Ấn Độ: Lũ lụt khiến hơn 270 người chết, 1 triệu người phải bỏ nhà

Thế giớiThứ Tư, 14/08/2019 19:22:00 +07:00

Lũ lụt và sạt lở đất giết chết hơn 270 người ở Ấn Độ trong tháng 8, khiến 1 triệu người phải rời khỏi chỗ ở và làm ngập hàng nghìn ngôi nhà trên 6 tiểu bang.

Những cơn mưa từ tháng 6 đến tháng 9 rất quan trọng với vùng nông thôn Ấn Độ nhưng cũng gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản mỗi năm.

Các bang miền Nam như Kerala và Karnataka, miền Tây như Maharashtra và Gujarat, là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Lũ lụt cuốn trôi hàng nghìn ha mùa vụ, làm hư hại nhiều con đường và tuyến đường sắt.

lu-lut-an-do-1

 (Ảnh: Reuters)

Ít nhất 95 người đã thiệt mạng và hơn 50 người mất tích ở Kerala, khi mưa lớn gây ra hàng chục vụ lở đất vào tuần trước và khiến hơn 100 người mắc kẹt. Khoảng 190.000 người vẫn đang ở trong các điểm cứu trợ của bang này.

Ở Karnataka lân cận, 54 người chết và 15 người mất tích sau khi các con sông vỡ bờ do chính quyền xả nước từ đập. Gần 700.000 người được sơ tán.

Lượng mưa lớn dự kiến sẽ diễn ra ở một số khu vực khác trong hai ngày tới, các cơ quan thời tiết cho biết. Tại Maharashtra, bao gồm trung tâm tài chính Mumbai, 48 người đã chết trong thiên tai.

Tại Madhya Pradesh, nơi sản xuất đậu nành lớn nhất, mưa lớn đã giết chết 32 người và làm thiệt hại mùa màng. Tại Gujarat, 31 người chết trong các sự cố liên quan đến mưa, trong khi lở đất đã giết chết gần 10 người ở bang đồi núi phía bắc Uttarakhand.

lu-lut-an-do-2

(Ảnh: Reuters) 

lu-lut-an-do-3 3

 (Ảnh: AP)

lu-lut-an-do-4 4

(Ảnh: Reuters) 

lu-lut-an-do-5 5

 (Ảnh: Reuters)

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn