Thế giới 24h: Trung Quốc nghi Mỹ có vũ khí không gian

Thế giớiThứ Năm, 28/06/2012 06:30:00 +07:00

(VTC News) - Trung Quốc nghi ngờ Mỹ sản xuất vũ khí không gian, Taliban công bố video chặt đầu 17 binh sĩ Pakistan, Hàn Quốc đau đầu vì người độc thân...

(VTC News) - Trung Quốc nghi ngờ Mỹ sản xuất vũ khí không gian, Taliban công bố video chặt đầu 17 binh sĩ Pakistan, Hàn Quốc đau đầu vì người độc thân... là những tin tức đáng chú ý trong ngày.




Mỹ muốn nghe bàn thảo Quy tắc ứng xử Biển Đông

Washington nhìn thấy những động lực trong quá trình đàm phán giữa Trung Quốc và ASEAN để cho ra đời một bộ quy tắc ứng xử, nhằm hạ nhiệt những căng thẳng liên quan tới các tuyên bố chủ quyền chồng lấn ở Biển Đông.

Tàu CSB 2008 của cảnh sát biển Việt Nam tham gia tuần tra liên hợp tại đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị. Ảnh minh họa: QĐND 

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Đông Á và Thái Bình dương, Kurt Campbell cho hay ông hiểu rằng một đề xuất sơ bộ về bộ quy tắc ứng xử đang được bàn thảo, đồng thời cho biết Mỹ hy vọng có thể được lắng nghe nhiều hơn về điều này tại Campuchia.

Ông Campbell muốn nhắc tới việc Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ tới thủ đô Phnom Penh của Campuchia tháng tới, để tham dự Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) và Hội nghị sau hội nghị Bộ trưởng (PMC).

Cùng góp mặt tại đây sẽ là các thành viên của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và nhiều cường quốc khu vực, trong đó có Trung Quốc.

Biển Đông được cho sẽ là chủ đề nóng được bàn thảo tại Phnom Penh.


Ngoại trưởng Mỹ Clinton từng tuyên bố hồi tháng 7/2010 rằng Mỹ có "lợi ích quốc gia" trong việc bảo vệ tự do hàng hải ở khu vực và tự do đi lại bình thường trên Biển Đông.
 
>>"Không để Trung Quốc tự tung tự tác ở Biển Ðông"

Bà cũng gợi ý rằng Washington có thể "tạo điều kiện thuận lợi” cho các cuộc đàm phán khu vực để giải quyết tranh chấp lãnh thổ.

Biển Đông nằm ở khu vực tây Thái Bình dương và vì thế sẽ là nơi Mỹ cụ thể hóa chính sách quân sự mới, với nội dung chuyển dịch dần trọng tâm sang khu vực châu Á - Thái Bình dương.


Chính phủ Hàn Quốc đau đầu vì người độc thân

Năm 1981, phụ nữ Hàn Quốc kết hôn ở độ tuổi trung bình là 23 nhưng năm ngoái là 29,1. Phụ nữ tốt nghiệp trung học lấy chồng khi họ 27,9 tuổi là trung bình, trong khi những người tốt nghiệp đại học thường lên xe hoa khi đã 29,2 tuổi.
Hàn Quốc đang đau đầu vì người độc thân(Ảnh minh họa)

Hiện nay, số phụ nữ chọn sống độc thân đã tăng mạnh, với 47,1% số phụ nữ trong độ tuổi 20 tới 40 nói, họ không ngại phải sống một mình trong suốt phần đời còn lại.

Nhiều người cho rằng văn hóa công ty của Hàn Quốc phải thay đổi để cho phép họ cân bằng giữa cuộc sống và hôn nhân.

Số liệu thống kê của Hàn Quốc ước tính, 72,8% phụ nữ độc thân hiện trong độ tuổi 35 và 39, sẽ tiếp tục độc thân cho tới khi bước sang tuổi 50. Điều này có nghĩa là có 254.000 phụ nữ độc thân ở nhóm tuổi này, 185.000 người sẽ vẫn độc thân cho tới năm 2035.

Trong số nam giới ở cùng độ tuổi, tỷ lệ này khá cao, ở mức 56,3%. Lý do ở đây là, phụ nữ hiếm khi sẵn lòng kết hôn với một người đàn ông có học vấn kém họ.

Đội bảo vệ của Tổng thống Pháp bỏ quên vũ khí ở nhà

Pháp hôm qua đã phủ nhận thông tin cho rằng đội bảo vệ của Tổng thống Hollande đã “tay không” bảo đảm an toàn cho ông tại hội nghị tượng đỉnh về trái đất ở Brazil vào tuần trước nhưng thừa nhận có chuyện bỏ quên vũ khí tại Paris.
Tổng thống Pháp Hollande tại hội nghị thượng đỉnh về trái đất ở Rio de Janero, Brazil, ngày 20/6 

“Tất cả sỹ quan tháp tùng Tổng thống đều được trang bị vũ khí và không hề “tay không” như thông tin đồn đoán”, người phát ngôn chính phủ, bà Najat Vallaud-Belkacem, cho hay.
 
Bà thừa nhận một bộ vũ khí thực sự là đã bị một sỹ quan bỏ quên ở Paris, nhưng đó chỉ là bộ dự phòng. “Túi vũ khí đã được bỏ lại chỉ chứa những vũ khí phụ thêm”, bà cho hay.
 
“Đúng là nó đã bị để lại và đây quả thực là sai lầm nghiêm trọng đối với sỹ quan chịu trách nhiệm. Và chỉ huy của đội bảo vệ đã sa thải sỹ quan này”.
 
Các nguồn tin thân cận với vụ việc hôm thứ ba vừa qua cho biết chiếc túi đã bị bỏ quên và tuần báo châm biếm Le Canard Enchaine cho biết đội bảo vệ ông Hollande đã “tay không” làm nhiệm vụ.

Triều Tiên vinh danh cô bé quên mình cứu ảnh chân dung lãnh tụ

Báo chí nhà nước Triều Tiên đưa tin, nước này đã trao giải thưởng danh giá cho một cô bé học sinh 14 tuổi, đã chết đuối trong dòng lũ quét khi cố gắng cứu các bức chân dung của hai nhà lãnh đạo quá cố của nước này.

Chân dung lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il được thấy ở khắp nơi tại Triều Tiên 

Tờ báo của Đảng Lao động Triều Tiên Rodong Sinmun hôm qua đưa tin, cô bé Han Hyon-Gyong đã được trao Giải thưởng danh dự Thanh niên Kim Jong-il vì sự hi sinh anh hùng trên. Ngoài ra, trường cô bé học được đổi tên và đặt theo tên của cô bé.

Han thiệt mạng vào ngày 11/6 khi cố gắng cứu các bức chân dung của nhà lãnh đạo sáng lập Triều Tiên Kim Nhật Thành và cố lãnh đạo Kim Jong-il khỏi ngôi nhà bị ngập lụt của cô bé nằm tại huyện Sinhung ở tỉnh Nam Hamkyong, miền đông Triều Tiên.
 
Bài báo cho biết khi bị dòng nước lũ hung hãn cuốn đi, cô bé đã cầm các bức ảnh chân dung trên, bọc trong túi nilong, giương lên cao.
 
Tờ Rodong đã ca ngợi hệ thống “đã nuôi dưỡng những em nhỏ như vậy”.

Học giả quốc tế khẳng định 9 lô dầu khí nằm tại VN

Tại cuộc hội thảo quốc tế về Biển Đông ngày 27/6 tại thủ đô Washington, Mỹ, một số học giả quốc tế đã khẳng định các lô dầu khí mà Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) mời thầu thăm dò - khai thác tại 9 lô trên Biển Đông nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Ông Carlyle Thayer, giáo sư của Học viện Quốc phòng Australia. (Ảnh: Đỗ Thúy/Vietnam+) 

Hành động này của Trung Quốc đã được ông Carlyle Thayer, giáo sư của Học viện Quốc phòng Australia, nêu ra trong phiên thảo luận về các diễn biến gần đây trên Biển Đông.

Ông khẳng định rằng các lô dầu khí do CNOOC mời thầu đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam.

Trong buổi thảo luận về các diễn biến gần đây trên Biển Đông, các học giả Philippines và Trung Quốc tranh cãi khá gay gắt về vấn đề chủ quyền tại bãi Scarborough, nơi mới xảy ra căng thẳng giữa hai nước.

Cuộc hội thảo diễn ra trong hai ngày 27 và 28/6, do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tổ chức.

Các học giả từ nhiều nước, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Indonesia, Singapore, Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ thảo luận ở nhiều chủ đề, từ các diễn biến gần đây trên Biển Đông, vấn đề Biển Đông trong quan hệ Mỹ-Trung Quốc-ASEAN, luật pháp và tập quán quốc tế trong giải quyết tranh chấp...

Taliban công bố video chặt đầu 17 binh sĩ Pakistan

Taliban vừa công bố một video vào hôm 27/6, trong đó, họ nói rằng đã chặt đầu 17 binh sĩ Pakistan bị bắt trong cuộc tấn công.
Các binh sĩ thuộc quân đội chính phủ Pakistan  

Trong đoạn video clip, Taliban cho thấy họ đã giết 18 binh sĩ Pakistan trong đó có 17 người bị chặt đầu. Các xác chết được đặt lên trên tấm vải đầy máu, xung quanh là các phần tử Taliban đang cầm trong tay súng và vũ khí mà họ thu được từ các binh sĩ.

Video được công bố sau khi AP nhận được 1 email từ người phát ngôn của Taliban là Ahsanullah Ahsan trong đó có đính kèm đoạn phim chặt đầu 17 binh sĩ Pakistan.

Quân đội Pakistan cho biết, trong cuộc đột kích của Taliban vào biên giới trước đó đã có 13 binh sĩ thiệt mạng, 7 trong số họ bị chặt đầu và 4 người khác mất tích.
Video về một vụ đọ súng tại biên giới Pakistan - Afghanistan giữa các phần tử Taliban và quân đội chính phủ

Hiện tại, quân đội Pakistan chưa đưa ra bình luận chính thức nào cho video man rợ này.

Trung Quốc nghi ngờ Mỹ sản xuất vũ khí không gian

Sau khi Thần Châu 9 được phóng thành công, mang theo 3 phi hành gia gồm có 1 người là phụ nữ lên quỹ đạo, người Trung Quốc đã rất tự hào và có nhiều sự kiện ăn mừng.

Tuy nhiên, chẳng được bao lâu, chiếc máy bay không gian X-37B của Không quân Mỹ đã quay về Trái Đất sau hàng trăm ngày du lịch vòng quanh Trái Đất.

Điều này đã khiến người Trung Quốc nhanh chóng quên đi thành công của Thần Châu 9 mà quay mối quan tâm sang X-37B. Tuy nhiên, Không quân Mỹ khẳng định việc thử nghiệm X-37B chỉ nhằm nghiên cứu các vệ tinh tương lai.
Video hạ cánh của máy bay không gian X-37B thuộc Không quân Mỹ

Thê nhưng, Trung Quốc lại cho rằng đây là một hành động đáng ngờ của chiếc máy bay đặc biệt này và có thể mang mục đích quân sự.

Văn Việt(Tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn