Béo phì đang trở thành nỗi ám ảnh với quân đội nhiều nước trên thế giới

Thế giớiThứ Ba, 02/04/2019 15:59:00 +07:00

Béo phì đang trở thành vấn đề nhức nhối trong quân ngũ của hàng loạt các quốc gia như Mỹ, Anh, Trung Quốc.

Mỹ

Theo báo cáo năm 2018 của Trung tâm nghiên cứu RAND Corporation, gần 66% quân nhân Mỹ bị thừa cân hoặc béo phì theo chỉ số BMI. 

5b7c7892fc7e93ee6d8b45fc

Gần 66% quân nhân Mỹ bị thừa cân hoặc béo phì theo chỉ số BMI. (Ảnh: Reuters)

Cũng trong năm 2018, quân đội Mỹ đã không hoàn thành chỉ tiêu tuyển 76.500 tân binh, số lượng thiếu hụt lên tới 6.500 người.

Theo Bộ Quốc phòng nước này, béo phì là một trong những nguyên nhân khiến 71% thanh viên Mỹ trong độ tuổi từ 17-24 không đủ điều kiện nhập ngũ, trong đó béo phì chiếm tới 31%. 

Thiếu tướng về hưu Jeffrey Phillips tiết lộ mỗi năm quân đội Mỹ đã chi hơn 1,5 tỷ USD để điều trị bệnh béo phì cho binh sỹ, cũng như bù đắp cho việc thiếu hụt quân số bắt nguồn từ tình trạng sức khỏe không đảm bảo. Các căn cứ quân đội Mỹ cũng được trang bị phòng tập tối tân để khuyến khích tinh thần thể dục thể thao của binh sỹ.  

Trung Quốc

Theo tờ PLA Daily, chế độ ăn uống không lành mạnh như ăn quá nhiều đồ ngọt, thức ăn vặt, uống các loại thức uống có ga, lối sống ít vận động, thức khuya là những nguyên nhân chính khiến nhiều tân binh không thể vượt qua các bài tập thể lực để gia nhập hàng ngũ Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. 

photo-1-1503563945886

Chế độ ăn uống không lành mạnh khiến nhiều thanh niên Trung Quốc không thể ghi danh nhập ngũ. (Ảnh: Getty) 

Trước thực trạng đáng báo động này, giới chức quân đội Trung Quốc vài năm trở lại đây buộc phải hạ một số yêu cầu thể chất để hoàn thành đủ chỉ tiêu tuyền quân. 

Tuy nhiên trong năm 2017, vẫn có tới 20% ứng viên không qua nổi được các bài kiểm tra cân nặng. Một số không thể hoàn thành đường chạy dài 5 km.

Tây Ban Nha

Hồi cuối năm 2017, it nhất 180 thành viên trung đoàn bộ binh La Legión của Tây Ban Nha tự nguyện đăng ký tham gia vào chương trình giảm cân để chống lại chứng béo phì. 

Theo RT, 6% trong tổng số 3.000 binh sỹ của La Legión đã phải giảm cân sau khi đo chỉ số khối cơ thể BMI và nhận kết quả trên 30 điểm, ngưỡng béo phì theo quy chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới.

dsrwiy0xkaexepg-1055124 3

Vấn nạn béo phì cũng khiến quân đội Tây Ban Nha phải đau đầu tìm cách ứng phó.  

Phát ngôn viên quân đội Tây Ban Nha cho hay, những người lính tham gia vào chương trình phải tuân thủ chế độ ăn riêng biệt để có thể giảm được từ 500gr cho tới 1kg mỗi tuần.

Khóa giảm cân này kéo dài trong 48 tuần, chia làm 4 giai đoạn. Song song với các thử thách tăng sức mạnh, sức bền, các binh sỹ phải duy trì khẩu phần ăn 5 bữa với sữa chua và chuối cho bữa sáng; bánh mỳ, cam và cafe cho bữa giữa buổi sáng; salad, món chính và đồ tráng miệng cho bữa trưa; sữa, sữa chua hoặc hoa quả cho bữa xế chiều; rau luộc, salad thịt nướng cho bữa tối. Rượu bị cấm hoàn toàn.

Anh

Không lâu sau khi Bộ Quốc phòng công bố có tới 10% binh sỹ ở tất các các binh chủng đang bị béo phì, lệnh cấm mua đồ ăn nhanh từ Gregg's, một chuỗi cửa hàng bánh nổi tiếng đã lập tức được ban hành. 

Một báo cáo công bố vào cuối năm 2018 cho biết có tới hàng nghìn quân nhân Anh đang phải đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, huyết áp cao, đột quỵ hay ung thư vì dư thừa cân nặng. 

McColl, một bác sỹ phẫu thuật tại Anh cho biết tình trạng béo phì hiện nay trong quân ngũ Anh buộc các lãnh đạo quân đội phải tính tới chuyện chỉnh sửa ghế nhảy dù hay cửa thoát hiểm của tàu ngầm để phù hợp với các binh sỹ thừa cân. 

Ấn Độ 

Một nghiên cứu năm 2016 chỉ ra rằng cứ 3 binh sỹ Ấn Độ sẽ có một người béo phì. Trước vấn nạn này, quân đội của quốc gia Nam Á đã đề ra hàng loạt các biện pháp trừng phạt với các binh sỹ thừa cân, béo phì. 

Cụ thể, với những người không vượt qua các kỳ kiểm tra tại chỗ, kiểm tra bất ngờ và vượt quá 10% cân nặng lý tưởng, họ sẽ không có cơ hội thăng tiến hay làm việc ở nước ngoài. 

"Chúng tôi không muốn lối sống của các binh sỹ bị ảnh hưởng bởi béo phì. Và dù thế nào thì căn bệnh này cũng làm ảnh hưởng tới hiệu quả các binh sỹ trên mọi mặt", một sỹ quan Ấn Độ chia sẻ.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn