Bộ Ngoại giao: Tổng Bí thư được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước là nguyện vọng của cử tri và nhân dân

Thế giớiThứ Năm, 04/10/2018 18:25:00 +07:00

Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định Hội nghị Trung ương 8 khoá XII giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước đúng quy định của Hiến pháp cũng như nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 4/10 khi được phóng viên hãng thông tấn Pháp AFP đặt câu hỏi về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu để Quốc hội bầu Chủ tịch nước, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói: 

"Hội nghị Trung ương 8, khóa XII đã nhất trí giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước theo quy định và điều lệ Đảng, quy định của Hiến pháp, nguyện vọng của cử tri và nhân dân". 

nguyenphutrong-1640472

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Theo tin từ Văn phòng Trung ương Đảng, chiều 3/10, Hội nghị Trung ương 8 làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất tuyệt đối (100%) giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV khai mạc vào ngày 22/10 tới đây.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn