Thế giới có gần 2.900 tỷ phú USD

Doanh nhânThứ Năm, 02/07/2020 07:12:00 +07:00

Toàn cầu có gần 2.900 người sở hữu tài sản tỷ USD năm 2019, chủ yếu nhờ ngành tài chính - ngân hàng, công nghiệp và bất động sản.

Hãng nghiên cứu tài sản Wealth-X vừa công bố báo cáo Billionaire Census, cho thấy thế giới có 2.825 tỷ phú năm 2019, tăng 8,5% so với năm trước đó. Đây là số tỷ phú nhiều nhất kể từ khi Wealth-X bắt đầu theo dõi số liệu này năm 2010. Tổng tài sản của nhóm người này là 9.400 tỷ USD, tăng so với 8.600 tỷ USD năm 2018.

88% tỷ phú toàn cầu là nam giới, với độ tuổi trung bình 66. Trong khi đó, số đại diện nữ chỉ chiếm 12%. Hơn nửa tỷ phú là tự thân và khoảng 10% dưới 50 tuổi.

Thế giới có gần 2.900 tỷ phú USD - 1

 Thế giới hiện có gần 2.900 tỷ phú. (Ảnh: Twenty/20)

Phần lớn tỷ phú gây dựng tài sản trong ngành tài chính - ngân hàng, công nghiệp và bất động sản. Dù vậy, số tỷ phú công nghệ cũng đang tăng tài sản rất nhanh.

Báo cáo giải thích lượng thanh khoản dồi dào mà ngân hàng trung ương các nước bơm vào nền kinh tế đã kéo thị trường chứng khoán toàn cầu đi lên, từ đó khiến tài sản các tỷ phú tăng cao. "Đây là kết quả của gần một thập kỷ tăng trưởng kinh tế toàn cầu sau khủng hoảng tài chính 2008 - 2009. Các thị trường tài chính và đà phục hồi kinh tế được hỗ trợ bởi chính sách kích thích tài khóa và tiền tệ quy mô lớn", Maya Imberg - nhà phân tích tại Wealth-X cho biết.

Châu Âu là nơi có nhiều tỷ phú nhất thế giới với 847 đại diện, theo sau là Bắc Mỹ với 834 ngưởi. Tuy nhiên, nếu tính tổng tài sản, Bắc Mỹ lại bỏ xa với 3.500 tỷ USD.

Trong khi đó, châu Á lại là khu vực tạo thêm nhiều tỷ phú nhất năm qua, với hơn 80 người, nâng tổng số lên 758. Tổng tài sản cũng tăng 11% lên 2.400 tỷ USD. Riêng Trung Quốc có 342 đại diện.

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn