Thế giới oằn mình chống biến thể mới, một quốc gia đã qua đỉnh dịch Omicron?

Thời sự quốc tếThứ Năm, 23/12/2021 10:33:44 +07:00
(VTC News) -

Nhiều chuyên gia y tế tin rằng sự sụt giảm các ca bệnh ở Nam Phi những ngày gần đây cho thấy làn sóng lây nhiễm Omicron tại nước này đã qua đỉnh.

Hôm 16/12, Nam Phi ghi nhận số ca nhiễm tăng vọt lên mức 27.000 trường hợp. Nhưng chỉ 5 ngày sau đó, con số này giảm xuống còn 15.424. 

Ở tỉnh Gauteng - điểm nóng Omicron của Nam Phi, số ca COVID-19 bắt đầu giảm và tiếp tục trên đà đi xuống. 

"Việc số ca nhiễm trên toàn quốc giảm, kết hợp với sự sụt giảm liên tục các ca nhiễm mới ở Gauteng - nơi nhiều tuần là tâm chấn của làn sóng Omicron cho thấy đỉnh dịch đã qua", Marta Nunes, nhà nghiên cứu cấp cao tại Đại học Witwatersrand (Nam Phi) cho hay. 

Thế giới oằn mình chống biến thể mới, một quốc gia đã qua đỉnh dịch Omicron? - 1

Các chuyên gia tin rằng làn sóng lây nhiễm Omicron tại Nam Phi đã qua đỉnh. (Ảnh: BBC)

Theo chuyên gia này, đây là một làn sóng lây nhiễm ngắn và tin tốt là nó không quá nghiêm trọng về số người nhập viện và tử vong. 

“Không có gì bất ngờ trong dịch tễ học khi chứng kiến một đợt tăng mạnh - như những gì chúng ta đã thấy vào tháng 11 và sau đó là một đợt giảm mạnh", bà Nunes cho biết.

Số ca nhiễm tại Gauteng bắt đầu tăng mạnh từ giữa tháng 11. Tới ngày 12/12, số ca bệnh hàng ngày nhảy lên mức 16.000. Nhưng tới 21/12, tỉnh này chỉ còn ghi nhận 3.300 ca bệnh. 

"Đó là một tín hiệu quan trọng. Sự sụt giảm mạnh theo sau một đợt tăng mạnh. Có vẻ như chúng ta đang thấy thời điểm bắt đầu của sự suy giảm làn sóng này", Tiến sĩ Fareed Abdullah tới từ bệnh viện Viện Steve Biko, Pretoria chia sẻ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng vẫn còn rất sớm để đưa ra bất cứ kết luận nào và còn nhiều yếu tố phải theo dõi chặt chẽ. 

Tỷ lệ dương tính với COVID-19 ở Nam Phi vẫn còn ở mức rất cao, 29% so với chỉ 2% hồi đầu tháng 11. Điều này cho thấy virus vẫn đang lây lan trong dân số ở mức tương đối cao. 

Thời điểm hiện tại cũng là mùa nghỉ lễ ở Nam Phi. Việc người dân di chuyển liên tục để thăm gia đình có thể đẩy nhanh sự lây lan của biến chủng Omicron trên khắp quốc quốc gia và thậm chí là cả các nước lân cận. 

"Còn quá sớm để nói chúng ta đã qua đỉnh dịnh. Còn nhiều yếu tố, bao gồm hoạt động đi lại của người dân trong dịp lễ và các hành vi trong giai đoạn này", Giáo sư Veronica Uekermann, Trưởng nhóm phản ứng COVID-19 tại Bệnh viện Steve Biko cho hay.

Năm 2020, số ca COVID-19 ở Nam Phi cũng tăng đột biến sau kỳ nghỉ lễ. 

Song Hy(Nguồn: AP)
Bình luận
vtcnews.vn