42% người Pháp phản đối tranh biếm nhà tiên tri đạo Hồi

Thế giớiThứ Hai, 19/01/2015 07:54:00 +07:00

42% người dân Pháp được hỏi trong một cuộc điều tra mới phản đối bức biếm họa nhà tiên tri Mohammed trên số mới nhất của Charlie Hebdo.

(VTC News) - Hãng tin RT cho biết 42% người dân Pháp được hỏi trong một cuộc điều tra mới phản đối bức biếm họa nhà tiên tri Mohammed trên số mới nhất của Charlie Hebdo.

Trong khi 5 triệu bản in số mới nhất của Charlie Hebdo bán đắt hàng như tôm tươi thì không ít người vẫn tỏ ra phản đối hình ảnh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed được sử dụng trên tạp chí này. Theo RT, cuộc khảo sát mới cho biết 42% người Pháp được hỏi phản đối hình ảnh này.

Các số liệu được Le Journal du Dimanche, tuần báo của Pháp thực hiện cuộc khảo sát công bố. Cũng theo số liệu từ tuần báo này, bên cạnh 42% phản đối vẫn có 57% đồng ý với việc sử dụng tranh biếm họa của nhà tiên tri Mohammed và cho rằng đó là 'quyền tự do ngôn luận'.
Người biểu tình phản đối Charlie Hebdo gần Đại sứ quán Pháp tại Amman, Jordan
Người biểu tình phản đối Charlie Hebdo gần Đại sứ quán Pháp tại Amman, Jordan 
Cuộc điều tra được thực hiện tuần trước, sau khi hành loạt vụ nổ súng, bắt cóc diễn ra ở Paris làm 18 người thiệt mạng, trong đó tính riêng vụ xả súng ở tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo đã có 12 người chết.

Trong cuộc khảo sát này, 68% người được hỏi ủng hộ việc trục xuất những công dân Pháp mới trở về 'nếu họ bị nghi ngờ đã chiến đấu ở các quốc gia, khu vực do khủng bố kiểm soát'.

Khi được hỏi về khả năng Pháp đưa quân vào các khu vực có các tổ chức khủng bố như Syria, Libya hay Yemen, 57% người được hỏi trả lời là 'không đồng ý'.

Trước đó, Những cuộc biểu tình chống đối tạp chí châm biếm của Pháp, Charlie Hebdo tiếp tục lan sang cộng đồng Hồi giáo tại Somali.

Cộng đồng Hồi giáo lại cho rằng hình ảnh nhà tiên tri Mohammed bị xúc phạm là sự tấn công vào tôn giáo của họ.

Tại Pakistan, nhiều người dân đã đốt hình nộm của Tổng thống Pháp Francois Hollande nhằm phản đối những phát biểu của ông. Các luật sư ở quốc gia này cũng tuần hành xung quanh các đường phố để kêu gọi biểu tình.

Tùng Đinh (Theo RT)
Bình luận
vtcnews.vn