Thế giới 24h: Ý tưởng cho tù nhân được 'làm chuyện ấy'

Thế giớiThứ Bảy, 30/06/2012 06:10:00 +07:00

(VTC News) - Trực thăng Mỹ cháy rụi tại Hàn Quốc, Arập Xêút đưa quân ồ ạt tới biên giới Jordan và Iraq, ý tưởng cho tù nhân được 'làm chuyện ấy',...

(VTC News) - Trực thăng Mỹ cháy rụi tại Hàn Quốc, Mỹ cáo buộc một người Việt hỗ trợ al-Qaeda, ý tương cho tù nhân được làm 'chuyện ấy',... là những tin nổi bật trong ngày.

Arập Xêút đưa quân ồ ạt tới biên giới Jordan và Iraq
 
Các nguồn tin vùng Vịnh ngày 29/6 đã thông tin về hoạt động di chuyển quân lớn của Arập Xêút tới các đường biên giới với và Iraq từ đêm 28/6 đến sáng 29/6, sau khi Quốc vương Abdullah đặt quân đội nước này trong tình trạng báo động cao trước khả năng diễn ra cuộc tấn công chống Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

>>TOÀN CẢNH KHỦNG HOẢNG CHÍNH TRỊ Ở SYRIA

 Arập Xêút điều động quân đội  

Các đơn vị xe tăng, tên lửa, lính đặc nhiệm và các khẩu đội phòng không của Arập Xêút tiến vào Jordan theo hai mũi: Một mũi sẽ bảo vệ Quốc vương Jordan chống lại nguy cơ có hành động trả đũa của Syria hoặc Iran từ phía Syria hoặc Iraq.

Mũi thứ hai sẽ cắt đứt tuyến đường phía Bắc thông qua Jordan vào khu vực Đông Nam Syria, nơi sẽ thiết lập một vùng an ninh xung quanh các thị trấn trung tâm của cuộc nổi dậy Deraa, Deir al-Zour và Abu Kemal.

Trong khi các đơn vị được triển khai tới biên giới Iraq nhằm bảo vệ vương quốc này chống lại nguy cơ các chiến binh Shia Iraq vượt biên thâm nhập Arập Xêút để trả đũa.

Các chiến binh Iraq này được huấn luyện tốt và nằm dưới quyền chỉ huy của các sỹ quan thuộc Lữ đoàn Qods của Iran - nhánh bên ngoài của Vệ binh cách mạng Iran.

Trực thăng Mỹ cháy rụi tại Hàn Quốc

Một chiếc trực thăng của quân đội bị đã bị cháy rụi sau khi hạ cánh khẩn cấp ở phía nam Hàn Quốc hôm qua.

Chiếc trực thăng MH-53 của hải quân Mỹ đã hạ cánh khẩn cấp xuống một cánh đồng lúa ở Pohang, cách Seoul 374km về phía đông nam, lúc 12h30 trưa giờ địa phương.

Theo Trạm cứu hoả Pohang, trực thăng gặp sự cố trong khi đang thực hiện một chuyến bay huấn luyện.


Chiếc trực thăng của quân đội Mỹ bị cháy rụi tại hiện trường 

Sau cú hạ cánh khẩn cấp, một ngọn lửa bốc lên từ bộ phận cánh quạt đã phá huỷ chiếc máy bay trước khi được các nhân viên cứu hoả dập tắt.


Toàn bộ 12 binh sĩ Mỹ có mặt trên trực thăng đã được nhanh chóng sơ tán và không ai bị thương.
 

“Ngọn lửa bắt đầu ở cánh quạt sau cú hạ cánh khẩn cấp và lan nhanh tới bình nhiên liệu và phần thân máy bay”, một quan chức cứu hoả Pohang cho biết. “Không thiệt hại nào khác được thông báo ngoài việc chiếc máy bay bị phá huỷ”.

Chiến hạm 'chen chân' tập trận ở Nga

Hàng loạt tàu chiến của hải quân các nước Nga, Pháp, Anh và Mỹ đang cùng tham gia cuộc tập trận chung FRUKUS 2012 ở vùng biển Bắc Âu thuộc Nga.

Chiến hạm các nước đang cùng diễn tập. Cuộc tập trận FRUKUS 2012 được tiến hành từ ngày 24/6 tới 1/7 tại vùng biển Baltic. Đây là cuộc tập tận hải quân truyền thống của 4 nước, nhằm rèn giũa khả năng tác chiến trong những chiến dịch chung trong tương lai


Đại diện cho hải quân Nga là tàu hộ vệ lớp Neustrashimy có tên Yaroslav Mudry của Hạm đội Baltic. Đây là chiến hạm có khả năng chiến đấu với cả những mục tiêu ở trên và dưới mặt nước.

Yaroslav Mudry được trang bị hệ thống phòng không mạnh và có khả năng bắn pháo để hỗ trợ bộ binh.


Cuộc tập trận chung được tiến hành lần đầu tiên vào năm 1988 với tên gọi RUKUS, nhằm thúc đẩy việc đối thoại giữa Liên Xô, Anh và Mỹ.

Năm 2003, hoạt động này được đổi tên thành FRUKUS khi Pháp chính thức góp mặt.


Đầu bếp gốc Việt giành giải nhất ẩm thực quốc tế

Dương Huy Khải, một đầu bếp người Mỹ gốc Việt, đã vượt qua hàng trăm đầu bếp hàng đầu khác để giành huy chương vàng tại cuộc thi Ẩm thực Quốc tế Bắc Kinh.

Vietnam News cho hay trong cuộc thi diễn ra vào tuần trước, ông Khải đã đánh bại 200 đầu bếp đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ khác để giành thứ hạng cao nhất.

Đầu bếp Igor Tumarkin, đến từ Nga, và đầu bếp người Thái Thanaphat Buapijit lần lượt giành huy chương bạc và đồng.


Dương Huy Khải là đầu bếp Việt Nam đầu tiên được nhận một ngôi sao trên Đại lộ Cordon Bleu ở Pháp 

Món ăn mà ông Khải đem ra tranh tài là súp tổ yến, vốn bắt nguồn từ tỉnh duyên hải Khánh Hòa, quê hương của ông. Món ăn được ban giám khảo đánh giá cao nhờ sự kết hợp hài hòa giữa hương vị Á và Âu.

Đầu bếp này còn chế biến ra món nước sốt hấp dẫn từ cà chua, cà rốt, sả tươi, củ cải, hành tây và bạch quả, mang lại hương vị tinh tế cho món súp tổ yến. Trước đây, món súp này chỉ dành phục vụ cho hoàng gia.

Ông Khải là đầu bếp Việt Nam đầu tiên được nhận một ngôi sao trên Đại lộ Cordon Bleu ở Pháp, nơi vinh danh các đầu bếp thế giới, tương tự Đại lộ Danh vọng ở Hollywood, dành cho những người nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật.

Ý tưởng cho tù nhân được "làm chuyện ấy"

Các phạm nhân có thể được cho phép quan hệ với bạn đời của mình ngay trong tù.

Các chuyên gia tại Anh đang nghiên cứu liệu những phạm nhân phải chịu án tù từ hai năm trở lên có khổ tâm do không được sinh hoạt vợ chồng đều đặn với bạn đời của mình hay không.

Ảnh: minh họa

Annette Greenwood, một luật sư thường xuyên làm việc với các phạm nhân, cho biết cho phép tù nhân có không gian riêng với vợ/chồng của họ có thể mang lại những kết quả tích cực.

"Những phạm nhân thường nói với tôi rằng 'Ở tù không quá tồi tệ nhưng điều khó khăn nhất là ở xa gia đình'".

"Rõ ràng, khi một phạm nhân ở trong tù trong một thời gian dài, bạn đời của họ có thể sẽ tìm kiếm người khác, điều này sẽ khiến họ gục ngã khi mãn hạn tù."

Tuy nhiên, vợ của một tù nhân, người đang phải chịu 10 năm tù, cho biết: "Tôi không thể nghĩ điều gì tồi tệ hơn khi bước vào một căn phòng nào đó trong nhà tù và quan hệ với chồng tôi, điều này thật khủng khiếp."

Vương Lập Quân từ nhiệm đại biểu quốc hội Trung Quốc

Tân Hoa xã vào hôm nay, 30/6, thông báo Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Trùng Khánh đã chấp nhận đơn từ nhiệm đại biểu quốc hội của cựu Giám đốc Công an Vương Lập Quân.


Theo Tân Hoa xã, đơn từ nhiệm của ông Vương Lập Quân - cộng sự đắc lực một thời của cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai - đã được chấp nhận vào ngày 26/6.

Ông Bạc Hy Lai (trái) và ông Vương Lập Quân 


Ông Bạc Hy Lai đã bị cách chức vào tháng 3 năm nay và phải đối mặt với cuộc điều tra vì “những vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”, trong khi vợ ông này là bà Cốc Khai Lai là nghi can hàng đầu trong vụ giết hại doanh nhân người Anh Neil Heywood, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Trước đó, vào hôm 28/6, tờ South China Morning Post dẫn lời các chuyên gia cho biết, một khi đơn từ nhiệm đại biểu quốc hội của ông Vương Lập Quân được chấp nhận, các kiểm sát viên có thể tiến hành thủ tục tố tụng.

Tàu Giao Long lặn chuyến cuối tại rãnh Mariana

Tàu lặn có người lái mang tên Giao Long của Trung Quốc vào hôm nay (30/6) bắt đầu chuyến lặn thứ sáu và cũng là cuối cùng tại rãnh Mariana ở tây bắc Thái Bình Dương, để tiếp tục chinh phục độ sâu từ 6.900 đến 7.100 m.

Theo Tân Hoa xã, vào hôm 27/6 qua, tàu lặn Giao Long tiếp tục phá kỷ lục lặn sâu nhất của đất nước đông dân nhất hành tinh, sau khi đạt đến độ sâu 7.062 m dưới mực nước biển trong lần lặn thứ năm của mình, cũng tại rãnh Mariana.

Tàu lặn có người lái Giao Long của Trung Quốc 


Trước đó, bắt đầu từ ngày 14/6, sau bốn lần lặn, tàu Giao Long đã lần lượt đạt đến độ sâu là 6.671 m, 6.965 m, 6.963 m và 7.020 m, dễ dàng vượt qua mức kỷ lục 5.188 m mà con tàu này đạt được hồi tháng 7 năm ngoái.

Theo AFP dẫn thông tin từ Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc (SOA), với việc chinh phục thành công độ sâu 7.000 m, Trung Quốc có thể thám sát đến 99% đáy đại dương.

Tàu Giao Long cũng giúp nước này gia nhập hàng ngũ các quốc gia sở hữu tàu lặn có thể khảo sát các vùng biển sâu, gồm Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Nga.

Mỹ phóng vệ tinh viễn thám bí mật

Một vệ tinh viễn thám được xếp loại chiến dịch mật của Mỹ đã lên quỹ đạo ngày 29/6. Vệ tinh này được phóng đi bởi tên lửa đẩy United Launch Alliance Delta 4.

Đây là vệ tinh thứ ba trong bốn vệ tinh dự kiến sẽ được Văn phòng tình báo quốc gia (NRO) đưa lên quỹ đạo trong năm nay.

 Tên lửa đẩy Delta 4 rời bệ phóng

Tên lửa United Launch Alliance Delta 4 là tên lửa mạnh nhất trong chương trình vệ tinh của Mỹ. Vệ tinh nói trên được phóng đi vào buổi sáng 29/6 từ mũi Canaveral, bang Florida. Cuộc phóng thử đã chậm hơn ba tiếng so với dự kiến vì các trục trặc kỹ thuật.

Trang mạng CNET nói tên lửa dài 70 m này gồm ba tầng nhiên liệu lỏng bình thường và một tầng thượng có sức phóng rất mạnh. Do được xếp loại tuyệt mật trong hồ sơ, NRO không đưa ra bất cứ thông tin chi tiết nào về vụ phóng.

Nhưng sáu tiếng sau khi tên lửa rời bệ phóng, NRO ra một thông báo nói chuyến bay đã thành công và vệ tinh đã vào được quỹ đạo.

Tên lửa Triều Tiên trong lễ duyệt binh là hàng giả?

Theo AFP, các chuyên gia Liên hợp quốc ngày 29/6 đã công bố báo cáo cho biết nhiều khả năng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã phô diễn những phiên bản giả của loại tên lửa mới trong cuộc diễu binh quy mô lớn kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành hôm 15/4 vừa qua, đồng thời nghi ngờ những chiếc xe hơi Mercedes sang trọng đỗ bên đường là hàng nhập lậu.

 Tên lửa của Triều Tiên trong lễ duyệt binh hôm 15/4


Báo cáo có đoạn: "Bên cạnh những tên lửa đã được biết đến, là KN-02, Hwasongs, Nodong và Musudan, CHDCND Triều Tiên đã phô trương loại tên lửa mà các chuyên gia gọi là KN-08 lớn hơn nhiều so với các tên lửa khác của nước này...

Các chuyên gia phân tích tỏ ý nghi ngờ tình trạng hoạt động của tên lửa Musudan và KN-08 vì cả hai loại tên lửa này chưa được phóng thử. Các chuyên gia đặt nghi vấn về khả năng các tên lửa KN-08 được trưng bày trong cuộc diễu hành là hàng giả".


Các phương tiện trục tám bánh chở tên lửa cũng khiến giới phân tích nước ngoài ngạc nhiên. Báo cáo của LHQ nêu rõ Triều Tiên "trước đây chưa hề cho thấy khả năng sản xuất loại phương tiện này...".

Trước đó, báo Asahi Shimbun của Nhật Bản đưa tin chính Trung Quốc đã cung cấp loại xe này cho Triều Tiên song Bắc Kinh phủ nhận tin này.


Tân Tổng thống Ai Cập tuyên thệ trong lễ nhậm chức

Ngày 29/6, ông Mohamed Morsi - Tổng thống dân cử đầu tiên của Ai Cập thời hậu Hosni Mubarack - đã tuyên thệ trong buổi lễ nhậm chức tượng trưng tại quảng trường Tahrir ở trung tâm thủ đô Cairo trước sự chứng kiến và cổ vũ của hàng trăm nghìn người ủng hộ.

Phát biểu trong buổi lễ mang tính tượng trưng này, ông Morsi cam kết sẽ xây dựng một "nhà nước dân sự và hiến pháp", đồng thời khẳng định "sẽ không cho phép ai lấy đi bất kỳ quyền lực nào của tổng thống."

 Tân Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi


Ông nhấn mạnh: "Cuộc cách mạng (tại Ai Cập) sẽ được tiếp tục cho tới khi đạt được tất cả các mục tiêu. Tôi cam kết duy trì hệ thống Cộng hòa, tôn trọng Hiến pháp và luật pháp, bảo vệ đầy đủ lợi ích của người dân, giữ gìn độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ."

Cũng theo ông Morsi, dưới sự lãnh đạo của ông, tại đất nước Ai Cập sẽ không có bất kỳ ai hay bất kỳ thể chế nào được đặt cao hơn quyền lực và ý nguyện của người dân.

Đỗ Hường (tổng hợp)



Bình luận
vtcnews.vn