Ảnh: Lính hóa học Mỹ trực chiến ở Hàn Quốc

Thế giớiThứ Sáu, 05/04/2013 10:22:00 +07:00

(VTC News) - Mỹ vừa điều đội quân hóa học số 23 trở lại Hàn Quốc hôm 4/4 nhằm ứng phó các mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.

Ngày 4/4, Mỹ điều đội quân hóa học số 23 trở lại Hàn Quốc trong bối cảnh Triều Tiên đưa ra đe dọa chiến tranh hạt nhân

Ngày 4/4, Mỹ điều đội quân hóa học số 23 trở lại Hàn Quốc trong bối cảnh Triều Tiên đưa ra đe dọa chiến tranh hạt nhân

Lính chống phóng xạ Mỹ được triển khai ở Hàn Quốc nhằm ứng phó các đe dọa hung hăng từ Bình Nhưỡng

Lính chống phóng xạ Mỹ được triển khai ở Hàn Quốc nhằm ứng phó các đe dọa hung hăng từ Bình Nhưỡng

Đội quân hóa học số 23 của Mỹ rút khỏi Hàn Quốc từ năm 2004

Đội quân hóa học số 23 của Mỹ rút khỏi Hàn Quốc từ năm 2004

Khoảng 250 binh lính chống phóng xạ Mỹ đã có mặt tại Uijeongbu, phía Bắc Seoul

Khoảng 250 binh lính chống phóng xạ Mỹ đã có mặt tại Uijeongbu, phía Bắc Seoul

Những binh lính phóng xạ chuyên làm nhiệm vụ ứng phó các vũ khí có tính hủy diệt như vũ khí hạt nhân, vũ khí sinh hóa học

Những binh lính phóng xạ chuyên làm nhiệm vụ ứng phó các vũ khí có tính hủy diệt như vũ khí hạt nhân, vũ khí sinh hóa học

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên chưa có dấu hiệu khi Bình Nhưỡng liên tiếp có những động thái khiêu khích mạnh mẽ Hàn Quốc và Mỹ

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên chưa có dấu hiệu khi Bình Nhưỡng liên tiếp có những động thái khiêu khích mạnh mẽ Hàn Quốc và Mỹ

Cộng đồng quốc tế tỏ ra lo ngại với những hành động khiêu khích hung hăng của Triều Tiên

Cộng đồng quốc tế tỏ ra lo ngại với những hành động khiêu khích hung hăng của Triều Tiên

Ngày 4/4, Triều Tiên đã thông qua kế hoạch tấn công hạt nhân vào Mỹ

Ngày 4/4, Triều Tiên đã thông qua kế hoạch tấn công hạt nhân vào Mỹ

Cùng ngày, Nga lên án mạnh mẽ hành động của Triều Tiên, nói rằng Bình Nhưỡng đã thể hiện thái độ coi thường 'không thể chấp nhận được' đối với các nghị quyết của Liên Hợp quốc

Cùng ngày, Nga lên án mạnh mẽ hành động của Triều Tiên, nói rằng Bình Nhưỡng đã thể hiện thái độ coi thường 'không thể chấp nhận được' đối với các nghị quyết của Liên Hợp quốc

Trong khi đó, Pháp cũng kêu gọi các bên nên kiềm chế và cố gắng kiểm soát tình hình

Trong khi đó, Pháp cũng kêu gọi các bên nên kiềm chế và cố gắng kiểm soát tình hình

Bình luận
vtcnews.vn