Bộ Ngoại giao lên tiếng trước thông tin Mỹ dự định viện trợ quân sự cảm ơn Việt Nam tổ chức thượng đỉnh

Thế giớiThứ Năm, 14/03/2019 19:45:00 +07:00

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, không có thông tin về việc Mỹ có kế hoạch viện trợ quân sự để cảm ơn Việt Nam tổ chức hội nghị Mỹ - Triều.

Chiều 14/3, trả lời câu hỏi của phóng viên trong họp báo thường kỳ về thông tin cho rằng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trước khi rời Việt Nam nói sẽ cung cấp viện trợ quân sự 30 triệu USD, cảm ơn việc Việt Nam tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói: “Chúng tôi không có thông tin như vậy”.

le-thi-thu-hang-1

 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Cũng tại cuộc họp báo, trả lời về vai trò trung gian của Việt Nam trong việc kết nối hai bên, người phát ngôn khẳng định hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều đã đạt được những tiến triển như cả Mỹ và Triều Tiên phát biểu.

Việt Nam đã hoàn thành tốt vai trò chủ nhà, đảm bảo chu đáo về mọi mặt, đặc biệt là an ninh và an toàn cho hội nghị.

Bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định, là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam mong muốn và sẵn sàng đóng góp vào quá trình thúc đẩy và xây dựng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Video: Nhìn lại những điều bất ngờ khó tin trong thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn