Ảnh: Bên trong khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hiện đại của Triều Tiên

Thế giớiThứ Bảy, 24/02/2018 08:49:00 +07:00

Nằm trên núi Taehwa thuộc dãy núi Masikryong, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong là khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hiện đại của Triều Tiên, thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài và người dân.

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong của Triều Tiên nằm cách thành phố Wonsan, tỉnh Kangwon 20 km, trên núi Taehwa thuộc dãy núi Masikryong. Đây là khu nghỉ dưỡng trượt tuyết duy nhất của Triều Tiên, được hoàn thành chỉ trong 10 tháng theo chỉ thị của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

20180223-pt12204-3 3

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong nằm trên núi Taewa có độ cao 1.360 m so với mực nước biển, thuộc dãy núi Masikryong. (Ảnh: KCNA)

20180223-pt12204-2 3

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết này năm cách thành phố Wonsan, tỉnh Kangwon, CHDCND Triều Tiên khoảng 20 km. (Ảnh: KCNA)

20180223-pt12204-4 5

Giai đoạn 1 của kế hoạch xây dựng khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong được thực hiện trên khu vực có diện tích 2.430 km vuông. (Ảnh: KCNA)

20180223-pt12204-5 5

Khu trượt tuyết này bao gồm khách sạn sang trọng, nhà hàng, sân băng và bể bơi. (Ảnh: KCNA)

20180223-pt12204-6 7

Đảm trách chính nhiệm vụ xây dựng khu nghỉ dưỡng trượt tuyết này là Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA). (Ảnh: KCNA)

20180223-pt12204-7 7

Chỉ mất 10 tháng, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong được hoàn tất và truyền thông Triều Tiên ca ngợi thành quả này với khẩu hiệu "Tốc độ Masikryong". (Ảnh: KCNA)

20180223-pt12204-8 (1) 9

Khu vực này có tuyết từ giữa tháng 11 đến tháng 4 năm sau, với nhiệt độ trung bình khoảng -3,6 °C vào tháng 1 và 22,5 °C vào tháng 7. (Ảnh: KCNA)

20180223-pt12204-1

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong là nơi thu hút nhiều khách nước ngoài lẫn người dân Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn