Thế giới 24h: Trung Quốc mạnh tay trấn áp mại dâm

Thế giớiThứ Ba, 18/02/2014 08:18:00 +07:00

(VTC News) - Lực lượng cảnh sát đã phá vỡ 73 đường dây tội phạm, đóng cửa 2.410 nhà thổ và ổ cờ bạc quy mô lớn, bắt giữ hơn 500 nghi can.


Em bé 4 tuổi lang thang một mình trên sa mạc tìm mẹ
Một nhóm nhân viên của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn gặp cậu bé ở khu vực giáp ranh giữa Syria và Jordan hôm 16/2. Marwan, tên của cậu bé, chỉ mang theo một túi nylon nhỏ.
"Marwan đoàn tụ với mẹ của em ở Jordan sau khi chúng tôi trở em qua biên giới", Andrew Harper, người đại diện của UNHCR tại Jordan, thông báo trên mạng xã hội Twitter.
Cậu bé Marwan vượt qua sa mạc với một chiếc túi nylon nhỏ để tìm mẹ.
Hơn một triệu trẻ em phải rời khỏi Syria từ khi cuộc xung đột tại nước này bắt đầu cách đây 3 năm. Marwan chỉ là một trong số đó. Tổng số người Syria rời đất nước vì xung đột đã lên tới hơn hai triệu.
Hôm 17/2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chỉ trích chính phủ Syria về việc tấn công phe đối lập trong lúc các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên diễn ra tại Thụy Sĩ.
"Chính phủ Syria chẳng làm gì ngoài việc tiếp tục ném bom thùng xuống người dân của họ và hủy hoại đất nước. Tôi rất tiếc khi phải nói rằng họ đang làm những việc đó với sự ủng hộ ngày càng tăng từ Iran, tổ chức Hồi giáo vũ trang Hezbollah và Nga", Kerry phát biểu tại Jakarta.
Trung Quốc mở rộng trấn áp mại dâm trên cả nước
Theo báo Tin tức Bắc Kinh, Bộ Công an Trung Quốc thông báo các chiến dịch trấn áp đã bắt đầu tại nhiều tỉnh thành từ vài ngày qua để học tập tấm gương chống tội phạm ở thành phố Đông Quản. Tính cho đến hôm nay, lực lượng cảnh sát đã phá vỡ 73 đường dây tội phạm, đóng cửa 2.410 nhà thổ và ổ cờ bạc quy mô lớn, bắt giữ hơn 500 nghi can.
Chiến dịch trấn áp diễn ra ở các tỉnh Giang Tô, Quảng Tây, Hắc Long Giang, Hồ Nam, Cam Túc, Sơn Đông và Tứ Xuyên… Tại Thành Đô (thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên), nhà chức trách đã huy động 6.500 cảnh sát thực hiện quy quét các ổ mại dâm, ma túy và cờ bạc.
Cảnh sát bắt giữ gái mại dâm trong cuộc truy quét ở Đông Quản
Tại Cáp Nhĩ Tân (thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang) hơn 4.800 cảnh sát cũng đã đột kích 2,700 địa điểm, bắt giữ hàng chục nghi can. Tờ Nhân Dân nhật báo đã đăng bài xã luận bày tỏ sự ủng hộ chiến dịch chống tệ nạn.
Mới đây cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá ngành “công nghiệp” mại dâm ở thành phố Đông Quản thuộc tỉnh Quảng Đông, bắt giữ hàng trăm nghi can, đóng cửa hàng loạt quán bar, tiệm karaoke, khách sạn có kinh doanh mại dâm.
Cảnh sát Thái bị bắn chết trong chiến dịch tái chiếm
"Một cảnh sát vừa thiệt mạng và 14 cảnh sát bị thương", Reuters dẫn lời ông Adul Saengsingkaew, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Thái Lan, hôm nay nói. "Nhân viên cảnh sát tử vong khi đang trên đường đến bệnh viện. Anh ấy bị bắn vào đầu".
