Thế giới sốc với quyết định của Sir Alex

Thể thaoThứ Tư, 08/05/2013 04:49:00 +07:00

(VTC News)- Hãy nghe những lời chia sẻ của thế giới bóng đá dành cho HLV vĩ đại nhất lịch sử nước Anh.

(VTC News)- Hãy nghe những lời chia sẻ của thế giới bóng đá dành cho HLV vĩ đại nhất lịch sử nước Anh.

Thông tin HLV gạo cội của Man Utd chính thức giã từ sự nghiệp HL đã được truyền đi khắp thế giới vào 9h30 GMT ngày hôm nay. Ngay lập tức, những huyền thoại của Quỷ Đỏ cũng những người trong BLĐ CLB đã có cùng nhau chia sẻ với người hâm mộ về sự kiện trọng đại này.

Sir Alex nghỉ hưu
 Sir Alex nghỉ hưu

Giám đốc điều hành David Gill nói:
"Tôi đã có vinh dự được làm việc với Sir Alex gần 16 năm và cùng ông ấy trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời của năm 1999, 2008 và bây giờ là 2013. Chúng tôi biết rằng cái ngày ông ấy nghỉ hưu sẽ phải đến và ngay từ sớm, hai chúng tôi đã chuẩn bị hết sức có thể cho tương lai của United.

"Tầm nhìn, khao khát và những kĩ năng của Sir Alex đã gầy dựng nên đội bóng này. Cả bên trong lẫn ở ngoài sân cỏ. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên những gì ông đã làm cho CLB, nhất là cái cách ông ấy quan tâm đến từng cầu thủ, từng HLV và những người làm việc cho đội bóng. Thật vinh dự cho tôi vì đã được làm việc với ông ấy lâu như thế, và bây giờ tôi có thể tự hào mà gọi ông ấy là một người bạn."

HLV Steve Bruce, cựu học trò của Sir Alex chia sẻ với BBC:
"Ông ấy là HLV vĩ đại nhất lịch sử nước Anh."

Không ai thay thế nổi Sir Alex tại Old Trafford
 Không ai thay thế nổi Sir Alex tại Old Trafford

Paul Ince, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của MU giai đoạn 1989-1995, tiếc nuối:

"Hai tuần trước ông ấy còn nói với tôi về kế hoạch trong 2 năm nữa với CLB. Tôi thực sự bị sốc khi nghe tin này. Ông ấy như là người cha thứ 2 của tôi, và những gì ông đã làm sẽ không có bất kì ai lặp lại được."
Những ông chủ của CLB MU,nhà Glazer chia sẻ về tương lai của Sir Alex:
"Tôi rất mừng được thông báo rằng ông ấy vẫn sẽ ở lại với CLB trên cương vị giám đốc thể thao."

"Những đóng góp của ông ấy là cực kì phi thường và cũng giống như những người hâm mộ, tôi muốn ông ấy ở lại. Không những tài năng trên cương vị của mình, Alex còn là một con người tuyệt vời. Quyết tâm vươn đến thành công cùng những gì đã cống hiến cho CLB của ông ấy là không thể sánh được."

Chủ tịch FIFA, Sepp Ballter cũng chia sẻ:

"Tôi chỉ vừa mới nghe thông tin này gần đây. Thật vinh dự khi đã từng có dịp được giới thiệu ông ấy ở lễ trao giáo Ballon D'Or 2011. Liệu ai sẽ thay thế hoàn hảo vị trí mà ông để lại?

Trong khi đó, ở phía CLB Man City, đội trưởng Vincent Kompany cũng đã có lời cảm ơn dành cho HLV của Quỷ Đỏ:

"Sir Alex là một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử. Tất cả chúng ta nợ ông ấy một lời tri ân."

Ở Stoke City, tiền đạo Michael Owen cũng nhanh chóng có những lời động viên dành cho người hâm mộ MU:

"Đó không phải là một sự sụp đổ. Man Utd không có Sir Alex không có nghĩa là sẽ không có thành công."

"Sir Alex là một con người vĩ đại. Thật tuyệt vời khi có dịp được dạy bảo bởi ông ấy. Những gì ông đã làm được chắc chắn sẽ không bao giờ bị lãng quên. Đơn giản là bạn sẽ rất kinh ngạc khi đọc qua bản danh sách những danh hiệu của ông ấy.

Cùng với Man City, một kình địch khác của Man Utd là Chelsea cũng nhanh chóng lên tiếng về sự kiện này:

"Tất cả những người Chelsea đều mong muốn Sir Alex có được những gì tốt nhất sau khi nghỉ hưu. Những gì ông đã làm được sau 26 năm qua là vô cùng tuyệt vời."

 Các danh hiệu trên cương vị huấn luyện viên
+ Với St. Mirren F.C: Vô địch Giải hạng hai Scotland (1977)

+ Với câu lạc bộ Aberdeen

    Giải VĐQG Scotland (3): 1979–80, 1983–84, 1984–85
    Cúp bóng đá Scotland (4): 1981–82, 1982–83, 1983–84, 1985–86
    Cúp Liên đoàn bóng đá Scotland (1): 1985–86
    Cúp C2 châu Âu (1): 1982–83
    Siêu cúp bóng đá châu Âu (1): 1983

+ Với Manchester United

   -  Premier League (13): 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2012-13
    - Cúp FA (5): 1989-90, 1993-94, 1995-96, 1998-99, 2003-04
    - Cúp Liên đoàn (4): 1991-92, 2005-06, 2008-09, 2009-10
    - Siêu cúp Anh (10): 1990, 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011
    - UEFA Champions League (2): 1998-99, 2007-08
    - Cúp C2 châu Âu (1): 1990-91
    - Siêu cúp châu Âu (1): 1991-92
    - Cúp Liên lục địa (1): 1999
    - Giải VĐTG các câu lạc bộ (1): 2008

+ Các danh hiệu cá nhân

HLV xuất sắc nhất giải ngoại hạng Anh: 1993-94, 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-2000, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11.


Lê Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn