Thế giới 24h: Vệ sỹ 'vây kín' gia đình Tổng thống Syria

Thế giớiThứ Ba, 19/06/2012 07:58:00 +07:00

(VTC News) - "Mây nấm" khổng lồ xuất hiện trên bầu trời Bắc Kinh, Thái Lan tính cho Mỹ thuê tàu sân bay, ... là những tin nổi bật trong ngày.

(VTC News) - "Mây nấm" khổng lồ xuất hiện trên bầu trời Bắc Kinh, Thái Lan tính cho Mỹ thuê tàu sân bay, ... là những tin nổi bật trong ngày.

Anh chặn tàu Nga bị nghi chở trực thăng tấn công cho Syria

Một tàu Nga bị nghi chở trực thăng và tên lửa cho Syria đã bị chặn ở ngoài khơi bờ biển Scotland sau khi hợp đồng bảo hiểm của tàu bị huỷ theo yêu cầu của chính phủ Anh.

Hãng bảo hiểm hàng hải Standard Club của Anh cho hay công ty này đã ngừng bảo hiểm cho con tàu MV Alaed của Nga vì các cáo buộc tàu chở vũ khí tới Syria.

 Con tàu MV Alaed của Nga

Tàu MV Alaed, thuộc sở hữu của Femco, một công vận tải Nga, giờ đây đang neo đậu ở ngoài khơi bờ biển Scotland.

“Chúng tôi đã biết về các cáo buộc rằng tàu MV Alaed đang chở vũ khí tới Syria”, Standard Club cho biết trong một tuyên bố. “Chúng tôi đã thông báo cho chủ tàu về việc chấm dứt bảo hiểm do bản chất của chuyến đi”.

Báo chí Anh dẫn lời các quan chức an ninh nước này cho hay họ đã thông báo với công ty Standard Club rằng việc cung cấp bảo hiểm cho chuyến đi có thể vi phạm các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Syria.

“Mây nấm” khổng lồ kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời Bắc Kinh

Một đám mây hình nấm khổng lồ mới đây đã xuất hiện trên bầu trời Bắc Kinh, Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại thiên tai lớn có thể sắp xảy ra.

Theo tờ Daily Mail, đám mây khổng lồ trải rộng nhiều km, nối tiếp cùng sấm chớp, “nuốt chửng” bầu trời Bắc Kinh trong suốt một tiếng đồng hồ.

 Đám mây hình nấm khổng lồ

Nhiếp ảnh gia và người quay phim đã tranh thủ cơ hội thu giữ hình ảnh hiếm có xảy ra vào thứ năm tuần trước này. Đám mây được miêu tả “dần dần tạo thành hình giống như một vụ nổ bom nguyên tử”.

Theo Trung tâm nghiên cứu khí quyển quốc gia, mây khổng lồ này là một đám mây bão sấm.

Thái Lan tính cho Mỹ thuê sân bay quân sự

Bangkok được cho là sắp phê chuẩn đề nghị cho phép Mỹ sử dụng một sân bay hải quân vào các hoạt động khác nhau, sau khi quân đội Thái Lan không tỏ ý phản đối.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hôm qua chủ trì một cuộc họp tại Pattaya để bàn về đề nghị của phía Mỹ, Bangkok Post đưa tin. Cuộc họp này có sự góp mặt của nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ và tướng lĩnh quân đội Thái Lan.

 Máy bay vận tải C-130 Hercules của không quân Mỹ đậu trên đường băng sân bay U-Tapao hôm 14/5/2008

Bộ Quốc phòng Mỹ muốn sử dụng sân bay quân sự U-Tapao cho các hoạt động của trung tâm Giảm nhẹ Thiên tai và Hỗ trợ Nhân đạo, trong khi Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) muốn dùng sân bay này để tiến hành các nghiên cứu khí hậu khu vực trong thời gian tới. Các đề nghị này sẽ được nội các Thái Lan tiếp tục cân nhắc trong hôm nay.

Một nguồn tin từ cuộc họp cho biết các tướng lĩnh quân đội Thái không phản đối đề nghị của phía Mỹ, nhưng cho rằng những quốc gia khác cũng nên được mời để cùng Thái Lan và Mỹ tham gia các dự án giảm nhẹ thảm họa và nhân đạo.

Sau cuộc họp do bà Yingluck chủ trì, hai ủy ban đã được chỉ định để xem xét hiệp định thư đang được soạn thảo có nội dung về việc sử dụng sân bay U-Tapao. Một hội đồng do Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Plodprasop Suraswadi đứng đầu sẽ giải quyết đề nghị của NASA, trong khi hội đồng khác xem xét đề nghị của quân đội Mỹ.

Hacker "mũ xám" đột nhập 79 ngân hàng

Để chứng tỏ đã đột nhập thành công vào hệ thống lưu trữ dữ liệu mật của các ngân hàng, một tin tặc vừa cho phát tán tập tin chứa thông tin cá nhân, trừ số tài khoản, của hàng loạt khách hàng.

“Tôi đã đột nhập (hack) vào hơn 79 ngân hàng. Tôi đã nhắm đến các ngân hàng này trong ba tháng. Thực ra thì tôi không hack tài khoản thẻ Visa và Mastercard, mà tôi hack các ngân hàng”, trang tin Cnet trích nội dung bình luận Twitter của tin tặc với biệt danh Reckz0r cho biết.

 Một tin tặc đã vượt qua hệ thống bảo mật của 79 ngân hàng để lấy cắp thông tin cá nhân khách hàng

Hôm 18/6, trên trang Pastebin có đăng tải một đường link tải về tập tin được cho là chứa dữ liệu của khoảng 1.700 tài khoản ngân hàng tại Mỹ và nhiều nước khác.

Được biết, Pastebin là nơi mà giới tin tặc thường khoe khoang “chiến công” của mình.

Trên mục thông tin cá nhân của tài khoản Twitter, Reckz0r tự nhận mình là một hacker “mũ xám” và “không có tài năng gì đặc biệt”.

Hacker “mũ xám” là thuật ngữ chỉ những tin tặc lão luyện, thường có xu hướng tấn công các mục tiêu vì tò mò hoặc vì muốn cho thấy sự yếu kém của một hệ thống bảo mật nào đó.

Saudi Arabia có thái tử mới

Truyền hình quốc gia Saudi Arabia ngày 18-6 đưa tin hoàng tử Salman đã chính thức được chỉ định là thái tử mới của vương quốc này và sẽ trở thành người kế vị ngai vàng từ Vua Abdullah.

Sắc phong hoàng tử Salman được công bố sau khi anh trai ông, cố thái tử Nayef bin Abdul Aziz al-Saud, qua đời hồi thứ bảy tuần trước tại Geneva, Thụy Sĩ ở tuổi 78.

 Thái tử Salman được cho là người thực tế và có tư tưởng tự do hơn cố thái tử Nayef

Hoàng tử Salman, 76 tuổi, hiện là bộ trưởng Bộ Quốc phòng sau nhiều thập kỷ nắm giữ vị trí thống đốc thủ đô Riyadh.

Ngoài cương vị thái tử, dự kiến trong thời gian tới ông Salman cũng sẽ được bổ nhiệm làm phó thủ tướng.

Trong khi đó, em trai ông, hoàng tử Ahmed - sẽ thay cố thái tử Nayef lên làm bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Nga, Trung Quốc, Iran và Syria tập trận ở Trung Đông?


Một số tường thuật chưa được xác nhận hôm 18/6  loan tin: Nga, Trung Quốc, Iran và Syria có kế hoạch tổ chức cuộc tập trận chung khổng lồ ở Syria trong tương lai gần, theo hãng tin Fars của Iran.

Cũng theo nguồn tin này, cuộc tập trận được mô tả là thuộc loại “khổng lồ nhất từng được tổ chức từ trước đến nay ở Trung Đông”, với sự tham gia của 90.000 binh sĩ, 400 máy bay và 900 xe tăng.

Hiện chưa có bất kỳ xác nhận nào từ các quốc gia nói trên song một quan chức Syria giấu tên cho hay cuộc tập trận sẽ diễn ra ở Syria, đất nước được cho là đang ở trong tình trạng nội chiến.

Chiến hạm của Hải quân Nga 

Trang tin tức DEBKAfile dẫn tường thuật của hãng Fars cho biết nhằm chuẩn bị cho cuộc tập trận, Bắc Kinh đã đề nghị nhà chức trách Ai Cập cho phép một đội 12 tàu chiến của họ đi qua kênh đào Suez vào cuối tháng 6 để hướng đến cảng Tartus ở Syria, nơi Nga duy trì một căn cứ hải quân.

Hôm 18/6, hãng tin Interfax của Nga loan tin Moscow sắp sửa điều hai tàu tấn công đổ bộ mang theo lính thủy đánh bộ đến Syria nhằm phòng ngừa trường hợp phải di tản các công dân Nga cũng như một phần tài sản tại căn cứ hậu cần hải quân.

Hãng tin Fars không nói rõ liệu Iran sẽ gửi bao nhiêu tàu chiến và binh sĩ tham gia cuộc tập trận.

Theo trang tin DEBKAfile, đây sẽ là lần đầu tiên Nga và Trung Quốc triển khai sức mạnh quân sự đáng kể tại Syria hoặc bất kỳ nơi nào ở Trung Đông.

Tàu lặn Trung Quốc đạt lỷ lục mới gần 7.000m

 Chinanews hôm nay (19/6) đưa tin, tàu lặn có người lái Giao Long đã đạt kỷ lục mới ở độ sâu 6.965m trong lần thử nghiệm thứ hai trên biển.

 Giao Long được đưa xuống biển làm nhiệm vụ

Khoảng 5h sáng nay, tàu lặn có người lái Giao Long bắt đầu thử nghiệm lần 2 trên biển. Theo thông tin của Bộ Chỉ huy thử nghiệm, đúng 9h24' sáng nay theo giờ Bắc Kinh, tàu lặn Giao Long đã đạt độ sâu 6.965m và "làm nhiệm vụ nghiên cứu thăm dò tài nguyên dưới đáy biển".

Theo Chinanews, sức khỏe của thủy thủ đoàn vẫn bình thường sau chuyến lặn thử nghiệm.
Trước đó, tàu lặn có người lái Giao Long do Trung Quốc nghiên cứu chế tạo đã đạt độ sâu kỷ lục hơn 6.671m tại Thái Bình Dương trong lần thử nghiệm thứ nhất hôm 15/6.

Syria triển khai bảo vệ gia đình Tổng thống al-Assad

Các nguồn tin cấp cao từ đảng Dawa của Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki cho biết chính quyền Syria đã bắt đầu triển khai các biện pháp an ninh đặc biệt xung quanh gia đình của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các trung tâm an ninh chủ chốt tại nước này.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những rạn nứt mới trong nội bộ lãnh đạo phái Alawite của quân đội Syria, lực lượng luôn trung thành với chế độ của Tổng thống Assad trong suốt cuộc khủng hoảng kéo dài 15 tháng qua.

 Tổng thống Syria Bashar al-Assad và phu nhân tại Damascus ngày 26/2

Nguyên nhân gây rạn nứt xuất phát từ lo ngại cho rằng ông Assad sẽ không thể giải quyết dứt điểm cuộc khủng hoảng với phe đối lập, khiến Syria ngày càng bị cô lập với cộng đồng quốc tế và phải đối mặt với nguy cơ chịu sự can thiệp quân sự từ bên ngoài.

Một số sỹ quan cấp cao Alawite lập luận số phận của phái Alawite phải được đặt cao hơn số phận chính trị của Tổng thống Assad và rằng người Alawite là một phần của nhân dân Syria.

Vì vậy, trong trường hợp không thể chấm dứt xung đột với phe đối lập, Tổng thống Assad nên chọn giải pháp cùng gia đình lưu vong ở nước khác.

Đỗ Hường (TH)


Bình luận
vtcnews.vn