù Tổng thông Mỹ Donald Trump nhiều lần đe dọa sẽ tấn công Syria, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho biết Washington vẫn chưa chắc chắn về các chi tiết chính xác xung quanh những gì xảy ra tại thành phố Douma, Syria ngày 7/4. Bộ trưởng Jim Mattis cũng cho biết Washington chưa đưa ra quyết định tấn công Syria.

“Chúng tôi vẫn đang đánh giá tin tức tình báo – của chúng tôi và của các đồng minh. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm việc với vấn đề này”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis nói với báo giới vào ngày 11/4 tại Washington.

1028382432

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis. (Ảnh: Reuters)

Ông Mattis cũng cho biết thêm Mỹ hoàn tất chuẩn bị việc triển khai các lựa chọn quân sự, trước đó, truyền thông Mỹ cho biết Nhà Trắng hiện đang cân nhắc cả 2 lựa chọn tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc và thực hiện chiến dịch ném bom kéo dài tại Syria.

Matxcơva tuyên bố cho tới nay vẫn chưa có bất cứ bằng chứng đáng tin cậy nào việc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học để tấn công thành phố Douma, Đông Ghouta, đồng thời yêu cầu Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) triển khai hoạt động điều tra độc lập tại hiện trường.

Matxcơva cũng tuyên bố sẽ đáp trả bất cứ hành động quân sự nào chống lại đồng minh của mình, chính quyền của Tổng thống Syria Bashar Assad. Đại sứ Nga tại Lebanon đưa ra tuyên bố cứng rắn rằng Nga sẽ bắn hạ toàn bộ tên lửa Mỹ phóng vào Syria cũng như phá hủy nơi phóng những tên lửa này.

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn