Thế giới 24h:Trực thăng của Hải quân Mỹ rơi ở Biển Đỏ

Thế giớiThứ Hai, 23/09/2013 04:38:00 +07:00

(VTC News) - Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Phong Vân-03; trực thăng của Hải quân Mỹ rơi ở Biển Đỏ;… là những tin đáng chú ý trong ngày.

(VTC News) - Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Phong Vân-03; trực thăng của Hải quân Mỹ rơi ở Biển Đỏ;… là những tin đáng chú ý trong ngày.

Phe đối lập Syria sẵn sàng tham gia Hội nghị Geneva

Liên minh dân tộc Syria (SNC) tuyên bố sẵn sàng tham gia hội nghị hòa bình Geneva lần 2 để chấm dứt nội chiến ở Syria, với điều kiện hội nghị phải thành lập được một chính phủ chuyển tiếp.

Trong lá thư đề ngày 19/9 gửi cho Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc mà Reuters hôm nay 23/9 trích đăng, chủ tịch SNC Ahmad Jarba nói liên minh của ông “tái khẳng định việc sẵn sàng tham gia vào Hội nghị Geneva sắp tới”.

Một tay súng thuộc phe nổi dậy ở Syria. Ảnh: AFP 

Nga và Mỹ dự định tổ chức một hội nghị hòa bình tại Geneva (Thụy Sĩ) nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu kéo dài gần 3 năm qua tại Syria, theo Voice of Russia.

Tuy nhiên, ông Jarba nêu thêm điều kiện rằng chỉ tham gia khi “tất cả các bên phải đồng ý mục đích của hội nghị này là thành lập một chính phủ chuyển tiếp với đầy đủ quyền hành pháp”.

Trước đó, ngày 26/7, SNC tuyên bố sẽ không tham gia Hội nghị Geneva 2 trừ khi ông Assad tuyên bố sẽ không tham gia vào chính phủ chuyển tiếp, theo Russia Today.

Các phe đối lập khác, bao gồm quân nổi dậy Syria, cũng từ chối tham gia đối thoại hòa bình nếu ông Assad vẫn còn là tổng thống.

Nhưng ông Assad mới đây đã lên tiếng bác bỏ khả năng ông chuyển giao quyền lực cho bất kì ai, theo Reuters.

Nga: Đánh bom gây thương vong lớn tại Dagestan

 
Hiện trường một vụ đánh bom tại Dagestan. (Nguồn: npr.org) 
Reuters/Tân Hoa Xã đưa tin, hãng thông tấn Interfax dẫn nguồn cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ Cộng hòa Dagestan thuộc Nga cho hay một phần tử đánh bom liều chết đã kích nổ quả bom gài trên một chiếc xe đậu gần trụ sở cảnh sát tại khu vực thuộc Bắc Caucasus này, làm hai sỹ quan cảnh sát thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương.


Theo lực lượng chức năng, vụ nổ xảy ra tại cửa ra vào văn phòng cấp hộ chiếu của cảnh sát tại khu vực Tabasaransky. Cơ quan chống khủng bố quốc gia đã xác nhận vụ đánh bom và cho biết lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường.

Tổng thống Obama lại kêu gọi thay đổi luật sở hữu súng

Tổng thống Mỹ Barack Obama sử dụng buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng mới nhất tại Navy Yard ngày 22/9 để tiếp tục kêu gọi cải cách luật sở hữu súng liên bang.

“Không một quốc gia tiên tiến nào khác phải chịu đựng loại bạo lực như thế này. Không có”, ông Obama khẳng định. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh cuộc đổ máu mới nhất ngay tại Washington DC chính là lời cảnh tỉnh đối với người dân Mỹ.

Tổng thống Obama cùng phu nhân bên cạnh thân nhân các nạn nhân vụ xả súng Navy Yard - Ảnh: AFP 

“Nếu chúng ta muốn thể hiện lòng kính trọng với 12 người đàn ông và phụ nữ đã khuất, đường phố của chúng ta phải không có bạo lực vô nghĩa nơi mà không có quá nhiều cuộc đời bị đánh cắp bởi một viên đạn từ một khẩu súng, chúng ta sẽ phải thay đổi”, ông Obama thuyết phục.

Trong các vụ xả súng trước đây ông Obama cũng từng kêu gọi Quốc hội thông qua luật cải cách súng ống mới tuy nhiên luôn vấp phải sự phản đối từ đảng Cộng hoà.

200 ngàn công nhân dệt may Bangladesh biểu tình, đốt nhà máy

Ngày 23/9, hàng trăm nghìn công nhân dệt may Bangladesh đã biểu tình ở thủ đô Dhaka để đòi tăng mức lương tối thiểu. Bạo lực đã nổ ra dữ dội.

Theo hãng tin AFP, cảnh sát Dhaka ước tính khoảng 200.000 công nhân dệt may đã đổ ra đường phố thủ đô để biểu tình. Ít nhất 300 xưởng  may xung quanh Dhaka đã bị đóng cửa. Người biểu tình chặn các con phố, thậm chí châm lửa đốt hai xưởng may.

Công nhân may mặc Bangladesh biểu tình ở Dhaka Ảnh: AFP 

“Tình hình hiện đang rất nóng bỏng. Cảnh sát đã phải bắn đạn cao su và hơi cay để giải tán những công nhân hung hãn nhất” - một quan chức cảnh sát cho biết. Đã có hàng chục người biểu tình và cảnh sát bị thương.

Chính quyền cho biết đây là cuộc biểu tình có quy mô lớn nhất của các công nhân may mặc kể từ năm 2010. Người biểu tình đòi các xưởng may phải tăng mức lương tối thiểu hàng tháng lên 100 USD.

Máy bay trực thăng của Hải quân Mỹ rơi ở Biển Đỏ


Theo Reuters, ngày 22/9, một máy bay trực thăng MH-60S Knighthawk của Hải quân Mỹ đã bị rơi ở Biển Đỏ cùng với 5 quân nhân trên máy bay.

Một trực thăng MH-60S Knighthawk hạ cánh trên tàu sân bay Mỹ. Ảnh: minh họa 

Theo tuyên bố từ Bộ chỉ huy Trung tâm các lực lượng Hải quân Mỹ, chiếc trực thăng nói trên thuộc Phi đội trực thăng chiến đấu trên biển số 6, bị rơi trong khi hoạt động cùng tàu khu trục trang bị tên lửa USS William P. Lawrence.

Tuyên bố cho biết thêm hiện chưa rõ số phận của các quân nhân trên máy bay và tai nạn này không phải do bất cứ hành động thù địch nào gây ra. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Phong Vân-03

 
Vệ tinh Phong Vân-03 được phóng vào quỹ đạo. (Nguồn: NASASpaceflight.com) 
Mạng Tin tức Trung Quốc đưa tin vào lúc 11h trưa 23/9 (giờ địa phương), tại Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh khí tượng “Phong Vân-03” vào quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-04C.


Đây là lần thứ ba Trung Quốc phóng thành công vệ tinh khí tượng Phong Vân lên quỹ đạo kể từ tháng 5/2008 đến nay, với mục đích từng bước nâng cao năng lực quan sát khí tượng và dự báo thời tiết.

Vệ tinh khí tượng “Phong Vân-03” là vệ tinh khí tượng địa tĩnh thế hệ thứ hai do Trung Quốc sản xuất, có khả năng thực hiện quan sát mọi thời tiết khí hậu trên phạm vi toàn cầu, cung cấp tham số khí tượng dự báo thời tiết, giám sát môi trường sinh thái và thiên tai tự nhiên trong phạm vi lớn, đồng thời cung cấp thông tin khí tượng phục vụ nghiên cứu quy luật biến đổi môi trường, khí hậu toàn cầu.

Máy bay Boeing hạ cánh khẩn cấp vì gặp rắn

370 hành khách phải hạ cánh khẩn cấp xuống Sydney vào ban đêm sau khi phát hiện một con rắn nhỏ trên máy bay Boeing 747 của hãng hàng không Qantas Airways.

Phi hành đoàn trên chuyến bay từ Singapore tới Tokyo đã tìm thấy một con rắn dài chừng 20cm gần cửa ra vào trên khoang hành khách trước khi các hành khách phải hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Sydney vào tối Chủ nhật, Qantar Airways thông báo.

Con rắn được phát hiện trên máy bay - Ảnh: minh họa 

Hãng hàng không hàng đầu Australia cho biết các hành khách đã được sắp xếp nghỉ qua đêm tại các khách sạn và rời Sydney trên một chuyến bay khác vào sáng 23/9.

Con rắn đã được giao cho các nhân viên kiểm dịch phân tích. Theo Bộ Nông nghiệp Australia, đây là một con rắn chuột Mandarin, một loài rắn phổ biến ở châu Á.

Tuy nhiên, cả Bộ Nông nghiệp và hãng hàng không Qantar Airways đều không thể giải thích được tại sao con rắn này lại có thể lên máy bay.

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn