Bảo tàng độc nhất vô nhị, trưng bày tượng Lenin, Stalin dưới đáy Biển Đen

Thế giớiThứ Ba, 28/03/2017 07:53:00 +07:00

Nằm sâu dưới mặt nước 12m, cách mũi Tarhankut khoảng 100 m ở phía Tây bán đảo Crưm, "Thung lũng giới lãnh đạo" được xem là bảo tàng độc nhất vô nhị trên thế giới.

Nơi đây lưu giữ hơn 50 tác phẩm điêu khắc và tượng bán thân của nhiều lãnh đạo Liên Xô như Lenin, Marx và cả Stalin. Bên cạnh đó là bản sao của hàng loạt các công trình nổi tiếng thế giới từ tháp Eiffel cho đến cầu London.

Bảo tàng này được xây dựng từ năm 1992 bởi thợ lặn Vladimir Broumeskyy. Thời điểm đó, Liên Xô vừa mới tan rã. Broumeskyy đã gom lại những tác phẩm điêu khắc này và mang chúng để lại xuống dưới mũi Tarhankut, Biển Đen.

Kể từ đó, quy mô bảo tàng ngày càng được mở rộng và trở nên nổi tiếng trong và ngoài nước.

1

Tượng của lãnh tụ Liên Xô Joseph Stalin.

2

Tượng bán thân của lãnh tụ phong trào cách mạng vô sản Nga, Vladimir Ilyich Lenin.

3

Hình ảnh vị lãnh tụ đầu tiên của Liên bang Xô-viết trầm tu suy nghĩ dưới đáy biển. 

4

Yuri Gagarin, người đầu tiên bay vào vũ trụ trong chuyến du hành lịch sử năm 1961.

5

Nhà thơ trữ tình nổi tiếng của Nga Sergei Esenin tại một góc của bảo tàng "Thung lũng giới lãnh đạo".

6

Tượng chân dung của Felix Edmundovich Dzerzhinsky, chính khách Liên Xô gốc Ba Lan.

7

Tượng của Vladimir Lenin.

8

  Dù bị phủ rêu và in đậm dấu thời gian nhưng các bức tượng ở bảo tàng này vẫn rất hút khách du lịch. 

9

Bảo tàng này năm nay đã bước sang tuổi thứ 25.

Song Hy (Nguồn: RBTH)
Bình luận
vtcnews.vn