Bị Triều Tiên 'bỏ bom' vào phút chót, Hàn Quốc nói gì?

Thế giớiThứ Tư, 16/05/2018 11:12:00 +07:00

Hàn Quốc bày tỏ sự tiếc nuối trước quyết định đơn phương rút khỏi cuộc đàm phán liên Triều ngày 16/5 của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng quay trở lại đối thoại càng sớm càng tốt.

"Thật đáng tiếc khi Triều Tiên đơn phương trì hoãn các cuộc đàm phán cấp cao với Hàn Quốc, viện dẫn lý do cuộc tập tập trận thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc là không phù hợp với tinh thần và mục đích của các thỏa thuận mà nhà lãnh đạo 2 nước đã đạt được", người phát ngôn Bộ thống nhất Hàn Quốc Baik Tae-hyun dẫn lại tuyên bố mà bộ này ban hành cách đây ít phút. 

"Chính phủ vẫn cam kết thực hiện nghiêm túc Tuyên bố Bàn Môn Điếm và thúc giục Triều Tiên tham gia đàm phán càng sớm càng tốt để tiến tới mục tiêu hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên", ông Baik nói thêm. 

1_43122

Người phát ngôn Bộ thống nhất Hàn Quốc Baik Tae-hyun bày tỏ tiếc nuối về quyết định của Triều Tiên. 

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Cho Myoung-gyon khi được truyền thông hỏi liệu Seoul có đưa ra quan điểm rõ ràng về quyết định của Triều Tiên hay không, ông cho biết Bộ Thống nhất sẽ gửi tin nhắn trả lời qua fax, nhưng vẫn đang xem xét nội dung câu hỏi. 

Một quan chức Nhà Xanh khẳng định Seoul đang tìm hiểu mục đích thực sự của Triều Tiên khi tuyên bố rút khỏi đối thoại cấp cao liên Triều với nguyên nhân được cho là bất bình với cuộc tập trận quân sự thường niên đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Video: Mỹ xác nhận Triều Tiên sẵn sàng từ bỏ chương trình hạt nhân

"Thông báo được Triều Tiên đưa ra vào sáng sớm, do đó các quan chức từ Văn phòng An ninh Quốc phải tham khảo ý kiến của quan chức từ Bộ Thống nhất, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao thông qua điện thoại. Họ đang tìm hiểu ý nghĩa chính xác của thông điệp mà Triều Tiên đã gửi", quan chức này tiết lộ. 

Cuộc đàm phàn cấp cao giữa Triều Tiên và Hàn Quốc dự kiến tổ chức hôm 16/4 nhằm mục đích thảo luận các bước đi tiếp theo sau thành công của hội nghị thượng đỉnh hôm 27/4. 

Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sau cuộc gặp lịch sử này đã ký một tuyên bố chung, trong đó khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, ngăn chặn các hành vi thù địch chống lại nhau, mở một văn phòng liên lạc chung tại Kaesong và nỗ lực hợp tác kinh tế. 

Quyết định rút khỏi cuộc họp cấp cao với Seoul của Bình Nhưỡng vì vậy làm dấy lên lo ngại về việc thực hiện các thỏa thuận mà lãnh đạo 2 nước đã đạt được. Tuy nhiên, ông Cho vẫn tỏ ra khá lạc quan và khẳng định mọi thứ mới đang trong giai đoạn khởi đầu. 

"Trên con đường dẫn tới phi hạt nhân hóa và hòa bình, tôi nghĩ rằng vẫn sẽ có rất nhiều các tình huống khác nhau có thể xảy ra", Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn