Ảnh: Đội cổ vũ xinh đẹp hút hồn của thể thao Triều Tiên

Thế giớiThứ Tư, 10/01/2018 16:52:00 +07:00

Các hoạt náo viên từ lâu đã được xem là có vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh Triều Tiên với thế giới trong các sự kiện thể thao lớn.

Trong cuộc đàm phán cấp cao giữa Triều Tiên – Hàn Quốc ngày 9/1, Triều Tiên chính thức tuyên bố gửi phái đoàn đến Hàn Quốc tham dự thế vận hội mùa đông Pyeongchang. Bên cạnh các vận động viên, một trong những thành phần của phái đoàn này sẽ là đội cổ vũ nổi tiếng của nước này.

Theo Business Insider, đội cổ vũ Triều Tiên cũng từng tham gia các sự kiện thể thao quốc tế trong quá khứ. Đội có thể bao gồm hàng trăm thành viên, thường phải mất hàng tháng chuẩn bị trước khi xuất hiện.

co-vu-trieu-tienNorth Korea sent a squad of supporters to the Daegu Universiade Games in Daegu, south of Seoul, in August 2003. AP 3

Triều Tiên gửi một đội cổ động đến Daegu Universiade Games tại Daegu, Hàn Quốc năm 2003. (Ảnh: AP)

Đội bao gồm những cô gái trẻ, thường trong độ tuổi ngoài 20, là sinh viên các trường đại học, trường nhạc hoặc thành viên của một đội tuyên truyền. Để trở thành một phần đội cổ vũ, các thành viên phải đạt tiêu chí về ngoại hình, tư tưởng cũng như lý lịch.

Theo Telegraph, sắc đẹp, tài năng và cung cách ứng xử duyên dáng của những nữ hoạt náo viên trong đội cổ vũ Triều Tiên khiến cho họ trở nên rất nổi tiếng ở Hàn Quốc.

co-vu-trieu-tien-North Korean women hold national flags to cheer in 14th Asian Games in Basun, South Korea, 2002. North Korea has said it will send a cheering squad to the forthcoming Asian Games. Photo CFP 3

Những cô gái Triều Tiên cầm cờ cổ vũ tại Asian Games ở Busan, Hàn Quốc, 2002. (Ảnh: CFP)

co-vu-trieu-tien-North Korean women hold national flags to cheer at 14th Asian Games in Basun, South Korea, 2002. North Korea has said it will send a cheering squad to the forthcoming Asian Games. 3

Đội cổ vũ Triều Tiên có thể bao gồm hàng trăm người. 

co-vu-trieu-tien-North Korean women cheer their men's basketball team during a game against the Philippines at the 14th Asian Games in Pusan, September 30 , 2002-reuters 3

Đội cổ vũ Triều Tiên trong một trận đấu bóng rổ với Philippines tại Busan, Asian Games 2002. (Ảnh: Reuters)

co-vu-trieu-tien-North Korean cheerleaders show support for their team before a match against Germany in the women's football World Cup in Wuhan in 2007-independent 3

Các nữ cổ động viên Triều Tiên cổ vũ cho đội nhà trước trận bóng đá với đội tuyển Đức tại World Cup bóng đá nữ, Vũ Hán năm 2007. (Ảnh: Independent) 

co-vu-trieu-tien-North Korean cheerers root for their team during the 2002 Asian Games in Busan. (Yonhap) 3

Đội cổ vũ có vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh của Triều Tiên trong các sự kiện thể thao quốc tế. (Ảnh: Yonhap)

co-vu-trieu-tien-2 3

 Đội cổ vũ Triều Tiên tại Incheon, 2005. (Ảnh: Reuters)

co-vu-trieu-tien-North Korea also sent cheerleaders to China in 2007 for the Fifa Women's Football World Cup in Wuhan. Photo CFP 3

Các thành viên đội cổ vũ được lựa chọn kĩ càng và phải trải qua hàng tháng chuẩn. (Ảnh: CFP)

co-vu-trieu-tien-A squad of North Korean cheerleaders arrive at Incheon International Airport on Aug. 31, 2005, to attend the 16th Asian Athletics Championships in Incheon. 3

Đội cổ vũ Triều Tiên tại sân bay quốc tế Incheon, 2005, trên đường tham dự Asian Athletics Championships lần thứ 16.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn