Báo Hàn: Triều Tiên bán điện cho Trung Quốc, thu hàng chục nghìn USD mỗi tháng

Thế giớiThứ Ba, 27/02/2018 14:49:00 +07:00

Daily NK nói Triều Tiên vừa đạt thỏa thuận bán điện cho Trung Quốc từ một nhà máy thủy điện gần biên giới để thu về hàng chục nghìn USD mỗi tháng.

Theo Daily NK, thỏa thuận mua bán điện này bắt đầu ngày 9/2, theo đó, Trung Quốc sẽ trả từ 60.000 USD – 100.000 USD mỗi tháng để mua điện từ nhà máy thủy điện gần biên giới Triều Tiên.

“Nhà máy thủy điện Supong tại Sakju đang cung cấp điện cho một xí nghiệp sản xuất vật liệu chống cháy Trung Quốc. Chính quyền Triều Tiên nhận thanh toán bằng tiền mặt”, Daily NK dẫn nguồn tin ở Triều Tiên cho biết.

binh nhuong

Bình Nhưỡng về đêm.

Nguồn tin này cũng cho biết dự án được đặt tên là “Quỹ mùng 8/1”, theo ngày sinh của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo Business Insider, việc bán điện cho thấy các lệnh trừng phạt khiến Bình Nhưỡng phải kiếm thêm ngoại tệ. Các lệnh trừng phạt gần đây cấm Triều Tiên xuất khẩu than, thép, khoáng, thực phẩm, gỗ và hàng dệt may, cũng như ngừng gửi lao động ra nước ngoài.

Video: Than đá Triều Tiên chất đống vì cấm vận

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn