Ảnh: Đội quân bí ẩn của Bộ Quốc phòng Nga

Thế giớiChủ Nhật, 16/10/2016 08:07:00 +07:00

Ngoài lực lượng hùng mạnh trong quân đội, Tổng thống Putin còn nắm giữ một đội quân bí ẩn khác, tuy không sở hữu hỏa lực khủng khiếp nhưng vẫn có khả năng khiến kẻ thù 'kinh hồn bạt vía'.

Được phát minh bởi quân đội Anh trong Thế chiến I, chiến thuật sử dụng mô hình vũ khí đánh lừa máy bay do thám của địch được nhiều nước áp dụng triệt để trong Thế chiến II, trong đó có Liên Xô.

Với quân đội Nga, từ năm 1995 đến nay, họ đã làm việc với công ty sản xuất khinh khí cầu để tạo ra đội quân bóng hơi, có khả năng đánh lừa các thiết bị do thám trên không của đối phương.

1

Aleksei A. Komarov, đại diện công ty sản xuất khinh khí cầu Rusbal, chuyên hợp tác với Bộ Quốc phòng Nga để làm vũ khí bóng hơi

2

Mô hình MiG-31 bóng hơi trước khi bơm

3

Tỷ lệ của bóng hơi so với thực tế là 1:1

4

Các mô hình sau khi được bơm khí

5

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 cũng được làm rất tinh vi

6

Chỉ cần bơm hơi và đặt ở những khu vực cần đánh lừa thiết bị do thám

7

Chiến thật này đã được sử dụng từ Thế chiến I

8

Khi đó các mô hình được làm từ giấy hoặc gỗ

9

Mô hình xe tăng trước khi phủ bạt giả trang

10

Quá trình bơm hơi cho hệ thống tên lửa phòng không

11

Nhìn từ trên cao, rất khó để phân biệt được thật giả

12

Chiếc MiG-31 sau khi bơm hơi

13

Mô hình Su-27 giống như thật

14

Xe tăng T-72B làm từ bóng hơi

Tùng Đinh (Nguồn: Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn