Ba tàu Hải quân Ấn Độ vừa đến Đà Nẵng được trang bị những loại khí tài tối tân nào?

Thế giớiThứ Hai, 21/05/2018 21:15:00 +07:00

Ba tàu hải quân Ấn Độ với những trang thiết bị hiện đại cùng hơn 900 sĩ quan cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng ngày hôm nay 21/5 và bắt đầu chuyến thăm Việt Nam 5 ngày.

Sáng 21/5, bộ ba tàu Sahyadri, Shakti và Kamorta đã cập cảng Tiên Sa. Chuyến thăm Đà Nẵng lần này nằm trong chuỗi hoạt động liên tục của Hạm đội Miền Đông (hải quân Ấn Độ) đến Đông Nam Á và Tây Bắc Thái Bình Dương.

tau-hai-quan-an-do-1

Tàu hải quân Ấn Độ tại Đà Nẵng.

tau-hai-quan-an-do-2

Thủy thủ trên tàu Sahyadri tập nghi thức trong khi tàu hộ vệ Shakti cập bờ.

tau-hai-quan-an-do-3 3

Chuẩn đô đốc Dinesh Kumar Tripathi (bên phải), Tư lệnh Hạm đội Miền Đông làm trưởng đoàn hải quân Ấn Độ và Đại diện Sở Ngoại vụ Đà Nẵng cùng Hải quân Vùng 3 Việt Nam trong lễ gặp mặt. 

tau-hai-quan-an-do-4 3

Phía Ấn Độ sau đó tổ chức cho đoàn lãnh đạo Đà Nẵng, hải quân Vùng 3, Bộ chỉ huy quân sự thành phố lên tham quan tàu chiến, đồng thời họp báo ngay trên boong tàu Sahyadri.

tau-hai-quan-an-do-5 5

Sahyadri là tàu chiến đa nhiệm tàng hình thuộc lớp Shivalik của Hải quân Ấn Độ, tải trọng hơn 6.000 tấn, dài 142,5 m, rộng 16,9 m, mớn nước 4,5 m, tộc độ 32 hải lý (59 km/h), được trang bị cho hải quân nước này từ năm 2012.

Tầng thứ hai của radar có khả năng phát hiện những vật thể trên mặt đất để báo ngay về trung tâm chỉ huy tác chiến. Tàu chiến này cũng có hệ thống radar để phát hiện mục tiêu dưới biển.

tau-hai-quan-an-do-6 5

Tàu Sahyadri còn được trang bị tên lửa hành trình, rocket, ngư lôi...

tau-hai-quan-an-do-7 5

Pháo chính trên tàu là loại 76,2 mm có thể tấn công đa mục tiêu trên mặt đất và trên không, tầm bắn 16 km, tốc độ 120 phát/phút.

tau-hai-quan-an-do-8 5

Boong sau của tàu tàng hình Sahyadri là sân đỗ trực thăng. 

tau-hai-quan-an-do-9 5

Tàu hộ vệ săn ngầm Kamorta cũng được trang bị pháo, tên lửa, ngư lôi như Sahyadri.

tau-hai-quan-an-do-10 5

Khi cập cảng Tiên Sa, thủy thủ trên tàu vẫn bố trí lực lượng làm nhiệm vụ quan sát, cảnh giới. Trong 5 ngày ở Đà Nẵng, thủy thủ đoàn sẽ giao lưu bóng chuyền với hải quân Vùng 3; chào xã giao lãnh đạo thành phố; thăm thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam) và các danh thắng ở Huế, Hội An, Đà Nẵng, giao lưu thể thao với sinh viên, biểu diễn hòa nhạc.

tau-hai-quan-an-do-11 5

 Thủy thủ tàu Ấn Độ làm nhiệm vụ đón các đoàn tham quan. Chuẩn đô đốc Dinesh Kumar Tripathi cho biết, buổi diễn tập hàng hải song phương diễn ra ngày 25/5 trên vùng biển Đà Nẵng, với sự tham gia của ba tàu hải quân Ấn Độ và hai tàu hải quân Việt Nam.

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn