3 ngày thảm họa ở Mỹ: Số người chết vì COVID-19 gần gấp đôi vụ 11/9

Thế giớiThứ Sáu, 10/04/2020 12:24:25 +07:00
(VTC News) -

3 ngày vừa qua, nước Mỹ đều ghi nhận có trên 1.900 người chết trong ngày vì COVID-19.

Số người chết tại Mỹ trong ngày 7/4 là 1.971 người, cao nhất trong 1 ngày kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện ở quốc gia này. Đến ngày 8/4, số người chết là 1.940 người. Còn ngày 9/4 là 1.900 người chết.

3 ngày thảm họa ở Mỹ: Số người chết vì COVID-19 gần gấp đôi vụ 11/9 - 1

Biểu đồ số người chết trong ngày tại Mỹ.

Đây được coi là 3 ngày thảm họa về số người chết do SARS-CoV-2 tại xứ sở cờ hoa khi tổng số người chết trong 3 ngày này gần gấp đôi số người thiệt mạng trong vụ khủng bố 11/9/2001 (khoảng 3.000 người).

Số người chết tăng mạnh trong 3 ngày qua cũng khiến Mỹ vượt qua Tây Ban Nha (15.447 người) lên đứng thứ 2 thế giới sau Italy (18.279 người) về số người thiệt mạng do SARS-CoV-2 với 16.691 người.

Không chỉ gia tăng về số người chết, Mỹ còn gia tăng trở lại số ca nhiễm mới trong ngày.

Ngày 4/4, Mỹ ghi nhận 34.196 người nhiễm trong ngày, cao nhất kể từ khi có dịch. 1 ngày sau đó, số người nhiễm mới giảm xuống còn 25.316 người. Nhưng cũng ngay sau đó, số người nhiễm mới tăng trở lại. Lần lượt là 31.210 người trong ngày 6/4; 33.460 người trong ngày 7/4; 31.935 người trong ngày 8/4. Và ngày 9/4, số người nhiễm mới ở Mỹ là 33.536 người.

Tính đến 10h ngày 10/4, số người nhiễm SARS-CoV-2 tại Mỹ là 468.566, chiếm 29,2% số người nhiễm toàn thế giới.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn