Bỏ lỡ cơ hội theo dấu MH370, Malaysia điều tra lại

Thế giớiThứ Bảy, 12/04/2014 09:55:00 +07:00

(VTC News)-Malaysia bắt đầu điều tra hãng hàng không dân dụng và bên quân sự để xác minh tại sao cơ hội theo dấu máy bay MH370 bị bỏ lỡ.

(VTC News) - Malaysia bắt đầu điều tra hãng hàng không dân dụng và bên quân sự để xác minh tại sao cơ hội theo dấu máy bay MH370 bị bỏ lỡ.

Ngày 11/4, Reuters đưa tin chính phủ Malaysia đang bắt đầu điều tra hãng hàng không dân dụng và các nhà chức trách quân sự để xác minh xem tại sao việc theo dõi MH370 lại bị gián đoạn sau khi mất tín hiệu, tức là cơ hội theo dấu chiếc máy bay khi nó còn trên bầu trời đã bị bỏ lỡ.

Công tác điều tra nội bộ ban đầu được tiến hành khi các nhà chức trách bên dân sự và quân sự đang tranh luận xem ai là người chịu trách nhiệm về nhầm lẫn ban đầu và những sai sót dẫn đến việc xác định sai vị trí rơi của máy bay. Bởi trong tuần tìm kiếm đầu tiên, các nhà chức trách cho rằng MH370 gặp nạn trên vùng biển Đông.
Máy bay tìm kiếm MH370 trên Ấn Độ Dương 

“Chúng tôi đang điều tra xem điều gì đã xảy ra với chiếc máy bay MH370 vào thời điểm đó. Hiện tại tôi không thể tiết lộ bất cứ điều gì vì nó liên quan đến quân đội và chính phủ”, một quan chức cấp cao giấu tên trong chính phủ Malaysia cho biết.

Cuối tuần trước, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters, Giám đốc Điều hành Malaysia Airlines, ông Ahmad  Jauhari Yahya cho biết hãng này đã tiến hành những cuộc điều tra nội bộ, nhưng ông không nói thêm về chi tiết vụ việc.

Một người phát ngôn chính phủ Malaysia đã từ chối trả lời các câu hỏi của hãng Reuters rằng liệu MAS đã điều tra hay chưa.

Liên minh đối lập của Malaysia đã yêu cầu Quốc hội nước này điều tra diễn biến vụ việc trong những giờ đầu sau khi chiếc máy bay MH370 biến mất. 
Tuy nhiên, các nhà chức trách ở Kuala Lumpur cho biết họ sẽ không thực hiện bất cứ cuộc điều tra chính thức nào cho đến khi tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay mất tích MH370.

Theo bạn, máy bay Malaysia đang ở đâu?

  • Gần biên giới Trung Quốc
  • Đã quay về Malaysia
  • Bị không tặc bắt cóc đến nơi khác
  • Đã rơi ở Ấn Độ Dương
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến
Chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH370 cất cánh cùng 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn đã biến mất khi đang trong hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh. Sau nhiều ngày điều tra, các nhà chức trách đã xác định MH370 gặp nạn trên vùng biển Nam Ấn Độ Dương.

Công cuộc tìm kiếm MH370 vẫn đang được tiến hành với hi vọng sẽ tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay cũng như hộp đen – câu trả lời về những gì đã xảy ra với chiếc máy bay xấu số.

Trong khi đó, hôm 11/4, khi đang trong chuyến thăm Trung Quốc, thủ tướng Australia Tony Abbott, nói rằng ông “rất tin tưởng” những tín hiệu bắt được tại khu vực tìm kiếm ở nam Ấn Độ Dương là của chiếc máy bay Malaysia mất tích MH370.

Ông Abbott cho biết khu vực tìm kiếm đã được thu hẹp đáng kể vì lực lượng tham gia công tác phát hiện được một loạt những tín hiệu tương thích với nhau.

Nhận xét của ông Abbott được đưa ra sau khi chỉ huy lực lượng tìm kiếm cho biết  máy bay của Australia đã bắt được tín hiệu lần thứ 5 có thể là tín hiệu hộp đen MH370.

Minh Lý
Bình luận
vtcnews.vn