Ảnh: Cận cảnh mảnh vỡ tên lửa hành trình bị quân đội Syria bắn hạ

Thế giớiThứ Năm, 26/04/2018 07:12:00 +07:00

Các mảnh tên lửa hành trình do liên minh quân sự Mỹ, Anh và Pháp phóng vào Syria ngày 14/4 bị phòng không Syria bắn hạ được trưng bày tại Matxcơva.

Ngày 25/4, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga trưng bày các mảnh vỡ của tên lửa hành trình Tomahawk và SCALP bị phòng không Syria bắn hạ. Các tên lửa này do liên minh Mỹ, Anh và Pháp phóng vào Syria ngày 14/4, tuy nhiên theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga, 71 tên lửa trong số này bị bắn hạ.

1519380271

 Tại buổi họp báo do Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga tổ chức, các mảnh vỡ tên lửa Tomahawk và SCALP bị phòng không Syria bắn hạ được trưng bày. (Ảnh: RIA Novosti)

1519383087

 Liên minh quân sự Mỹ, Anh và Pháp phóng các tên lửa này vào Syria ngày 14/4. (Ảnh: RIA Novosti)

1519379856 3

Mặc dù Mỹ, Anh và Pháp tuyên bố 105 tên lửa trúng mục tiêu, tuy nhiên Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga nhận định số tên lửa trúng mục tiêu không nhiều hơn 22. (Ảnh: RIA Novosti)

1519380514 5

Chuyên gia phòng không Sergey Beznogikh nhận định: "Các lỗ thủng nằm trên các mảnh vỡ của các tên lửa hành trình là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy tác động do tên lửa phòng không gây ra". (Ảnh: RIA Novosti)

1519383207 6

 Bên cạnh các mảnh vỡ của các tên lửa hành trình bị bắn hạ, các phóng viên còn được xem các hệ thống đẩy và các thành phần khác có trên những tên lửa hành trình bị bắn hạ nói trên. (Ảnh: RIA Novosti)

1519379239 7

 Phần lớn các tên lửa này bị phòng không Syria bắn hạ, một số khác lao trúng các mục tiêu dân sự, tuy nhiên không có ai chết vụ phóng tên lửa này, đại diện Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga cho biết. (Ảnh: RIA Novosti)

1519379499 8

Quân đội Syria sử dụng các tổ hợp phòng không S-125, S-200, Buk, Kvadrat và Pantsir-S1 để đánh chặn các tên lửa hành trình của liên minh Mỹ, Anh và Pháp. (Ảnh: RIA Novosti)

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn