Bộ trưởng Quốc phòng Iran đe dọa 'dạy cho Mỹ bài học'

Thế giớiThứ Ba, 29/11/2011 10:09:00 +07:00

(VTC News) – "Nếu Israel phát động hành động quân sự nhằm vào Iran thì Iran sẽ nã 150.000 tên lửa vào Israel." - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iran đe dọa.

(VTC News) – "Nếu Israel phát động hành động quân sự nhằm vào Iran thì Iran sẽ nã 150.000 tên lửa vào Israel." - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iran đe dọa.

Căng thẳng gia tăng giữa Iran và các nước phương Tây đứng đầu là Mỹ đang đặc biệt thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế. Ngày 27/11, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iran đe dọa: "Nếu Israel phát động hành động quân sự nhằm vào Iran thì Iran sẽ bắn 150.000 tên lửa vào Israel".

Ông Vahidi thách thức: "Iran đã chuẩn bị 150.000 tên lửa, sẵn sàng cho chiến tranh. Israel đã chuẩn bị bao nhiêu tên lửa? 10 ngàn, 20 ngàn, 50 ngàn hay 100 ngàn?"


Bộ trưởng Quốc phòng Iran đồng thời cảnh cáo: "Iran đã chuẩn bị tốt cho hành động tấn công quân sự. Mỹ và đồng minh nên hiểu rõ sức mạnh của Iran. Iran không phải là Iraq, cũng không phải là Afghanistan. Nếu Mỹ tấn công, Iran sẽ dạy cho Mỹ một bài học".

Chỉ huy ngành hàng không Iran Haji Zadeh cũng lớn tiếng: "Nếu bị đe dọa hành động quân sự từ nước ngoài, Iran sẽ tấn công hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ".

Quốc hội Iran bỏ phiếu quyết định trục xuất đại sứ Anh tại Iran và giảm cấp độ quan hệ với Anh 

Truyền thông Iran đưa tin, khoảng 100 đến 300 người biểu tình nước này đã xông vào tổ hợp ngoại giao thứ hai của Anh ở Tehran, tiếp sau một vụ xâm nhập Đại sứ quán Anh tại đây.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh đã lập tức lên tiếng bày tỏ bất bình và cho biết hành động đó là "hoàn toàn không thể chấp nhận"; đồng thời hối thúc chính phủ Iran "hành động khẩn cấp để kiểm soát tình hình" theo luật pháp quốc tế về quyền được bảo hộ của các cơ quan ngoại giao. Trong khi đó, một quan chức Iran giấu tên khẳng định rằng việc xâm hại sứ quán Anh hoàn toàn là tự phát, không nằm trong kế hoạch của chính phủ nước này.

Trong một diễn biến khác, hôm qua (28/11), Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) tuyên bố sẽ áp dụng biện pháp trừng phạt vòng mới đối với Iran.


Cũng trong ngày hôm qua, Ủy ban Giám sát Hiến pháp Iran đã phê chuẩn nghị án yêu cầu giảm cấp quan hệ ngoại giao với Anh được Quốc hội nước này thông qua vào ngày 27/11.

Nghị án này yêu cầu nội trong 2 tuần Bộ Ngoại giao Iran phải giảm quan hệ ngoại giao với Anh từ cấp độ đại sứ xuống cấp độ văn phòng đại diện, hơn nữa yêu cầu chính phủ Iran giảm quan hệ kinh tế thương mại với Anh xuống cấp độ thấp nhất.

Tháng 10 năm nay, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết Iran đã tiến hành thử nghiệm có liên quan đến nghiên cứu chế tạo thiết bị hạt nhân. Ngay sau đó, ba nước Mỹ, Anh, Canada tuyên bố áp dụng trừng phạt vòng mới đối với Iran, nội dung trừng phạt liên quan đến nhiều lĩnh vực của Iran như tài chính tiền tệ, năng lượng, hóa dầu…

Sáng Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn