Ảnh: Cận cảnh các cơ sở của Syria sau khi trúng tên lửa Mỹ

Thế giớiChủ Nhật, 15/04/2018 17:37:00 +07:00

Mỹ cùng Anh và Pháp nhắm vào 3 mục tiêu ở Syria, những nơi được cho là có liên quan đến chương trình sản xuất vũ khí hóa học của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Vụ không kích diễn ra nhằm đáp trả cáo buộc chính phủ Syria tấn công dân thường bằng vũ khí hóa học ngày 7/4, khiến hàng chục người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Lầu Năm Góc cho biết có tổng cộng 105 vũ khí được sử dụng.

“Điều này sẽ khiến chương trình vũ khí hóa học của Syria phải dừng lại nhiều năm liền”, Trung tướng Mỹ Kenneth McKenzie cho biết.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Dana White cũng mô tả các mục tiêu là để nhằm vào cơ sở vật chất nghiên cứu, phát triển, kho cất giữ vũ khí hóa học.

muc-tieu-syria 3

 Theo Lầu Năm Góc, 76 tên lửa nhắm vào trung tâm nghiên cứu ở phía Đông Bắc và trung tâm Damascus (ảnh chụp trước và sau khi không kích). Tướng Kenzie tuyên bố các tên lửa phá hủy thành công ba tòa nhà trong thành phố.

muc-tieu-syria-1 6

Ảnh chụp Trung tâm nghiên cứu khoa học Syria ở Barzeh, gần Damascus Syria. Theo CBS, một nhà khoa học làm việc ở đây phủ nhận việc phát triển vũ khí hóa học.

muc-tieu-syria-1-2 8

 Ảnh đánh giá thiệt hại ban đầu tại một trong các kho vũ khí do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố.

muc-tieu-syria-1-3 9

 Ảnh đánh giá thiệt hại ban đầu tại một trong các kho vũ khí do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố.

muc-tieu-syria1-1 4

 Ảnh vệ tinh được cho là kho vũ khí hóa học Him Shinshar trước và sau khi bị tấn công.

Video: Quyết định tấn công Syria của ông Trump gặp phản ứng thế nào?

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn