Thế giới 24h: Trung Quốc sẽ dời đô khỏi Bắc Kinh?

Thế giớiThứ Hai, 25/02/2013 04:50:00 +07:00

(VTC News) - Iran bắn thử thành công tên lửa chống hạm; Đặc nhiệm Mỹ ‘bị tống cổ' vì cáo buộc giết người; Trung Quốc sẽ dời đô khỏi Bắc Kinh?;…

(VTC News) - Iran bắn thử thành công tên lửa chống hạm; Đặc nhiệm Mỹ ‘bị tống cổ' vì cáo buộc giết người; Trung Quốc sẽ dời đô khỏi Bắc Kinh?;… là những tin đáng chú ý trong ngày 25/2.

Iran bắn thử thành công tên lửa chống hạm

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắn thử tên lửa chống hạm tầm ngắn vào ngày 24.2, đài Press TV của nước này đưa tin.

Đó là tên lửa Zafar (Chiến thắng) do Iran thiết kế và chế tạo. Tên lửa này có thể tiêu diệt các tàu nhỏ và vừa.

Tên lửa chống hạm tầm ngắn Zafar 

Theo Press TV, vụ bắn thử trên diễn ra tại thành phố cảng miền nam Bandar Abbas của Iran.
Trong quá trình thử nghiệm, tên lửa Zafar được gắn trên tàu cao tốc hạng nhẹ, đã phát hiện chính xác và tiêu diệt được các mục tiêu được chỉ định, theo Press TV.

Một ngày trước đó, hôm 23.2, IRGC cũng đã bắn thử súng phòng không vác vai cỡ nòng 20mm, có thể được dùng để bắn hạ máy bay trực thăng ở khoảng cách 1.400 m, Press TV đưa tin.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chi 8,5 triệu USD/năm vì hệ thống tên lửa Patriot

Hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot của NATO do Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu để ngăn chặn nguy cơ tấn công từ Syria dự kiến sẽ khiến Ankara tốn 15 triệu lira (8,5 triệu USD/năm), theo tin tức từ RIA Novosti.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismet Yilmaz đưa ra ước tính trên vào ngày 24/2 sau khi ông và những người đồng cấp Đức và Hà Lan thăm hai khẩu đội Patriot của hai nước này được triển khai đến khu vực Adana và Kahramanmaras gần biên giới giáp Syria.

Binh sĩ Mỹ đến Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ triển khai khẩu đội Patriot 

Chuyến thăm diễn ra sau khi khẩu đội cuối cùng trong sáu khẩu đội Patriot được triển khai đến Thổ Nhĩ Kỳ đi vào hoạt động vào ngày 15/2, dưới sự chỉ huy và điều khiển của NATO.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và chiến đấu cơ. Nó được đưa vào tác chiến lần đầu tiên trong Chiến tranh vùng Vịnh vào năm 1991, theo RIA Novosti.

Đặc nhiệm Mỹ ‘bị tống cổ' vì cáo buộc giết người

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai vừa yêu cầu tất cả lực lượng đặc biệt của Mỹ phải rời khỏi tỉnh Wardak, giáp ranh Thủ đô Kabul trong vòng 2 tuần sau khi xuất hiện những cáo buộc giết người và bắt cóc có liên quan tới binh sĩ Mỹ.

Chính phủ Afghanistan có hành động kiên quyết này sau khi có báo cáo về 9 thường dân mất tích, trong đó có một sinh viên trẻ bị bắt cóc từ chính ngôi nhà của mình. Hai ngày sau, người ta phát hiện thi thể nạn nhân với vết cắt dài ở cổ họng.

Đặc nhiệm Mỹ buộc phải rời cửa ngõ trọng yếu án ngữ Thủ đô Kabul trong 2 tuần 

Những cáo buộc trên diễn ra trong thời điểm lực lượng đặc biệt Mỹ đang thực hiện việc đào tạo người dân cầm súng chống lại Taliban ở các vùng nông thôn.

Chiến dịch này được cho là đạt được thành quả ở nhiều nơi nhưng lực lượng này đang thực sự bị ngờ vực, kèm với đó là hàng loạt cáo buộc cướp bóc, hãm hiếp và tấn công người dân.

Trung Quốc sẽ dời đô khỏi Bắc Kinh?

Dư luận Trung Quốc xôn xao thông tin chính quyền có thể chuyển Thủ đô ra khỏi Bắc Kinh, nơi hứng chịu tình trạng thiếu nước, chất lượng không khí tồi tệ, hiện tượng sa mạc hóa, tắc đường và mật độ dân số cao.

Hơn 20 triệu người Bắc Kinh đang phải hít thở không khí độc hại chết người , một phần do chất thải từ 5 triệu xe hơi khiến các con đường giao thông tắc nghẽn.

Hơn nữa, Bắc Kinh cũng được ví như một ma cà rồng hút máu từ các thành phố lân cận, trong đó bao gồm nguồn nước, điện và lương thực, thực phẩm.

Tình trạng ô nhiễm môi trường nặng là một trong những lý do khiến nhiều người hô hào Trung Quốc dời đô 

Theo những lời đồn đại sôi nổi trên trang mạng Sina Weibo , Xinyang, một thành phố thuộc tỉnh Hà Nam được xem là một ứng cử viên để trở thành Thủ đô mới của Trung Quốc.

Tuy nhiên, cũng không ít người tuyên bố, ý tưởng dời đô là chuyện xa vời, không thực tế. Họ nhấn mạnh, giống như nhiều thành phố của Trung Quốc,  Xinyang không phải là không gặp các vấn đề ô nhiễm và đương nhiên cũng chỉ sở hữu các nguồn lực tự nhiên hạn chế.

Hiện vẫn chưa có bất cứ thông tin chính thức nào về chuyện dời đô , các cuộc tranh luận nóng vẫn thu hút công đồng mạng Trung Quốc .

Malaysia: Giải cứu 23 thiếu nữ Việt trong quán karaoke

Cảnh sát Malaysia vừa đột kích vào một quán karaoke ở Thủ đô Kuala Lumpur và giải cứu 23 phụ nữ Việt Nam.

Những phụ nữ này được cho là nạn nhân của nạn buôn người. Khi đội cảnh sát gồm 20 người ập đến, có khoảng 40 khách hàng trong quán karaoke.

Cảnh sát Malaysia giải cứu 23 phụ nữ Việt Nam (Ảnh minh họa) 

Đơn vị Chống buôn người Bukit Aman (ATIP) do Phó giám đốc công an Nor Omar Sappi đứng đầu, đã đột kích vào một quán karaoke 2 tấng nằm ở Menara PGRM, thuộc Cheras vào lúc 1h sáng thứ bảy, 23/2.

Ông cho biết, những phụ nữ này trong độ tuổi từ 19 đến 35 vào Malaysia bằng giấy phép du lịch nhưng hành động này vi phạm Luật Xuất nhập cảnh vì họ đã lạm dụng giấy phép để làm việc ở Malaysia.

“Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng những phụ nữ này là nạn nhân của của một tổ chức buôn bán người. Tổ chức này dụ dỗ phụ nữ tìm việc làm ở Malaysia nhưng lại đưa họ đến Klang Valley để mại dâm”, ông Sappi cho biết.

Va chạm tàu Đài Loan, hai tàu cá Nhật Bản lật

Vụ lật tàu diễn ra ngoài khơi phía tây Nhật Bản ngày 25-2 khiến một người thiệt mạng và một người khác mất tích.

Hai tàu cá Nhật có tổng cộng bốn người trên tàu, va chạm với tàu hàng trọng tải 13.000 tấn Wan Hai ở cách sân bay Kansai 5 km tại vịnh Osaka ngay sau bình minh, một quan chức lực lượng tuần duyên nói.

Tàu cá Nhật Bản trên vịnh Osaka 

“Cả bốn người trên hai tàu cá bị văng xuống biển sau vụ tai nạn, trong khi không có tin tức gì về thương vong từ tàu Đài Loan”, quan chức tuần duyên cho biết. “Hai người được cứu lên an toàn, nhưng một người được xác nhận đã chết. Chúng tôi đang tìm kiếm người thứ tư”.

Nhưng tàu Trung Quốc rời đi sau khoảng một giờ đồng hồ. Sự cố xảy ra trong bối cảnh Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có chuyến thăm đầu tiên tới Mỹ kể từ sau khi nhậm chức vào tháng 12, khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ sự khiêu khích nào với quyền tài phán của Nhật Bản với các hòn đảo không người ở.

Khánh Thục (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn