Thế giới 24h: Xem Mig-29 Nga nổ tung trên bầu trời

Thế giớiThứ Sáu, 07/09/2012 04:53:00 +07:00

(VTC News) - Mỹ dẫn đầu 25 nước tập trận ở vùng Vịnh; Cảnh sát Mỹ nhảy múa chỉ huy giao thông;… là những tin đáng chú ý trong ngày 7/9.

(VTC News) - Mỹ dẫn đầu 25 nước tập trận ở vùng Vịnh; Cảnh sát Mỹ nhảy múa chỉ huy giao thông;… là những tin đáng chú ý trong ngày 7/9.

MiG-29 Nga nổ tung, phi công thiệt mạng

Bộ Quốc phòng Nga vừa xác nhận thông tin 1 máy bay MiG-29 của họ gặp tai nạn và phi công điều khiển đã hi sinh.

Thông tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga chi biết chiếc máy bay đã gặp nạn vào ngày thứ 5 (6/9) tại khu vực Chita vùng Siberia.


Một chiếc MiG-29 của Quân đội Nga

Đại tá Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Chiếc máy bay bị rơi gần sân bay Domna, các Chita khoảng 27km".

Ủy ban điều tra của quân đội đã có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cứ và xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của phi công điều khiển máy bay.

Theo báo cáo ban đầu, chiếc may bay đã lao vào một ngọn đồi trong khu vực. Ngay sau tai nạn, tất cả các máy bay MiG-29 đã được yêu cầu trở về căn cứ để tiến hành điều tra nguyên nhân tai nạn.

Video thể hiện sức mạnh và phô diễn dàn vũ khí khủng của MiG-29

Mỹ dẫn đầu 25 nước tập trận ở vùng Vịnh

Quân đội Mỹ cùng 25 nước sẽ thực hiện cuộc tập trận quét thủy lôi lớn nhất từ trước tới nay tại vịnh Ba Tư từ ngày 16/9.

Theo Xinhua, cuộc tập trận quét thủy lôi quy mô lớn sẽ kéo dài đến 27/9, nhằm thể hiện sự thống nhất giữa các nước trong việc ngăn Iran chặn tuyến đường vận chuyển dầu mỏ qua eo biển Hormuz.

>>Mỹ - Iran tuyên chiến tại khu vực vùng Vịnh

Tàu USS Dwight D.Eisenhower

Các tàu sân bay Enterprise và Dwight Eisenhower đang hiện diện tại khu vực vùng Vịnh và tàu sân bay John C.Stennis cũng sắp gia nhập đội tàu.

Các tàu chiến Anh và Pháp đang hoàn tất việc di chuyển tới địa điểm tập trận, thu hút sự tham gia của cả Hải quân Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Arab Saudi.


Ngoài việc diễn tập giữ cho eo biển Hormuz không bị phong tỏa, các nước còn thực hiện những chiến dịch mô phỏng nhằm phá hủy căn cứ hải quân, không quân và tên lửa của đối phương tại vịnh Ba Tư, Debka cho biết.

Cảnh sát Mỹ nhảy múa chỉ huy giao thông

Một cảnh sát điều khiển giao thông trong dịp đại hội của đảng Dân chủ Mỹ đã khiến các tài xế thích thú bởi những động tác nhảy điêu luyện xen lẫn tiếng còi.

Viên cảnh sát vui tính trên làm nhiệm vụ ở con phố tấp nập người qua lại quanh Time Warner Cable, địa điểm tổ chức đại hội toàn quốc đảng Dân chủ ở Charlotte, bang Bắc Carolina.

Cảnh sát giao thông Mỹ nhảy múa 

Trong đoạn video được ghi lại, viên cảnh sát cao to, đầu trọc, đeo kính râm, miệng thổi còi, tay và chân nhún nhảy rất điệu nghệ khi chỉ huy các xe dừng, đi trên đường.

Nhiều đồng nghiệp của ông cũng khiến người qua lại thích thú bằng những động tác nhảy ở các nút giao thông khác, theo nguồn tin địa phương từ Charlotte.


Cảnh sát trên được cho là một thành viên đến từ văn phòng cảnh sát hạt Clayton và được chỉ định làm chỉ huy trưởng tạm thời trong dịp đại hội của đảng Dân chủ.

Đại hội vừa được khai mạc hôm 5/9 và sẽ kéo dài ba ngày. Tại đây, ông Barack Obama sẽ phát biểu chấp nhận đề cử của đảng để trở thành ứng viên tổng thống Mỹ tranh cử vào cuối năm nay.

Video: Cảnh sát Mỹ nhảy múa điều khiển giao thông 

Trung Quốc mua 52 máy bay Nga


Nga vừa đồng ý ký hợp đồng cung cấp các trực thăng vận tải Mi-171E cho Trung Quốc.

Hợp đồng giữa tập đoàn Rosoboronexport của Nga và Poly Technologies của Trung Quốc vừa được ký kết hôm qua.

Hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ triển lãm quốc tế Hydroaviasalon 2012 đang diễn ra ở khu nghỉ mát Gelendjik bên bờ Biển Đen, RIA Novosti đưa tin.


Trực thăng vận tải Mi-171E

Theo hợp đồng trị giá 600 triệu USD, 8 chiếc trực thăng Mi-171E đầu tiên sẽ được Nga chuyển giao trước cuối năm nay. Bắc Kinh sẽ tiếp nhận số máy bay còn lại đến năm 2014.

Mi-171E, phiên bản xuất khẩu của Mi-8/17, là một trực thăng vận tải tua bin kép cỡ trung, cũng có thể hoạt động như một máy bay chiến đấu.

Phía Trung Quốc nhận xét máy bay Mi-171E được trang bị các loại động cơ VK-2500-03 và VSU SAFIR 5K/GMI đã được nâng cấp nên cho phép bay vận tải ở độ cao lớn, kể cả trên các dãy núi cao và vào ban đêm.


Venezuela bắt giam một thuyền trưởng Mỹ


Giới chức Venezuela đã bắt giam thuyền trưởng người Mỹ của một tàu chở hàng mang cờ Mỹ sau khi phát hiện thấy 3 khẩu súng trường trên tàu, một quan chức sứ quán Mỹ ở Caracas cho hay.

Vụ bắt giữ diễn ra sau vụ bắt giữ một công dân Mỹ vào tháng trước vì xâm nhập trái phép vào Venezuela từ nước láng giềng Colombia. Tổng thống Venezuela Chavez cho biết công dân Mỹ bị bắt này có thể là một “tay lính đánh thuê”.


Tàu Ocean Atlas

Một quan chức ở sứ quán Mỹ tại Caracas cho biết tàu “Ocean Atlas” đã ở cảng Maracaibo ở tây Venezuela từ tuần trước và thuyền trưởng bị bắt “vài ngày trước”.

“Tình hình đang tiến triển”, quan chức này cho biết thêm. Tuy nhiên, ông không rõ liệu thuyền trưởng này có bị buộc tội hay không. Quan chức Mỹ cũng từ chối cho biết danh tính của thuyền trưởng.

Hàn Quốc tập trận gần đảo Dokdo/Takeshima

Sáng sớm nay 7/9, hải lục không quân và lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đã tiến hành tập trận chung ngay gần vùng biển đảo tranh chấp với Nhật Bản bất chấp quan hệ hai bên vẫn căng thẳng.

Hãng tin Yonhap cho hay Hàn Quốc đã huy động tổng lực để diễn tập nhằm chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào có sự xâm nhập của nước ngoài vào vùng hải đảo của họ.

>>Hàn Quốc tập trận gần đảo Dokdo/Takeshima

Một tàu hải quân tham gia diễn tập gần đảo Dokdo/Takeshima

Bối cảnh tập trận tập trung vào vai trò chủ chốt của cảnh sát biển Hàn Quốc trong việc đối phó với công dân của nước khác đang tiến đến và đổ bộ bất hợp pháp lên khu vực đảo Dokdo mà Nhật Bản gọi là Takeshima.

Đại tá Lee Boong Woo thuộc Bộ Tư lệnh liên quân cho hay trong cuộc tập trận này quân đội đóng vai trò hỗ trợ lực lượng bảo vệ bờ biển.

Trước đây, cảnh sát biển có tham gia diễn tập đổ bộ trong các cuộc tập trận chung nhưng gần đây Chính phủ Hàn Quốc đã tổ chức diễn tập đổ bộ riêng cho cảnh sát biển nhằm đối phó với diễn biến xấu khi mâu thuẫn Hàn - Nhật gia tăng sau khi Tổng thống Lee Myung Bak thăm đảo Dokdo hôm 10/8.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam hiến máu


Ông David Shear hiến máu nhân đạo trong khuôn khổ chương trình do Phòng Y tế của Đại sứ quán Mỹ phối hợp cùng các chuyên gia đến từ Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương thực hiện.


Đại sứ Shear tham gia hiến máu

"Hiến máu là hành động cụ thể và trực tiếp nhất mà mỗi người trong chúng ta có thể làm để cứu sống những người bạn Việt Nam.

Chỉ mất 30 phút để hiến máu, nhưng hành động này đã giúp cứu sống hàng triệu sinh mạng mỗi năm", Đại sứ phát biểu sau khi tham gia hiến máu nhân đạo.


Ông David Mahan, cán bộ Y tế của Sứ quán Mỹ tại Hà Nội, cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện này: “6,6% dân số Mỹ có nhóm máu O.

Họ là những người "chuyên hiến tặng máu" vì sở hữu nhóm máu có thể được truyền cho tất cả nhóm máu còn lại.

Mặc dù nhu cầu tại các bệnh viện rất cao, nhưng nhìn chung người dân châu Á hiếm có nhóm máu này. Tại Việt Nam, chưa đầy 1% dân số có nhóm máu O".

Đỗ Hường (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn