Bộ Ngoại giao thông tin cuộc đàm phán giữa Đức và Việt Nam liên quan Trịnh Xuân Thanh

Thế giớiThứ Năm, 08/11/2018 18:09:00 +07:00

Chiều 8/11, trả lời câu hỏi của phóng viên quốc tế, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Trịnh Xuân Thanh đang trong quá trình thi hành án.

Trả lời câu hỏi của phóng viên của Reuters, yêu cầu cho biết ý kiến trước thông tin về các cuộc đàm phán giữa Đức và Việt Nam về vụ Trịnh Xuân Thanh, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: 

"Trịnh Xuân Thanh vi phạm pháp luật Việt Nam, bị đưa ra xét xử công khai theo đúng quy định của pháp luật và đang trong quá trình thi hành án". 

trinh-xuan-thanh-1-14214210

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh tại toà.

Cũng theo người phát ngôn, Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Đức vì lợi ích của nhân dân hai nước. 

Tháng 7/2017, Bộ Công an Việt Nam thông tin, ông Trịnh Xuân Thanh - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) là bị can bị truy nã quốc tế - đã ra đầu thú tại Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.

Hôm 5/2/2018, TAND TP Hà Nội tuyên mức án chung thân đối với bị cáo Trịnh Xuân Thanh liên quan đến sai phạm tại xảy ra tại Công ty CP bất động sản điện lực dầu khí (PVP Land). 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn