Thế giới 24h: Trung Quốc tậu 36 máy bay ném bom

Thế giớiThứ Hai, 21/01/2013 06:29:00 +07:00

(VTC News) - Hải quân Trung Quốc tậu 36 máy bay ném bom; Lady Gaga biểu diễn trong tiệc mừng Obama; Triều Tiên cho người nước ngoài mang điện thoại di động;…

(VTC News) - Hải quân Trung Quốc tậu 36 máy bay ném bom; Lady Gaga biểu diễn trong tiệc mừng Obama; Triều Tiên cho người nước ngoài mang điện thoại di động;… là những tin đáng chú ý trong ngày 21/1.

Lady Gaga biểu diễn trong tiệc mừng Obama

Ngôi sao nhạc pop Lady Gaga được cho là sẽ tham gia vào danh sách dài các nghệ sĩ trình diễn mừng lễ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ hai của Barack Obama.

Tạp chí Rolling Stone và hãng thông tấn AP dẫn lời nguồn tin thân cận, nữ ca sĩ 26 tuổi, Lady Gaga sẽ biểu diễn trong một buổi tiệc mừng lễ nhậm chức tổng thống của ông Obama, dành cho các nhân viên Nhà Trắng vào ngày 22/1. Buổi tiệc dành cho nhân viên thường là một sự kiện kín. Nghệ sĩ Jay-Z cũng từng tham gia sự kiện tương tự trong nhiệm kỳ trước của Obama.

Nữ ngôi sao nhạc Pop đang nổi danh Lady Gaga trong clip ca nhạc Telephone 

Theo PTI, lễ nhậm chức tổng thống Mỹ lần thứ 57 dự kiến là một sự kiện đầy ắp các ngôi sao Mỹ. Katy Perry, Stevie Wonder, Alicia Keys, Fun. và Usher sẽ biểu diễn trong tiệc mừng nhậm chức.

Jamie Foxx, Brad Paisley, Jennifer Hudson và Marc Anthony dự kiến trình diễn trong buổi tiệc của giới quân sự mừng tổng thống - người đóng vai trò là tổng tư lệnh quân đội Mỹ . Còn ngôi sao nhạc pop Beyonce Knowles, James Taylor và Kelly Clarkson sẽ hát trong lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai trước công chúng của Obama diễn ra sáng 21/1 theo giờ địa phương tại Washington D.C.

3 tàu Trung Quốc lại tiến gần quần đảo tranh chấp với Nhật

3 tàu chính phủ Trung Quốc hôm nay 21/1 lại xuất hiện trong vùng biển quanh quần đảo tranh chấp với Tokyo trên Hoa Đông, một ngày sau khi Trung Quốc phản đối Mỹ ủng hộ Nhật trong vấn đề tranh chấp biển đảo.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật cho biết các tàu hải giám Trung Quốc đã ở trong vùng biển quanh quần đảo Nhật đang quản lý và gọi là Senkaku nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.

Một tàu hải giám của Trung Quốc trong vùng biển quanh Senkaku/Điếu Ngư 

Trung Quốc đã liên tục phái tàu tới khu vực kể từ khi Nhật quốc hữu hóa quần đảo nằm trên biển Hoa Đông này vào tháng 9 năm ngoái, động thái đã gây ra căng thẳng ngoại giao và châm ngòi cho các cuộc biểu tình chống Nhật trên khắp các thành phố của Trung Quốc.

Bắc Kinh cũng tiến hành tuần tra vùng trời trên quần đảo tranh chấp này và mới đây cả Bắc Kinh và Tokyo đều tức tốc phái chiến đấu cơ tới vùng biển, mặc dù không có vụ “chạm trán” nào.

Hải quân Trung Quốc tậu 36 máy bay ném bom

Các trang web Trung Quốc đưa tin Nga vừa nhất trí bán cho Bắc Kinh các máy bay ném bom với tổng giá trị 1,5 tỷ USD.

Theo Business Insider, hợp đồng giữa Nga và Trung Quốc bao gồm 36 máy bay Tu-22M3, trong đó 12 chiếc sẽ được bàn giao trước, sau đó bổ sung thêm 24 chiếc còn lại.

Một khi gia nhập vào lực lượng Hải quân Trung Quốc, Tu-22M3 sẽ được gọi là H-10.

Máy bay ném bom Tupolev Tu-22M3 

Tu-22 sẽ được triển khai với vai trò tấn công hàng hải và được dùng để oanh tạc các mục tiêu từ cấp độ thấp để tránh bị radar phát hiện.

Tu-22 là máy bay ném bom tấn công trên biển, siêu thanh, cánh cụp cánh xoè tầm xa. Được phát triển trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Tu-22 là một trong số những loại gần nhất với máy bay ném bom tàng hình hiện đại.

Tuy nhiên, hiện nay, loại phi cơ này đã được nâng cấp với các thiết bị mới, trong đó có tên lửa chống tàu tầm xa Raduga Kh-22, và trở thành mối de dọa lớn đối với nhiều hệ thống vũ khí thế hệ tân tiến nhất.

Triều Tiên cho người nước ngoài mang điện thoại di động

Những người nước ngoài tới CHDCND được phép mang điện thoại di động theo người từ ngày 7/1, một kỹ thuật viên của hãng liên doanh Koryolink cho biết.

"Chỉ cần điền số IMEI của điện thoại vào một mẫu đơn đăng ký với Hải quan thì bạn có thể mang theo điện thoại vào CHDCND Triều Tiên", kỹ thuật viên giấu tên của hãng liên doanh giữa Triều Tiên và Ai Cập cho hay.

"Nếu bạn muốn thực hiện các cuộc gọi quốc tế, các chủ sở hữu điện thoại di động WCDMA 3G có thể mua thẻ SIM Koryolink của chúng tôi với giá 50 Euro", kỹ thuật viên này cho biết thêm.

Hiện có 1,8 triệu người sử dụng điện thoại di động ở Triều Tiên, nhưng họ không thể thực hiện các cuộc gọi quốc tế và không có kết nối Internet 

Nhiều thập niên trước, người nước ngoài tới CHDCND Triều Tiên phải để điện thoại của họ ở Hải quan và có thể nhận lại khi rời đi.

"Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đàm phán với phía an ninh Triều Tiên, và gần đây mới nhận được sự đồng ý", kỹ thuật viên người Ai Cập trên cho hay.

Thực tế, người nước ngoài vẫn không thể sử dụng mạng Koryolink 3G, vì chưa có đường truyền Internet. Nhân viên Koryolink trên cho hay, dịch vụ internet trên điện thoại di động cho người nước ngoài sẽ sớm được mở. "Đó không phải là vấn đề kỹ thuật, chỉ là chúng tôi đang chờ sự chấp thuận của các nhà chức trách Triều Tiên".

Thiếu niên 15 tuổi bắn chết 5 người tại Mỹ

Một thiếu niên 15 tuổi đã dùng súng bán tự động bắn chết năm người, bao gồm hai người lớn và ba trẻ em, tại bang New Mexico (Mỹ), theo tin tức tờ New York Times Daily (Mỹ) đăng tải ngày 21/1.

Nghi phạm vụ xả súng tên là Nehemiah Griego và một trong số năm nạn nhân xấu số là bố của cậu bé này - ông Greg Griego, một mục sư, cảnh sát cho hay.

Vụ xả súng xảy ra vào hôm 20/1 tại Albuquerque, thành phố lớn nhất bang New Mexico. Cậu bé nói trên đã bị bắt giữ với tội danh giết người.

Ngôi nhà nơi vụ thảm sát diễn ra tại thành phố Albuquerque, bang New Mexico (Mỹ) 

“Tất cả các nạn nhân đều bị bắn nhiều phát vào người và chúng tôi đã phát hiện nhiều loại vũ khí, bao gồm súng AR-15, tại hiện trường”, một sĩ quan cảnh sát cho biết.

Vị này nói thêm rằng hiện vẫn chưa xác định được số vũ khí trên thuộc gia đình nạn nhân hay được mang từ bên ngoài vào và cũng chưa rõ mối quan hệ giữa năm người bị giết và nghi phạm.

Được biết, súng bán tự động đã trở thành đề tài nóng tại Mỹ kể từ sau vụ thảm sát ở một trường tiểu học thuộc bang Connecticut, làm thiệt mạng 20 trẻ em và sáu người lớn.

Iraq tìm thấy mỏ dầu có trữ lượng khoảng 1 tỉ thùng

Bộ Dầu mỏ Iraq ngày 20/1 thông báo phát hiện một mỏ dầu quan trọng có trữ lượng khoảng 1 tỉ thùng ở miền nam nước này, theo AFP.

Đây là kết quả thăm dò địa chất của một hãng dầu khí trong nước. Mỏ dầu nói trên thuộc tỉnh Maysan và gần biên giới với Iran.

Một nhà máy lọc dầu tại Iraq 

AFP dẫn lời Assem Jihad, phát ngôn viên Bộ Dầu mỏ Iraq, cho biết việc thăm dò tại khu vực này bắt đầu từ năm ngoái và kết thúc “rất thành công”.

Phát hiện mới giúp gia tăng đáng kể trữ lượng dầu mỏ tại Iraq, vốn có tiếng là dồi dào bậc nhất thế giới. Cụ thể, các khu mỏ tại nước này chứa 143,1 tỉ thùng dầu và 3.200 tỉ m3 khí đốt tự nhiên.

Khánh Thục (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn