Báo chí Trung Quốc đưa đậm nét về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội

Thế giớiChủ Nhật, 27/12/2015 07:40:00 +07:00

Các tờ báo chính thống và hãng thông tấn lớn của Trung Quốc đều đưa đậm nét tin và hình ảnh về các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Các tờ báo chính thống và hãng thông tấn lớn của Trung Quốc đều đưa đậm nét tin và hình ảnh về các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trong thời gian ở Trung Quốc.

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng từ ngày 23-27/12 thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận Trung Quốc.

Các tờ báo chính thống và hãng thông tấn lớn của Trung Quốc đều đưa đậm nét tin và hình ảnh về các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trong thời gian ở Trung Quốc, trong đó đặc biệt nhấn mạnh những kết quả đạt được trong các cuộc hội đàm, hội kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng với các nhà lãnh đạo Trung Quốc.
Báo chí Trung Quốc đưa tin đậm nét về chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Báo chí Trung Quốc đưa tin đậm nét về chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng 
Các hãng thông tấn lớn của Trung Quốc như Tân Hoa Xã, Nhân dân nhật báo, Đài truyền hình trung ương (CCTV), Đài phát thanh nhân dân Trung Quốc, Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc, mạng tin tức Trung Quốc… đưa tin đậm nét về cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hãng tin Tân Hoa xã (ngày 24/12) dẫn lời Tổng Bí thư - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (tức Quốc hội Trung Quốc) với Quốc hội Việt Nam thời gian qua, cho rằng Quốc hội hai nước đều gánh vác trách nhiệm nặng nề trong sự nghiệp xây dựng pháp chế xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước, đề nghị Quốc hội hai nước thời gian tới cần tăng cường giao lưu, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp và giám sát, đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ hai nước Việt Nam – Trung Quốc.

Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc dẫn lời Uỷ viên trưởng Uỷ ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, hai nước Trung Quốc và Việt Nam tăng cường đoàn kết hữu nghị, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, là phù hợp với lợi ích chung của cả hai bên.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội đàm với Uỷ viên trưởng Uỷ ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội đàm với Uỷ viên trưởng Uỷ ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang 
Hai bên cần nắm chắc xu hướng đúng đắn phát triển quan hệ song phương, tăng cường lòng tin chính trị, đẩy mạnh trao đổi chiến lược, xử lý thoả đáng và quản lý tốt bất đồng. Quốc hội hai nước cần tăng cường giao lưu hợp tác, đóng góp tích cực cho sự nghiệp cải cách và xây dựng nền pháp trị ở mỗi nước.

Tờ Nhân dân nhật báo của Trung Quốc dẫn lời Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Du Chính Thanh trong cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, dưới sự nỗ lực của cả hai bên, quan hệ Trung – Việt tiếp tục phát triển theo hướng tích cực, Trung Quốc coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, mong muốn cùng Việt Nam thường xuyên trao đổi các chuyến thăm cấp cao, xử lý thoả đáng và quản lý tốt bất đồng, thúc đẩy quan hệ hai nước không ngừng phát triển.

Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại tỉnh Hồ Nam, quê hương của cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông và tỉnh Quảng Đông cũng thu hút sự quan tâm của báo chí Trung Quốc.

Các báo lớn ở Trung ương cũng như các tờ báo địa phương hai tỉnh Hồ Nam và Quảng Đông đưa tin đậm nét cuộc hội kiến của Bí thư tỉnh Hồ Nam Từ Phủ Thịnh và Chủ tịch Nhân đại tỉnh Quảng Đông Hoàng Long Vân với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Theo báo chí sở tại, lãnh đạo tỉnh Hồ Nam và Quảng Đông đều bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ với các tỉnh thành liên quan của Việt Nam, cho rằng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội sẽ tiếp tục tạo đào phát triển mạnh mẽ cho quan hệ hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước.

Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn