Thế giới 24h: Trung Quốc bị tố tra tấn công dân Hàn

Thế giớiThứ Bảy, 28/07/2012 07:59:00 +07:00

(VTC News) – Nga sẽ chế tạo nhiều tàu sân bay mới, hơn 100 người biểu tình trong ngày khai mạc Olympic bị bắt, Nga bác tin tức muốn đặt căn cứ ở hải ngoại,…

(VTC News) – Nga sẽ chế tạo nhiều tàu sân bay mới, hơn 100 người biểu tình trong ngày khai mạc Olympic bị bắt, Nga bác tin tức muốn đặt căn cứ ở hải ngoại,… là những tin đáng chú ý trong ngày.

Trung Quốc tra tấn công dân Hàn Quốc?

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Sung Hwan ngày 27/7 cho hay ông sẽ yêu cầu phía Trung Quốc mở cuộc điều tra về cáo buộc chính quyền nước này đã tra tấn một nhà hoạt động nhân quyền Hàn Quốc.

“Tôi sẽ thúc giục họ mở một cuộc điều tra nghiêm ngặt và cẩn thận bởi ưu tiên hàng đầu của chúng ta là bảo vệ công dân”, ông Kim Sung Hwan phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại quốc hội.

 Nhà hoạt động Kim Young Hwan tại cuộc họp báo ngày 26/7

Sự việc bắt đầu từ khi nhà hoạt động xã hội Hàn Quốc Kim Young Hwan cùng ba đồng nghiệp sang Đại Liên, Trung Quốc hồi đầu năm vừa qua với mục đích giúp đỡ những người tị nạn Triều Tiên đang sinh sống tại đây.

Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc lại cho rằng bốn người này gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và đã bắt giữ họ. Sau gần 4 tháng bị giam, các nhà hoạt động vừa bị trục xuất về nước vào ngày 20/7.

Ngày 26/7, Kim Young Hwan đã mở một cuộc họp báo, cáo buộc chính quyền Trung Quốc đã bạo hành mình cả về thể chất lẫn tinh thần. Dù nhà hoạt động này không tiết lộ thêm chi tiết nhưng theo một vài người đồng nghiệp của anh, nhân viên an ninh Trung Quốc đã sử dụng máy sốc điện để tra tấn Kim trong suốt một tháng đầu giam giữ.

Nga sẽ chế tạo nhiều tàu sân bay mới

Nga sẽ bắt đầu chết tạo các tàu sân bay mới sau năm 2020 để đẩy mạnh khả năng của Mátxcơva nhằm triển khai sức mạnh không quân ở nước ngoài, Tư lệnh hải quân Nga Viktor Chirkov ngày 27/7 tuyên bố.

“Hiện tại, đơn vị đóng tàu đã nhận được nhiệm vụ, các tài liệu đang được xử lý và kinh phí dành cho chương trình chế tạo đã được phân bổ”, ông Chirkov nói.

Nếu các kế hoạch trên thành công, đó sẽ là một thắng lợi lớn cho hải quân Nga, vốn đang sở hữu duy nhất một tàu sân bay đã nhiều tuổi, Đô đốc Kuznetsov.

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov

Kuznetsov, thuộc Hạm đội phía Bắc của hải quân, được chế tạo năm 1985 và dự kiến sẽ trải qua một cuộc đại tu quan trọng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov đã lần đầu tiên thông báo về kế hoạch chế tạo các tàu sân bay mới vào tháng 11/2011, nhưng ông cũng cho biết vào thời điểm đó rằng chưa có đủ nguồn lực tài chính để làm điều này.

Bắt hơn 100 người biểu tình trong ngày khai mạc Olympic

Hơn 100 người bị bắt giữ sau khi tham gia biểu tình bằng xe đạp trong ngày khai mạc Olympic London 2012 vào ngày 27/7.

Hai nhóm người biểu tình phản đối Olympic đi trên xe đạp đã bị bắt ở gần sân vận động Olympic, Reuters đưa tin ngày 28/7.

Hơn 100 người biểu tình bằng xe đạp đã bị bắt trong ngày khai mạc Olympic London 

Trước đó, cảnh sát đã cấm những người biểu tình đến gần sân vận động Olympic trong lễ khai mạc Olympic London ngày 27/7, nhưng những người này đã cố tình đạp xe vượt qua các hàng rào an ninh.

Theo Reuters, một số người biểu tình bị bắt giữ đã được bảo lãnh, trong khi một số khác vẫn còn bị giữ tại các đồn cảnh sát ở London.

Reuters cho biết đã xảy ra đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình, nhưng chưa rõ có người nào bị thương hay không.

Nga bác tin tức muốn đặt căn cứ ở hải ngoại


Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/7 đã bác bỏ tin tức nói rằng Moscow có kế hoạch thành lập căn cứ hải quân đầu tiên ở hải ngoại sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991.

Trước đó, hãng tin RIA Novosti dẫn lời Tư lệnh hải quân Nga Viktor Chirkov nói rằng nước này xem Cuba, Việt Nam và quần đảo Seychelles là các vị trí tiềm tàng để đặt căn cứ.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định phó đô đốc Viktor Chirkov chưa bao giờ đưa ra các bình luận như vậy, theo tin tức của BBC.

 Tàu hải quân Nga trên đường đến cảng Tartus ở Syria 

Nga đã đóng cửa căn cứ hải quân tại Cam Ranh của Việt Nam vào năm 2002 trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin và hiện chỉ có căn cứ tại Ukraine và Syria. Tổng thống Putin đã cam kết sẽ phục hồi sức mạnh quân sự Nga.

Trong những năm gần đây, Moscow đã mở rộng hoạt động hải quân ở hải ngoại, bao gồm việc tham gia vào các chiến dịch chống cướp biển ở gần Somalia.

Philippines tố tàu cá Trung Quốc vơ vét san hô


Quan chức Philippines nói, tàu cá Trung Quốc đang khai thác san hô trái phép, ảnh hưởng xấu tới môi trường biển.
>>TRUNG QUỐC TIẾP TỤC KHIÊU KHÍCH TRÊN BIỂN ĐÔNG

Ngày 27/7, Thị trưởng thành phố tự trị Kalayaan của Philippines Eugenio Bito-onon, người có thẩm quyền đối với một số hòn đảo và bãi cỏ rong ở quần đảo Trường Sa đang tranh chấp trên Biển Đông cho biết, các tàu của Trung Quốc đang đánh bắt san hô ở khu vực này, làm ảnh hưởng tới môi trường biển và an ninh lương thực cũng như cuộc sống của cư dân trên đảo.

Bãi cạn Scarborough 

Trả lời hãng tin Kyodo qua điện thoại, Thị trưởng Eugenio nói: "Chúng tôi có thể bỏ qua nếu họ chỉ đánh bắt cá. Nhưng chúng tôi thấy họ đang chở san hô trên các tàu của mình. Đương nhiên điều này phải được cảnh báo vì nó đang đe dọa tới an ninh lương thực và đời sống của người dân."

Trong khi căng thẳng tại Biển Đông đang ngày càng leo thang thì phát ngôn viên Edwin Lacierda của Tổng thống Philippines cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục những cuộc thảo luận hòa bình với phía Trung Quốc và chỉ giải quyết căng thẳng bằng con đường ngoại giao và duy trì chính sách này".

Ông cho biết, Philippines hi vọng sẽ đạt được một giải pháp ngoại giao toàn diện sau những bế tắc vẫn còn tồn tại trong Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông.

Đỗ Hường (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn