Thế giới 24h: Xử ông Bạc Hy Lai chỉ là tin vịt

Thế giớiThứ Hai, 28/01/2013 08:20:00 +07:00

(VTC News) - Xử ông Bạc Hy Lai chỉ là tin vịt; Mỹ, Trung cùng thử đánh chặn tên lửa; Tàu cá Nga chìm trên biển Nhật;… là những tin đáng chú ý trong ngày 28/1.

(VTC News) - Xử ông Bạc Hy Lai chỉ là tin vịt; Mỹ, Trung cùng thử đánh chặn tên lửa; Tàu cá Nga chìm trên biển Nhật;… là những tin đáng chú ý trong ngày 28/1.

Nhật phóng vệ tinh để tăng cường khả năng do thám

Tên lửa đẩy của Nhật Bản đưa hai vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo hôm qua nhằm tăng cường khả năng giám sát mặt đất.

Cơ quan Thám hiểm Không gian Nhật Bản (JAXA) thông báo vụ phóng diễn ra tại Trung tâm vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima vào lúc 13h40 theo giờ địa phương. Hai vệ tinh đã tách khỏi tên lửa đẩy H-IIA vào đúng thời điểm dự kiến trước khi di chuyển vào quỹ đạo, AFP đưa tin.

Tên lửa đẩy H-IIA của Nhật Bản rời bệ phóng trong một vụ phóng vệ tinh nhân tạo 

Một trong hai vệ tinh của Nhật Bản mang theo radar. Từ độ cao vài trăm km, vệ tinh này có thể phát hiện những vật thể có diện tích từ 1 m2 trở lên trên mặt đất vào cả ban đêm lẫn ban ngày, ngay cả khi mây xuất hiện trên trời. Sau khi bay lên quỹ đạo, nó cùng với các vệ tinh radar khác sẽ giúp Nhật Bản giám sát mọi địa điểm trên thế giới với tần suất ít nhất một lần mỗi ngày.

Vệ tinh còn lại có khả năng chụp ảnh với độ phân giải lớn hơn so với các vệ tinh thông thường hiện nay. Nó sẽ thu thập dữ liệu để phục vụ cả hoạt động nghiên cứu và phát triển khoa học.

Mỹ, Trung cùng thử đánh chặn tên lửa

Mỹ vừa phóng thành công tên lửa đánh chặn từ bờ biển California, trong khi Trung Quốc cũng tuyên bố tiến hành một cuộc đánh chặn tên lửa.

Tên lửa đánh chặn triển khai từ mặt đất được phóng đi từ căn cứ không quân Vanderberg chiều 26/1, và đã thực hiện một số thao tác khi bay vào không gian, hãng AP dẫn lời Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ hôm qua cho biết.

Bài thử không có mục tiêu đánh chặn, tuy nhiên chương trình này đang phát triển một hệ thống hiệu quả nhằm chống lại các tên lửa đạn đạo. Cơ quan của Mỹ cho hay dường như tất cả các bộ phận của tên lửa đã hoạt động như thiết kế, và các kết quả thử nghiệm sẽ được sử dụng nhằm cải thiện hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo quốc gia.

Cuộc phóng tên lửa đánh chặn hôm 26/1 của Mỹ 

Đây là chuyến bay thử đầu tiên của chương trình chế tạo hệ thống phòng thủ triển khai trên mặt đất đánh chặn tên lửa đạn đạo trong quỹ đạo tầm trung (GMD), sau một cuộc đánh chặn thất bại của Mỹ trong bài thử hồi tháng 12/2010.

Cũng trong ngày hôm qua, Xinhua dẫn lời một quan chức Cục Thông tin Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay nước này vừa tiến hành một cuộc thử nghiệm đánh chặn tên lửa tầm trung phóng đi từ mặt đất trong lãnh thổ quốc gia. "Cuộc thử đã đạt được mục tiêu đề ra. Vụ thử nghiệm chỉ mang tính phòng vệ về bản chất, và không nhằm vào bất cứ nước nào", vị quan chức cho biết.

Xử ông Bạc Hy Lai chỉ là tin vịt

Thời báo Hoàn cầu dẫn một nguồn tin thân cận với cơ quan tư pháp Trung Quốc phủ nhận tin đồn về phiên xử cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai bắt đầu vào ngày 28-1.

"Thông tin về thời gian và địa điểm phiên tòa chắc chắn sẽ được công bố trước. Vì vậy, việc suy đoán là không cần thiết" - nguồn tin nói. Trong khi đó, hãng tin Reutersdẫn lời một nhân viên tòa án trả lời phóng viên bên ngoài Tòa án Trung cấp Nhân dân Quý Dương của tỉnh Quý Châu: "Đó chỉ là thông tin giả mạo. Chắc chắn là phiên xử không diễn ra vào ngày hôm nay". Nhân viên này khẳng định phiên tòa xử ông Bạc không hề diễn ra ở đây. Còn tờ Guardiancho biết vụ xử Bạc Hy Lai khó có khả năng diễn ra cho đến sau các cuộc họp chính trị thường niên vào tháng 3.

Nhân viên Tòa án Trung cấp Nhân dân Quý Dương khẳng định phiên tòa xử ông Bạc Hy Lai không hề diễn ra ở đây 

Trước đó, hôm 25/1, tờ Đại Công báoở Hồng Kông đưa tin vụ xét xử ông Bạc sẽ diễn ra vào ngày 28/1 tại thành phố Quý Dương, miền Nam Trung Quốc, và kéo dài trong 3 ngày. Cũng theo tờ báo này, thông tin trên được lấy từ "các nguồn tin đáng tin cậy ở Bắc Kinh" và phiên tòa có thể rất phức tạp, kéo dài đến 10 ngày.

Tàu cá Nga chìm trên biển Nhật, nhiều người chết


Một vụ đắm tàu đánh cá Chance-101 của Nga trong khu vực biển Nhật Bản, cách vùng Primorye của Nga 50 km về phía Đông gây thương vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 27/1 khi tàu cá Chance -101 chở theo 30 người gồm 19 người Nga và 11 người Indonesia. Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã điều máy bay trực thăng Mi8, máy bay Be-200, 5 tàu đánh cá cùng với tàu cứu hộ Agate đến hiện trường.

Thủy thủ đoàn được cứu sống sau vụ đắm tàu 

Theo thông tin ban đầu có 6 người thiệt mạng và 9 người vẫn đang trong tình trạng mất tích. 15 người khác đã được lực lượng cứu hộ cứu sống.

Đến sáng 28/1, bốn tàu cứu hộ vẫn đang tiếp tục công việc tìm kiếm những người còn mất tích. Tuy nhiên, giới chức cho rằng, khả năng sống sót của những người này rất mong manh, bởi nhiệt độ ở nước biển khá lạnh.

Nguyên nhân vụ đắm tàu vẫn đang được điều tra làm rõ, tuy nhiên có hai giả thiết đặt ra được cho là dẫn đến vụ đắm tàu Chance-101, thứ nhất là nguyên nhân chủ quan do các thành viên trên tàu vi phạm quy tắc hàng hải, và thứ hai có thể do sự cố kỹ thuật.

Được biết, lúc tàu gặp nạn, hệ thống đèn cấp cứu SOS không hoạt động.

Pakistan thông báo kế hoạch bầu cử trong 10 ngày tới

Pakistan sẽ thông báo ngày bầu cử và giải tán quốc hội trong vòng 10 ngày tới, Bộ trưởng thông tin Qamar Zaman Kaira cho biết hôm qua, 27/1.

Tuyên bố được đưa ra sau khi một phái đoàn của chính phủ tổ chức các cuộc đàm phán với một nhà lãnh đạo tôn giáo, Tiến sĩ Tahir-ul-Qadri, ở Lohore ngày hôm qua.

Bầu cử ở Pakistan - Ảnh minh họa 

Ông Qadri đã dẫn đầu một đoàn diễu hành tiến vào Islamabad và sau đó đã "cắm trại" ở Islamabad hồi đầu tháng này để gây áp lực buộc chính phủ phải cải cách bầu cử.

"Chúng tôi sẽ cố gắng tối đa để thông báo ngày giải tán các hội đồng quốc gia và cấp tỉnh và tổ chức các cuộc bầu cử trong vòng 7-10 ngày tới", Bộ trưởng Thông tin Qamar Zaman Kaira nói trong một cuộc họp báo chung với ông Qadri.

Ai Cập tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở ba thành phố

Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi tối 27/1 (giờ địa phương, tức rạng sáng nay 28/1 theo giờ VN) tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong vòng một tháng ở ba thành phố Suez, Ismailia và Port Said (cùng ở phía bắc), theo AFP.

Theo quyết định này, trong thời gian này, hằng ngày, chính quyền địa phương cũng sẽ áp dụng thời gian giới nghiêm từ 21 giờ tối đến 6 giờ sáng của ngày hôm sau.

Hai năm sau khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ, Ai Cập vẫn còn bất ổn  

Quyết định này được đưa ra sau khi bạo loạn bùng phát tại Ai Cập kể từ ngày 25/1, nhân "kỷ niệm" hai năm phong trào chống đối chính phủ từng làm Tổng thống Ai Cập khi đó là ông Hosni Mubarak phải ra đi.

Đặc biệt, tại thành phố Port Said, tình hình rất bất ổn sau khi 21 cổ động viên của đội bóng địa phương Al-Masry bị tòa tuyên án tử hình vào ngày 26/1. Tính đến ngày 28/1, các vụ đụng độ giữa thân nhân những người này với cảnh sát trong dịp cuối tuần qua đã làm ít nhất 37 người thiệt mạng và 467 người khác bị thương.

Khánh Thục (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn