Thế giới 24h: Uốn éo trong bão, siêu mẫu bị 'ném đá'

Thế giớiThứ Bảy, 03/11/2012 06:52:00 +07:00

(VTC News) - Tàu sân bay USS Enterprise sắp bị “hóa kiếp”; người mẫu bị 'ném đá' vì uốn éo giữa siêu bão; Israel sắp mua tàu hộ tống của Hàn Quốc;…

(VTC News) - Tàu sân bay USS Enterprise sắp bị “hóa kiếp”; người mẫu bị 'ném đá' vì uốn éo giữa siêu bão;  Israel sắp mua tàu hộ tống của Hàn Quốc;… là những tin đáng chú ý trong ngày 3/11.

Tàu sân bay USS Enterprise sắp bị “hóa kiếp”

Chiếc USS Enterprise, tàu sân bay “cao tuổi” nhất của Mỹ, sắp biến thành đống sắt vụn, theo CNN. Con tàu sẽ sớm thực hiện chuyến đi cuối về cảng Norfolk, thuộc bang Virginia, rồi chính thức chấm dứt sứ mệnh lịch sử vào ngày 1/12.

Sau khi tháo dỡ tất cả vũ khí và đạn dược trên tàu này, việc dọn dẹp nhiên liệu phóng xạ và các lò phản ứng hạt nhân dự kiến mất thêm 3 năm, tiêu tốn hàng chục triệu USD.

>>Cận cảnh tàu sân bay đắt giá nhất của Mỹ xung trận

Tàu USS Enterprise 

Cuối cùng, tàu USS Enterprise sẽ bị cắt nhỏ để bán phế liệu. Việc hóa kiếp tàu này nằm trong kế hoạch hiện đại hóa lâu dài của hải quân Mỹ.

Thời gian tới, số hàng không mẫu hạm của Washington sẽ tạm giảm còn 10 chiếc. Tuy nhiên, chỉ vài năm nữa, Mỹ sẽ chính thức triển khai chiếc đầu tiên của tàu sân bay lớp Gerald R.Ford được mệnh danh là “siêu hàng không mẫu hạm”.

Israel sắp mua tàu hộ tống của Hàn Quốc

Israel đã bày tỏ mong muốn mua bốn tàu hộ tống của Hàn Quốc và dự định cử một đoàn quan chức sang Seoul vào tháng tới để theo đuổi một thương vụ tiềm năng, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin.

“Israel gần đây đã tỏ ra quan tâm đến việc mua bốn tàu hộ tống của chúng ta”, Yonhap dẫn lời một quan chức giấu tên thuộc Cơ quan Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho biết ngày 3/11.

Một tàu hộ tống lớp Incheon của Hàn Quốc 

Quan chức nói trên cũng cho biết Israel sẽ “cử đoàn thẩm định của nước này đến hai nhà sản xuất tàu chiến của Hàn Quốc vào giữa tháng tới”.

Các tàu hộ tống trọng tải 1.400 tấn đang được thương thảo với Israel được cho là có giá khoảng 100 triệu USD/chiếc.

Người mẫu bị 'ném đá' vì uốn éo giữa siêu bão

Một người mẫu quyến rũ của Brazil đang hứng chịu sự mỉa mai của dư luận, khi những bức ảnh chụp cô uốn éo trên đường phố Mỹ sau siêu bão được tung lên mạng.


Gouvea tạo dáng trên khung cảnh tan hoang của New York 


Trong những bức ảnh trên, Nana Gouvea, 30 tuổi, mặc bộ quần áo bó sát người, tạo dáng chuyên nghiệp trước cảnh cây đổ và xe hơi bị đè bẹp trên đường phố New York, sau khi siêu bão Sandy quét qua Bờ Đông Mỹ làm hơn 80 người thiệt mạng.

Theo Telegraph, Gouvea bước chân vào làng mẫu từ năm mới 10 tuổi, trước khi trở thành ngôi sao trong các bộ phim sướt mướt của Brazil. Khi đăng những bức ảnh này lên trang Facebook của mình, cô lập tức bị dư luận chĩa mũi dùi vào chỉ trích vì nội dung bức ảnh quá tệ.

Chuyện tình cảm động của cặp đôi trên 100 tuổi

Ông Chen chưa bao giờ nghĩ tình yêu sẽ gõ cửa khi ông chuyển tới sống ở khu nhà dưỡng lão. Nhưng ý nghĩ đó thực sự thay đổi kể từ khi ông bắt gặp ánh mắt bà Huang. Trái tim ông hoàn toàn bị đánh gục.

10 năm đã trôi qua, ông Chen Honghui hiện 100 tuổi, còn bà Huang Jiankai thì 106 tuổi. Dù vậy nhưng đôi tình nhân già vẫn không rời nhau nửa bước. Họ cùng nhau làm mọi thứ và chăm sóc cho nhau, mặc dù 142 người khác trong khu nhà dưỡng lão nơi ông bà hiện sinh sống đều phản đối. Vì mối quan hệ này họ bị bạn bè ở đây xa lánh.