Hơi cay, tiếng súng và tiếng nổ được nghe thấy trong cuộc đụng độ gần Trụ sở Chính phủ hôm nay. CNN dẫn lời trung tâm cấp cứu Erawan cho hay ít nhất 58 người bị thương, gồm cả người biểu tình lẫn cảnh sát. Các quan chức cũng cho biết một người đàn ông 52 tuổi tử vong do vết thương ở đầu.
Một cảnh sát bị thương được đưa tới bệnh viện
Hàng nghìn cảnh sát, trong đó có các đội chống bạo loạn, mang theo khiên, đạn hơi cay, dùi cui, được triển khai tại ít nhất 5 địa điểm ở thành phố, trong chiến dịch chính phủ gọi là "Hòa bình cho Bangkok".
Khoảng 100 người biểu tình bị bắt tại khuôn viên của Bộ Năng lượng, do vi phạm tình trạng khẩn cấp. "Chúng tôi vừa lấy lại một trong 5 điểm biểu tình mà chúng tôi muốn tái chiếm, đó là Bộ Năng lượng", lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia Paradorn Pattanathabutr, nói khi thông báo về vụ bắt giữ.
Thủ đô Bangkok lại rung chuyển vì những cuộc đụng độ
Ngày 18/2, chính quyền Thái Lan đã bắt đầu thực hiện việc giành lại các cơ quan chính quyền đang bị người biểu tình bao vây.
Một bầu không khí căng thẳng, nặng nề bao phủ lên thủ đô Bangkok ngay từ sáng sớm khi cảnh sát tiến hành lấy lại các điểm được định sẵn và yêu cầu người biểu tình dời khỏi tòa nhà chính phủ.
Thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban đã đích thân dẫn đoàn người ủng hộ xuống đường chặn trước cửa tòa nhà chính phủ và tuyên bố phong trào biểu tình sẽ kháng cự đến cùng.
Ông này còn tuyên bố rằng cảnh sát khi thực hiện nhiệm vụ cần nhận thức rõ rằng họ đều là người Thái và người biểu tình với lực lượng cảnh sát không phải là kẻ thù.
Mục tiêu chính của người biểu tình là loại bỏ chế độ Thaksin và Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra. Thủ lĩnh biểu tình cũng đã kêu gọi người dân Thái Lan đổ về thủ đô để tập trung cho cái mà ông này nói là "trận chiến cuối cùng" chống lại chính phủ hiện nay.
Nghị sĩ Hàn âm mưu đảo chính bị kết án 12 năm tù
Theo Yonhap, trong phán quyết mang tính cột mốc, một tòa án địa phương ở Hàn Quốc kết án ông Lee Seok-ki, một nghị sĩ cánh tả, 12 năm tù. Đây là lần đầu tiên một thành viên quốc hội đương nhiệm bị kết án vì tội danh hiếm về âm mưu lật đổ một chính phủ được bầu cử dân chủ.
Nghị sĩ cánh tả Lee Seok-ki bị kết án 12 năm tù vì âm mưu đảo chính
Ông Lee, đảng viên đảng đối lập Tiến bộ Thống nhất (UPP), bị tuyên án có tội khi cùng các thành viên của một tổ chức bí mật âm mưu lật đổ chính phủ Hàn Quốc nếu cuộc chiến với Triều Tiên nổ ra.
Tài liệu tòa án cho hay ông Lee hồi tháng 5/2013 thảo luận với khoảng 130 thành viên Tổ chức Cách mạng (RO) trong những cuộc họp bí mật vào đêm muộn ở trung tâm Seoul. Những người này bàn về việc cho nổ tung những hạ tầng cơ sở chủ chốt ở Hàn Quốc, như đường dây thông tin liên lạc và đường sắt.
Tòa án cũng tước quyền dân sự của nhà lập pháp 52 tuổi, như quyền bầu cử, trong 10 năm sau khi ông ra tù. 6 thành viên khác của đảng UPP cũng bị kết án tù trong khoảng từ 4 đến 7 năm.
Bình luận
vtcnews.vn