Trung Quốc thách Nhật bỏ vùng phòng không
Bắc Kinh tuyên bố sẽ chỉ xem xét việc hủy bỏ vùng nhận dạng phòng không sau 44 năm nữa, nếu Tokyo làm điều đó với vùng phòng không của Nhật ngay bây giờ.
"Nhật hoàn toàn không có quyền có những phát biểu vô trách nhiệm về việc Trung Quốc thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân cho biết.
Dương Vũ Quân - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc |
Căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản leo thang trong tuần qua sau khi Trung Quốc thiết lập ADIZ ở biển Hoa Đông, trùm lên chuỗi đảo tranh chấp giữa hai nước.
Lybia: Nổ kho đạn, hơn 40 người thiệt mạng
Các quan chức Lybia cho biết, vụ nổ kho đạn đã xảy ra tại Brak al-Chati, gần thành phố Sabha, miền nam Libya hôm 28/11 khiến hơn 40 người thiệt mạng. Nguyên nhân ban đầu xác định là do một nhóm người dân địa phương và người di cư châu Phi lấy cắp đạn dược.
Hơn 40 người chết sau vụ nổ kho đạn ở Lybia |
Cùng ngày, 3 binh sỹ nước này đã thiệt mạng trong 1 vụ đụng độ giữa quân đội và lực lượng phiến quân thuộc nhóm Ansar al-Sharia tại thành phố Benghazi.
Trung Quốc coi Nhật là mục tiêu chính ở vùng phòng không
Tờ Global Times khẳng định Nhật Bản là mục tiêu chính trong vùng nhận dạng phòng không mà Trung Quốc mới thiết lập và kêu gọi "các biện pháp đối phó kịp thời và không do dự" nếu Tokyo thách thức.
"Chúng ta nên tiến hành các biện pháp đối phó kịp thời và không do dự đối với Nhật Bản nếu nước này thách thức vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc" – báo trên viết.
Chiến đấu cơ F-15 Eagle của Nhật |
"Nếu Mỹ không đi quá xa thì chúng ta cũng không coi Mỹ là mục tiêu để phải cảnh giác trong vùng phòng không. Điều chúng ta cần làm hiện tại là kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khiêu khích từ phía Nhật Bản”.
Nga hạ thủy tàu ngầm cho hạm đội Biển Đen
Ngày 28/11, Nga đã hạ thủy tàu ngầm Novorossiysk – chiếc đầu tiên trong số 6 tàu ngầm diesel điện bản Kilo nâng cấp sẽ được chuyển giao cho hạm đội Biển Đen trong vòng hai năm tới.
Tàu ngầm Novorossiysk của Nga |
Tàu Novorossiysk và những tàu khác thuộc lớp này có thể đạt vận tốc 37 km/h. Được trang bị 18 ngư lôi và 8 tên lửa phòng không, chúng có tầm tác chiến rộng, có thể tấn công các mục tiêu trên bộ, trên biển và dưới nước. Các tàu ngầm này chủ yếu tham gia nhiệm vụ chống tàu và chống ngầm ở vùng nước tương đối nông.
Đại sứ quán Nga tại Syria bị nã đạn cối
Theo truyền hình Ả Rập al-Mayadeen, ngày 28/11, Đại sứ quán Nga ở thủ đô Damascus, Syria bị nã 4 quả đạn cối khiến 3 người bị thương. Lực lượng an ninh đã phải nổ súng để xua mọi người tránh xa Đại sứ quán Nga.
Tuy nhiên, theo nguồn tin ngoại giao tại Nga thì một quả đạn cối rơi bên trong Đại sứ quán và một quả khác phát nổ ở hàng rào bên ngoài khiến 10 người thương vong.
Đại sứ quán Nga tại Damascus |
Chúng tôi rất phẫn nộ và lên án các cuộc tấn công bằng đạn cối ở trung tâm Damascus bao gồm các cơ sở của Đại sứ quán Nga... Chúng tôi coi đây là những hành động khủng bố”.
Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 28/11 cũng lên án vụ tấn công và yêu cầu tất cả những thủ phạm phải chịu trách nhiệm. “Mỹ lên án vụ pháo kích hôm 28/11 vào Đại sứ quán Nga tại Damascus và bày tỏ quan ngại đối với những người thiệt mạng và bị thương trong vụ việc”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Jennifer Psaki cho biết.
Iran: Động đất gần nhà máy điện hạt nhân
Ngày 28/11, một trận động đất mạnh 5,7 độ richter xảy ra ở bờ biển vùng Vịnh gần nhà máy điện hạt nhân của Iran, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 30 người bị thương.
Tâm chấn của vụ động đất ở gần Borazjan, cách Bushehr khoảng 60km, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân do Nga xây dựng.
37 người thương vong trong vụ động đất gần nhà máy điện hạt nhân ở Iran |
Tháng 4 vừa qua, một trận động đất mạnh 6,1 độ richter đã khiến 37 người chết và hàng trăm người bị thương ở một thị trấn gần Bushehr.
Nổ liên tiếp gần căn cứ không quân Mỹ tại Nhật
Tối 28/11, 2 vụ nổ liên tiếp đã xảy ra gần căn cứ không quân Yokota của Mỹ. Phát ngôn viên cảnh sát Tokyo nói: “Vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút. Vật thể được bắn ra từ vị trí gần căn cứ không quân Yokota của quân đội Mỹ. Cảnh sát đã phát hiện 2 ống thép, 2 sợi dây, pin cùng nhiều vật dụng”.
Cảnh sát xem xét hiện trường tối 28/11 |
Không có ai bị thương trong vụ việc và đến nay chưa có ai nhận trách nhiệm. Truyền thông Nhật bản cho biết nhà chức trách nghi ngờ một nhóm cảnh tả đã định tấn công căn cứ không quân của Mỹ.
Philippines công bố số liệu mới nhất về thiệt hại bão Haiyan
Sáng 29/11, Cơ quan Giảm thiểu rủi ro thiên tai Quốc gia Philippines công bố những số liệu thiệt hại về người và của do siêu bão Haiyan gây ra hôm 8/11 ở khu vực miền Trung nước này.
Theo đó, đã có 5.598 người chết, 26.136 người bị thương và 1.759 hiện còn mất tích. Thảm họa đã qua hơn 20 ngày, song nhà chức trách nước này vẫn tiếp tục tìm kiếm người mất tích.
Đã có gần 5.600 người chết sau siêu bão Haiyan |
Theo tính toán chưa đầy đủ, thiệt hại về cơ sở hạ tầng chung và nông nghiệp do siêu bão này gây ra ở các khu vực miền Trung Philippines lên tới 27,8 tỷ peso (tương đương 637 triệu USD). Đó là chưa tính đến mức thiệt hại về tài sản của hàng trăm nghìn hộ gia đình.
Tùy Phong (tổng hợp)
Bình luận