Ông Chen ngày ngày bón cơm và tắm gội cho người bạn gái hơn ông 6 tuổi 

Tuy nhiên điều đó không ngăn họ đến với nhau. Nhờ có sự khuyến khích và ủng hộ của các nhân viên cũng như y tá trong khu nhà dưỡng lão ở thị trấn Luân Giao, phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ông Chen và bà Huang đã quyết định chuyển về một phòng để được sống bên nhau trong những năm tháng cuối đời.

Đối với ông Chen Honghui, mối lo lắng nhất của ông là làm sao để chăm sóc và làm cho người bạn gái hơn ông 6 tuổi được mạnh khỏe và hạnh phúc. Ngày ngày ông bón cơm cho bà và giúp bà tắm gội. "Bữa sáng thế nào? Có đủ no không? Hay để tôi pha mì cho bà ăn nhé", đó là những lời ông Chen nói khi bạn gái ông phàn nàn về bữa ăn mà bà được viện dưỡng lão phục vụ.

Trung Quốc, Philippines thu hồi mỳ Hàn Quốc chứa chất gây ung thư

Ngày 1/11, chính quyền Manila đã ra lệnh thu hồi sáu loại mỳ của Hàn Quốc được bán trên trên thị trường Philippines, với lý do là các sản phẩm này có chứa hóa chất gây ung thư.

Cơ quan phụ trách an toàn thực phẩm và dược phẩm Philippines (FDA) ra thông báo cấm bán và cho thu hồi ngay lập tức sáu loại mỳ do công ty Hàn Quốc Nongshim. Co sản xuất.

Hai loại mì ăn liền của hãng Nongshim bị phát hiện chứa chất gây ung thư 

Sáu nhãn hiệu mỳ của công ty Hàn Quốc Nongshim. Co bị thu hồi là Hot Neoguri, Hot Neoguri Multi, Mild Neoguri, Big Bowl Noodle Shrimp, Saengsaeng Udon Bowl Noodle và Saengsaeng Udon.

Đại diện FDA cho biết, để bảo vệ người tiêu dùng và tuân thủ nguyên tắc đề phòng, chính quyền sẽ tiến hành thanh tra, thu thập và kiểm nghiệm các loại mỳ khác xem có chứa các chất độc hại hay không.

Báo chí Trung Quốc, Đài Loan, Nhật và Việt Nam trước đó cũng đưa tin giới chức trách cũng đã cho thu hồi các loại mỳ nói trên của Hàn Quốc, với những lý do tương tự.

Dân Mỹ giận dữ vì phải xếp hàng dài mua nhiên liệu sau bão

Tức giận đã gia tăng vào ngày thứ sáu khi hàng triệu người dân ở các bang đông bắc Mỹ bị bão Sandy tàn phá vẫn phải sống trong cảnh mất điện , thiếu nhiên liệu, trong khi số người chết trong bão tăng lên 102.

Bão Sandy đã khiến sóng biên dâng cao kỷ lục, tràn vào các khu vực ven biển ở đông bắc Mỹ vào đêm ngày thứ hai. 41 người thiệt mạng ở riêng thành phố New York, trong khi khoảng một nửa số này là ở Staten Island, khu vực bị một bức tường nước lớn nhấn chìm.


Hàng dài người xếp hàng mua xăng trong suốt nhiều giờ để chạy xe và máy phát ở Stalen Island, New York 

Người dân đã phải xếp hàng dài để mua nhiên liệu, khi tình trạng thiếu nhiên liệu vẫn tiếp tục. Nhiều người đã nổi nóng.

Bắt đầu từ bình minh ngày thứ sáu, hàng dài xe nối đuôi nhau quanh các trạm xăng ở khu vực Vịnh New York, khi xe chở nhiên liệu tới. Cảnh tượng này khiến nhiều người nhớ đến những hình ảnh thiếu năng lượng vào những năm 1970.

Nhật, Trung đều muốn Obama thắng cử

Người Nhật và Trung Quốc có thể mâu thuẫn kịch liệt vì đảo tranh chấp và nhiều thứ khác, nhưng họ có một điểm chung: cùng muốn đương kim tổng thống Mỹ Obama thắng cử.

Kết quả thăm dò của AFP-Ipsos cho thấy dường như những phát biểu có tính chỉ trích mạnh mẽ nhằm vào các cường quốc kinh tế châu Á của ông Romney, ứng viên đảng Cộng hòa, khiến hình ảnh của ông ít được yêu quý.

Tổng thống Mỹ Obama trong một cuộc diễn thuyết ở Tokyo năm 2009 

Cuộc tranh đua giữa Obama và Romney ở Mỹ rất sít sao, nhưng ở Trung Quốc và Nhật Bản thì khác, tỷ lệ ủng hộ dành cho Obama lên đến 86% ở Nhật Bản, so với 12,3% dành cho Romney.

Người Trung Quốc không cuồng nhiệt ủng hộ Obama bằng người Nhật, nhưng cũng dành cho tổng thống Mỹ đến 63% phiếu ủng hộ. Thăm dò này được thực hiện trong hai tháng 9 và 10.

Đỗ Hường (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn