3 nước Đông Nam Á nằm trong danh sách mục tiêu của IS

Thế giớiThứ Ba, 19/04/2016 08:45:00 +07:00

Theo các phương tiện truyền thông, ba nước Đông Nam Á, gồm Malaysia, Philippines và Indonesia trở thành các mục tiêu tiếp theo của phiến quân IS.

Theo các phương tiện truyền thông, ba nước Đông Nam Á, gồm Malaysia, Philippines và Indonesia trở thành các mục tiêu tiếp theo của phiến quân IS.

Trong ấn phẩm của tạp chí tuyên truyền Dabiq số mới nhất, phiến quân IS đã liệt kê một danh sách mở rộng chưa từng có các nước được liệt vào Tawaghit (tức các nước tôn thờ những thần thánh khác ngoài thánh Allah), bao gồm Afghanistan, Iraq, Algeria, Somalia, Yemen, Tunisia, Libya, Pakistan, Bangladesh, Ai Cập, Malaysia, Philippines và Indonesia.
Malaysia, Philippines và Indonesia nhiều khả năng sẽ trở thành các mục tiêu tiếp theo của phiến quân IS.
Malaysia, Philippines và Indonesia nhiều khả năng sẽ trở thành các mục tiêu tiếp theo của phiến quân IS. 
Những nước này sẽ là các mục tiêu tấn công tiếp theo của tổ chức khủng bố khét tiếng này.

Giám đốc bộ phận chống khủng bố của Cảnh sát liên bang Malaysia (SB-CTD), ông Ayob Khan Mydin Pitchay cho biết, thông tin trên cho thấy một mối đe dọa gia tăng từ chủ nghĩa khủng bố đối với Malaysia.

Ông Ayob lưu ý, những nghi phạm thuộc mạng lưới khủng bố thánh chiến IS bị bắt giữ trong đợt truy quét chống khủng bố ở Malaysia cũng tiết lộ điều tương tự.

Video: IS dọa tấn công 3 nước Đông Nam Á 
Ông còn cho biết, việc đề cập tới Malaysia trong ấn phẩm Dabiq có thể gây ra tác động đáng kể tới các hoạt động của những phần tử ủng hộ IS tại quốc gia Đông Nam Á này.

Một trong những lý do khiến Malaysia bị liệt vào danh sách đen của IS lần này có thể là việc các công dân nước này thực hiện nghi thức dị giáo.

Nguồn: Kiến Thức

Bình luận
vtcnews.vn