Thế giới 24h: Trung Quốc đặt giàn khoan dầu ở biển Đông

Thế giớiThứ Sáu, 04/05/2012 05:25:00 +07:00

(VTC News) - Cựu Tổng thống Panama Jorge Illueca đã qua đời,Nhật Bản đóng cửa lò hạt nhân cuối cùng...

(VTC News) - Cựu Tổng thống Panama Jorge Illueca đã qua đời, NMD sẽ "vô hiệu hóa" tiềm lực hạt nhân Trung Quốc, Nhật Bản đóng cửa lò hạt nhân cuối cùng...là những tin đáng chú ý trong ngày.

Nhật Bản đóng cửa lò hạt nhân cuối cùng

Nhật Bản ngày mai sẽ đóng cửa lò hạt nhân cuối cùng và bắt đầu một giai đoạn mới không có sự đóng góp của năng lượng nguyên tử vào lưới điện quốc gia.

Nhà máy hạt nhân Tomari, nằm trên đảo phía bắc Hokkaido 

NMD sẽ "vô hiệu hóa" tiềm lực hạt nhân Trung Quốc

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, ngày 3/5, Tổng cục trưởng Tổng cục Hợp tác quân sự quốc tế Bộ Quốc phòng Nga, ông Sergey Koshelev, nhận định rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ (NMD) sẽ "vô hiệu hóa" tiềm năng hạt nhân Trung Quốc trước của Nga.

Phát biểu tại một hội nghị quốc tế về phòng thủ tên lửa ở Mátxcơva, ông Koshelev đã đưa ra nhận định trên, đồng thời cũng ám chỉ tới tình trạng số lượng tên lửa và đầu đạn hạt nhân của Quân đội Trung Quốc.Ông Medvedev: Nga sẽ không từ bỏ vũ khí hạt nhân

Phát biểu tại Điện Kremli trong lễ trao thưởng Nhà nước, Tổng thống Dmitry Medvedev đã tuyên bố rằng Nga không có ý định từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Hôm qua, Buổi tổng duyệt thứ ba cho lễ duyệt binh chào mừng Ngày Chiến thắng 9/5 được tổ chức tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow.

Các xe tăng của quân đội Nga di chuyển trên một đường phố ở thủ đô Moscow hôm 26/4, trong buổi tổng duyệt đầu tiên hôm 26/4 để chuẩn bị cho lễ duyệt binh mừng 67 năm ngày chiến thắng phát xít Đức 


Cựu Tổng thống Panama Jorge Illueca đã qua đời

Hãng thông tấn Nhà nước Mexico NOTIMEX dẫn thông cáo của Phủ Tổng thống Panama cho biết cựu Tổng thống Jorge Illueca của quốc gia kênh đào này đã từ trần lúc 15 giờ (giờ Panama) ngày 3/5 tại một bệnh viện của thành phố Panama sau một thời gian nằm viện.

Cựu Tổng thống Panama Jorge Illueca 


Các bộ trưởng Nội các của Nepal đồng loạt từ chức

Hãng Reuters đưa tin, phát ngôn viên của thủ tướng Nepal Ram Rijan Yadav cho biết, ngày 4/5, toàn bộ các bộ trưởng của Nội các Nepal đã từ chức để mở đường cho Thủ tướng Baburam Bhattarai thành lập một chính phủ có nền tảng rộng bao gồm cả các đảng đối lập chính, quyết định có thể giúp hoàn tất bản dự thảo hiến pháp mới.
Ông Kim Jong-Un thị sát đơn vị chỉ huy không quân

Truyền thông Triều Tiên ngày 4/5 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã đi thị sát một đơn vị không quân, động thái mới nhất trong hàng loạt chuyến thăm các đơn vị quân sự trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này và Hàn Quốc đang gia tăng.

Nguồn tin cho hay ông Kim, chỉ huy tối cao của quân đội gồm 1,2 triệu thành viên, đã đi thị sát đơn vị chỉ huy không quân và phòng không, song không tiết lộ thêm chi tiết.
Mỹ xem xét nới lỏng hạn chế về xuất khẩu vũ khí

Để thực thi chiến lược tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu trong 5 năm tới, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama hiện đang trong giai đoạn soạn thảo một kế hoạch, theo đó có thể nới lỏng những hạn chế về xuất khẩu vũ khí.

Kế hoạch này thậm chí còn được coi là nằm trong nỗ lực cải thiện tình hình an ninh quốc gia của Mỹ.
Mỹ tăng gấp 3 viện trợ quân sự cho Philippines

Mỹ sẽ tăng gần gấp 3 viện trợ quân sự cho Philippines trong năm 2012, Bộ ngoại giao nước này hôm qua cho biết, trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông ngày càng căng thẳng và Washington muốn thúc đẩy liên minh với Manila.

Chiến hạm Gregorio del Pilar của Mỹ được Philippines mua lại hồi năm ngoái 

Trung Quốc triển khai giàn khoan dầu lớn nhất tại Biển Đông

Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc cho biết sẽ cho triển khai giàn khoan dầu lớn nhất từ trước tới nay trên Biển Đông vào ngày 9/5 tới.

Giàn khoan “Dầu Khí Hải Dương 981” trên Biển Đông 

Đỗ Hường(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn